Hoa nhài san hô: Loài hoa thiêng Ấn Độ có lợi ích sức khỏe tuyệt vời

08/12/18, 11:36 Sức khỏe, Thảo dược

Tại Ấn Độ, hoa nhài san hô được gọi là Harsingar hoặc Parijat. Nó còn có nhiều tên gọi khác nhau ở các khu vực riêng biệt. Điều đặc biệt là đây là một loài cây thiêng liêng và rất có lợi cho sức khỏe con người.

Hoa nhài san hô: Loài hoa thiêng của Ấn Độ. (Ảnh qua aljanh.net)
Hoa nhài san hô: Loài hoa thiêng của Ấn Độ. (Ảnh qua aljanh.net)

Hoa nhài san hô

Hoa nhài san hô là một loài cây có kích thước nhỏ với những bông hoa treo lơ lửng. Cây đạt chiều cao tối đa khoảng 9m. Cây có tên Latin là Nyctanthes arbor-tristis. Giống cây có nguồn gốc từ Nam Á. Riêng tại Ấn Độ, hoa nhài san hô sinh trưởng bên ngoài dãy núi Himalaya và ở vùng Jammu & Kashmir, phía Đông bang Assam, Benganl và Tripura đến bang Godavari ở miền Nam.

Hoa nhài san hô còn được gọi là “loài cây của nỗi buồn”, vì những bông hoa của nó sẽ bắt đầu mất đi vẻ rực rỡ khi ánh sáng ban ngày chiếu rọi. Hoa nhài san hô được xem là loài hoa biểu tượng chính thức của bang West Bengal. Trong thần thoại Hindu, người ta tin rằng cây hoa nhài san hô là kết quả của quá trình “samudra manthan” hay “khuấy động đại dương”. Sự khuấy động này là do các deva (thánh thần) và Asuras (ác quỷ) thực hiện để tạo ra “Amrit” (mật hoa của sự bất tử).

Tất cả các bộ phận của cây bao gồm lá, hoa, hạt và vỏ đều có đặc tính chữa bệnh. Nó được sử dụng phổ biến trong y học Ayurvedic hàng thế kỉ qua. Những bông hoa có hương thơm ngào ngạt mang sắc trắng tinh khôi, còn nhụy hoa lại có màu đỏ cam rực rỡ. Mùa hoa nhài bắt đầu từ tháng 7/ tháng 8 cho đến tháng 10/ tháng 11.

Theo các ghi chép cho thấy hoa nhài san hô là một loài cây rất quan trọng trong y học Ayurveda. Nó cũng được coi là một loài cây thiêng và thường được sử dụng trong các đền thờ. Đặc biệt, chỉ với 1 cây hoa nhài nhỏ nhắn duy nhất cũng đủ làm cho không gian xung quanh trở nên thơm ngào ngạt. Chính vì vậy nó thường được trồng xung quanh các khu vườn.

Lợi ích sức khỏe của hoa nhài san hô

Các thành phần dưỡng chất của hoa nhài san hô có trong các loại thuốc kháng histamin, giảm đau, hạ sốt, kháng khuẩn, kháng virus, chống trầm cảm, chống oxy hóa, kháng nấm, thuốc lợi tiểu, thuốc an thần, điều hòa hệ miễn dịch,…

Mỗi một hoạt chất có trong hoa nhài san hô đều được tận dụng triệt để trong y học Ayurvedic. Chúng giúp chữa trị nhiều căn bệnh khác nhau và cải thiện sức khỏe cho con người. Sau đây là một số công dụng chữa bệnh và cách sử dụng thảo dược hoa nhài san hô.

Trị đau thần kinh tọa

Hoa nhài san hô được chứng minh có khả năng điều trị những cơn đau thần kinh tọa dữ dội (cơn đau bắt đầu từ eo kéo dài đến bàn chân). Căn bệnh này thường khiến người mắc phải đi lại khó khăn và thậm chí là mất khả năng đi đứng. Bạn chỉ cần sắc lá hoa nhài san hô rồi uống mỗi ngày sẽ cắt giảm cơn đau thần kinh tọa hữu hiệu.

Cách dùng: Lấy khoảng từ 3 đến 5 lá hoa nhài san hô đem đi sắt nhỏ rồi đun sôi trong hai ly nước. Kế đến lọc lấy nước bỏ bã và uống 2 lần mỗi ngày để chữa dứt cơn đau.

Giảm đau và sưng

Loại thuốc sắc kể trên còn có thể cắt giảm hiệu quả mọi cơn đau của cơ thể và xoa dịu khu vực bị sưng phồng. Ngoài ra bạn cũng có thể gia tăng hiệu quả chữa trị bằng cách cho vào nước hoa nhài san hô một ít muối đá, rồi lấy vải nhúng vào trong, sau đó bôi lên chỗ sưng đau rồi băng lại.

