Hoa hậu Thế giới Canada đàm luận về kiểm duyệt và tự do ngôn luận

25/12/15, 10:19 Trung Quốc

Hôm 18/12, trước một ngày cuộc thi chung kết Hoa hậu Thế giới diễn ra tại Trung Quốc. Hoa hậu Thế Giới Canada, cô Anastasia Lin đã có buổi phát biểu tại câu lạc bộ Báo chí Quốc gia ở Washington, DC đàm luận về kiểm duyệt và tự do nhân quyền ở Trung Quốc.

 
Hoa hậu Thế giới Canada đàm luận về kiểm duyệt và tự do ngôn luận.1
Hoa hậu Thế giới Canada, Anastasia Lin phát biểu tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia ở Washington, DC, 18/12/2015. (Ảnh: Epoch Times)

Vào ngày 19/12, lẽ ra phải có mặt ở Trung Quốc để đua tranh cho chiếc vương miện Hoa hậu Thế giới, nhưng nhà cầm quyền Trung Quốc đã từ chối sự tham gia của Anastasia Lin, Hoa hậu Thế giới Canada, bằng cách không cho phép cô nhập cảnh vào nước này, đồng thời tuyên bố cô là “persona non grata” (nhân vật không được hoan nghênh) bởi những vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc mà cô Lin đã lên tiếng.

Vì thế, vào ngày trước vòng chung kết Hoa hậu Thế giới tại thành phố Tam Á, Trung Quốc, Anastasia Lin đã phát biểu tại một nơi mà thông điệp của cô sẽ không những được lắng nghe, mà còn được hoan nghênh – Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia ở Washington, DC

Bởi vì sự ủng hộ dành cho những người bị đàn áp ở Trung Quốc và quyết tâm không chịu sự đe dọa của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tại Hoa Kỳ, Canada, và gần như ở khắp mọi nơi trên thế giới, cô Lin là “persona magna grata” (nhân vật được hoan nghênh)

Tôi đã tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới vì phương châm của nó: ‘Vẻ đẹp với một mục đích’. Tôi tin rằng cuộc thi có thể tạo cho tôi một diễn đàn lớn hơn để nâng cao nhận thức của thế giới về các vấn đề tôi quan tâm, và để thúc đẩy các giá trị của đất nước Canada về tự do và sự đa dạng mà tôi trân trọng”, cô Lin nói.

Liên quan đến các kế hoạch trong tương lai, cô Lin cho biết rất có thể cô sẽ tập trung vào sự nghiệp đóng phim, vì theo cô, 25 tuổi “là 70 tuổi trong cuộc thi hoa hậu”. “Thi hoa hậu ư? Tôi nghĩ rằng bây giờ tôi kết thúc việc này được rồi”, cô nói. Mặc dù cô có thể đạt dùng vị trí Hoa hậu Thế giới Canada của mình để cạnh tranh trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2016, bù đắp cho việc bị từ chối nhập cảnh trong dịp vừa rồi.

Sự nghiệp của Anastasia Lin bắt đầu với việc tham gia đóng các phim thể hiện hình ảnh những nhân vật bị bức hại tại Trung Quốc chỉ vì niềm tin của họ. Các nhân vật mà cô thể hiện, bị nhốt trong các trại lao động, đóng băng tài khoản ngân hàng, con cái bị buộc phải thôi học, hoặc đưa đi tra tấn. “Họ là những người luôn can đảm để sống thật với bản thân mình. Đó là khi tôi bắt đầu nói thẳng”.

Bộ phim mới của cô, “Lưỡi dao rỉ máu” (The Bleeding Edge) động chạm đến những câu hỏi rất nhạy cảm về mặt chính trị liên quan đến việc mổ cắp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Một khán giả đã hỏi đó có phải là lý do tại sao cô bị cấm đến Trung Quốc. Cô nói, có lẽ đó chính là lý do.

Có lúc Lin được hỏi về chiến dịch của Nhà cầm quyền Trung Quốc vu khống, nói xấu Pháp Luân Công. Cô trả lời rằng những người lãnh đạo ĐCSTQ đã coi một số lượng lớn cá nhân theo đuổi đức tin, trong đó nhấn mạnh trách nhiệm đạo đức cá nhân, như một thách thức đối với việc kiểm soát xã hội Trung Quốc của họ.

Pháp Luân Công đối với tôi là vấn đề của tự do cá nhân”, cô tiếp tục. “Nó gần giống như một bài tập Yoga mà bạn hay tập – Theo kiểu tôi là một đứa trẻ Canada thực hành một bài tập Yoga tại nhà mình. Vậy mà lại khác hẳn đối với một người Trung Quốc tập luyện Pháp Luân Công tại Trung Quốc, bởi vì họ sẽ phải đối mặt với các quyết định sinh – tử”.

Mối quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa Hollywood và Trung Quốc cũng đã được đưa ra trao đổi. Trong những năm gần đây, các hãng phim Mỹ đã ký thỏa thuận liên doanh với các hãng phim Trung Quốc. Những phim trình chiếu nếu chứa đựng bất cứ điều gì được cho là tiêu cực về Trung Quốc, thì phải được chỉnh sửa để phù hợp với sự nhạy cảm chính trị của nước này.

Cô Lin đã lưu ý những người có mặt trong buổi nói chuyện về những gì mà các nhà làm phim Trung Quốc phải làm theo khi đề cập đến các vấn đề chính trị khi thực hiện bộ phim của mình: “Tất cả mọi thứ phải phù hợp với tuyên truyền của chính quyền. Chúng tôi đang bắt đầu hình thành nền văn hóa của mình xung quanh nội dung tuyên truyền của ĐCSTQ. Đây không phải là một dấu hiệu tốt”.

Ở một khía cạnh khác, có một số ngôi sao điện ảnh như Christian Bale, Harrison Ford, Richard Gere – những người giống như Anastasia Lin, cũng đã trở thành personae non gratae tại Trung Quốc.

Tôi cũng được có tên trong danh sách đó”, cô nói: “Tôi sẽ đeo cái huân chương danh dự này”.

Theo vietdaikynguyen.com

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x