Hố sụt bất ngờ xuất hiện tại Nhà Trắng

24/05/18, 12:02 Chuyện lạ

Mới đây, bãi cỏ trước phòng họp báo của Nhà Trắng ở thủ đô Washington, Mỹ, đột nhiên xuất hiện hố tử thần gây chú ý rất lớn trên mạng xã hội.

Hố đã được rào lại nhằm cảnh báo rủi ro. (Ảnh: Ron Sachs / CNP / Global Look Press)

Theo CNN, hố sụt xuất hiện tại bãi cỏ phía bắc của Nhà Trắng vào ngày 19/5, sau một tuần mưa liên tục ở Washington. Ngay sau đó, văn phòng tổng thống Mỹ đã rào khu vực sụt lún lại và đại diện Cục Công viên Quốc gia Mỹ (NPS) – đơn vị chịu trách nhiệm quản lý khu vực bãi cỏ – đã đặt lên hố sụt một tấm bằng một mảnh ván ép.

“Cục Công viên Quốc gia đang giám sát tình hình và sẽ mời thêm các chuyên gia về để tìm ra phương án xử lý tốt nhất”, phát ngôn viên NPS Jenny Anzelmo-Sarles cho hay.

Những chiếc hố như thế này là hiện tượng phổ biến ở Washington. Chúng thường xuất hiện sau những cơn mưa lớn”, bà nói. “Chúng tôi cho rằng hiện tượng này sẽ không gây rủi ro gì cho Nhà Trắng hay có bất cứ vấn đề nào lớn hơn”.

Địa chất Washington cùng những trận mưa lớn đã tạo nên nhiều hố tử thần trong những năm gần đây, thậm chí có một số chiếc hố rất lớn, sâu đến “hàng chục mét và có thể nuốt cả một chiếc xe hơi hoặc xe buýt”, nhưng đây là lần đầu tiên nó xuất hiện tại Nhà Trắng.

Mặc dù chiếc hố ở Nhà Trắng khá nhỏ và không gây ra vấn đề lớn nào, nhưng điều này không ngăn được sự giễu cợt của người dùng mạng.

Bà Jess Phoenix – một nhà leo núi, nhà địa chất và cũng là một lãnh đạo trong đảng Dân chủ – đang chạy đua chiếc ghế quốc hội ở California bình luận: Có một “đầm lầy hợp pháp” tồn tại ở Nhà Trắng!

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016, Tổng thống Donald Trump đã sử dụng đã nhại khẩu hiệu “xả thải bùn nhơ trong đầm lầy” để kêu gọi việc loại bỏ tham nhũng ở Washington, và nay cụm từ này được sử dụng lại để nói về một hiện tượng địa chất.

Nhiều người cũng nhanh chóng nhớ đến hố tử thần đã từng tấn công Khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump vào 1 năm trước. Khi đó, chính quyền địa phương xác nhận hố sụt này xuất hiện ngay trước đường đi vào khu nghỉ dưỡng và gần một đường ống dẫn nước mới được lắp đặt.

 

Tú Văn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x