Điều trị viêm khớp

Cả lá, hoa và vỏ cây hoa nhài san hô đều có thể chữa trị căn bệnh viêm khớp và đau khớp hữu hiệu. Trong trường hợp này bạn hãy sử dụng lá và hoa (nếu như vỏ cây không có sẵn) thực hiện theo hướng dẫn dưới đây.

Cách dùng: Lấy khoảng 500 gram lá và hoa đun sôi trong 200ml nước. Đun cho đến khi phần nước còn lại khoảng 2 hoặc 3 phần thì lọc lấy nước bỏ bã rồi uống đều đặn. Bên cạnh đó để cắt giảm cơn đau và vết sưng trong thời gian ngắn nhất, bạn có thể làm ấm những chiếc lá to và buộc chúng vào chỗ bị ảnh hưởng.

Trà thảo dược hoa nhài san hô

Lá của hoa nhài san hô đem đến sự lành mạnh tốt hơn so với chất tannin và các hoạt chất có trong loại trà độc hại mà chúng ta thường sử dụng.

Cách dùng: Lấy từ 1 đến 2 lá tulsi/húng quế + 2 lá nhài đêm + 1 bông hoa nhài san hô mang đi đun sôi trong nước khoảng vài phút. Kế đến sử dụng đều đặn mỗi ngày.

Đối với loại trà này bạn không cần phải thêm đường hoặc sữa. Được biết trà thảo mộc hoa nhài san hô đem đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe như giảm cơn ho, trị đau khớp, táo bón,…

Trà thảo mộc hoa nhài san hô đem đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe như giảm cơn ho, trị đau khớp, táo bón,... (Ảnh qua Home Remedies)
Trà thảo mộc hoa nhài san hô đem đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe như giảm cơn ho, trị đau khớp, táo bón,… (Ảnh minh họa qua Home Remedies)

Sổ giun

Hoa nhài san hô có khả năng loại bỏ giun đường ruột. Vì vậy loại cây này đặc biệt tốt cho trẻ em.

Cách dùng: Trộn một ít mishri/kẹo đá trong 2 muỗng cà phê nước ép của lá hoa nhài san hô. Sau đó uống khi bụng đói. Để tạo được nước ép từ lá hoa nhài, bạn có thể thêm một ít nước vào trong lá khi nghiền. Cứ mỗi năm một lần bạn có thể sử dụng hỗn hợp này để xổ giun và ngăn ngừa giun đường ruột cho trẻ em.

Điều trị sốt

Cho dù là sốt cao, sốt lặp đi lặp lại và không thể kiểm soát dù đã sử dụng nhiều loại thuốc khác nhau, vẫn có thể bị hoa nhài san hô áp chế nhanh chóng.

Cách dùng: Lấy 3 gram vỏ cây hoa nhài san hô + 2 gram lá nhài + 2-3 lá húng quế đem đi đun sôi trong một ly nước. Cho đến khi nước sắc lại thì uống vào buổi sáng và buổi tối mỗi ngày.

Tăng cường sức khỏe mạnh cho cơ thể

Những bông hoa nhài đêm đem đến sức mạnh to lớn cho con người. Nhất là những người có thể trạng yếu ớt và thường xuyên bị bệnh tật.

Cách dùng: Lấy hoa khô phơi trong bóng râm và nghiền nát để làm bột. Sau đó dùng từ 200 đến 500 mg bột hoa nhài với kẹo đá hoặc mishri mỗi ngày làm thức uống. Thức uống này sẽ tăng cường sự khỏe mạnh cho cơ thể bạn.

Điều trị nhiễm trùng

Hoa nhài san hô có thể giết chết vi khuẩn và virus để làm sạch không khí. Vì vậy đây là loài cây rất tốt để trồng xung quanh nhà bạn.

Một số cách sử dụng khác của hoa nhài san hô

  • Chiết xuất từ hoa nhài san hô được dùng trong các loại vải nhuộm.
  • Lá cây được sử dụng để đánh bóng gỗ và ngà voi. Trong khi đó vỏ cây là một loại nguyên liệu dùng trong sản xuất vật liệu tannin.
  • Tinh dầu từ hoa nhài được sử dụng làm nước hoa.
  • Gỗ cây dùng làm củi và các nhánh cây non được tận dụng để đan giỏ, hàng rào hoặc ranh giới.

Tóm lại:

Bạn có thể sử dụng tất cả các bộ phận của cây hoa nhài san hô (lá, hoa, thân cây) để chữa trị nhiều căn bệnh khác nhau. Mặc dù loài cây này không thể được trồng trong chậu, nhưng bạn hoàn toàn có thể trồng nó trong một khoảng không gian khiêm tốn trong khu vườn của mình. Nó sẽ làm cho không gian sống của bạn luôn thơm ngát và cơ thể bạn trở nên khỏe mạnh. Quả thật không ngoa khi nói rằng việc trồng một cây hoa nhài san hô trong nhà giống như sở hữu một bác sĩ luôn túc trực 24 giờ.

Iris, theo HP

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

Ad will display in 09 seconds

Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

Ad will display in 09 seconds

Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • 12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

    12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

  • Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

    Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

  • Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

    Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

x