HN thay thế hàng cây mới trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh

30/07/15, 14:45 Tin Tổng Hợp

Từ ngày 1.8, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ trồng thay thế cây mỡ trên đường Nguyễn Chí Thanh. 5 loại cây được trồng bao gồm cây sấu, dầu rái, sao đen, hương vườn, lát hoa.

Sáng 30.7, Sở Xây dựng Hà Nội đã thông tin cho báo chí về việc trồng thay thế cây xanh trên đường Nguyễn Chí Thanh. Việc thay thế cây mới dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 1.8.

Theo Sở Xây dựng, Sở và các nhà khoa học thống nhất lựa chọn trồng sấu, dầu rái, sao đen, hương vườn trên đường Nguyễn Chí Thanh, trong đó cây lát hoa là loại cây chủ đạo. Trên tuyến đường này, Hà Nội sẽ trồng mới 247 cây.

Các cây thay thế phải đạt tiêu chuẩn đường kính thân (đo ở độ cao 1,3m) là 15-18cm, chiều cao 6-8m, cây trồng mới phải đảm bảo là các cây đẹp, có khả năng sinh trưởng tốt. Các cây trồng đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, theo nguyên tắc làm đâu gọn đấy, không ảnh hưởng đến an toàn giao thông và đời sống của người dân trong khu vực.

Chi phí trồng cây trên đường Nguyễn Chí Thanh do Công đoàn Công an Thành phố Hà Nội đóng góp.

Hà Nội sẽ thay thế, trồng mới cây mỡ trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh (Ảnh: Tất Định)

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trước khi trồng mới cây trên đường Nguyễn Chí Thanh, Sở đã cùng với các đơn vị liên quan tổ chức tọa đàm, lấy ý kiến các nhà khoa học. Ngoài ra còn kiểm tra thực tiễn một số loài cây được trồng ở Hà Nội, phân tích đặc điểm khí hậu, thổ nhưỡng.

Phần lớn các nhà khoa học đã phân tích tiêu chí lựa chọn như cảnh quan, bảo vệ môi trường, bóng mát và lựa ra được 5 loài cây gồm: sấu, dầu rái, sao đen, hương vườn (giáng hương, sưa vườn, sưa Quảng Nam) và lát hoa.

Trước đó, TP.Hà Nội đã cho thực hiện thay thế toàn bộ gần 400 cây xanh trên đường Nguyễn Chí Thanh bằng cây vàng tâm khi thực hiện Đề án chặt hạ, thay thế hơn 6.700 cây xanh trên toàn địa bàn. Sau khi chặt hạ, thay thế cây trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, nhiều người dân, nhà khoa học đã phản đối gay gắt nên TP.Hà Nội buộc phải tạm dừng thực hiện đề án này.

Đặc biệt, tại tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, nhiều nhà khoa học đã lên tiếng khẳng định, cây trồng mới trên đường Nguyễn Chí Thanh không phải cây vàng tâm mà là cây mỡ. Sau đó, theo kết luận thanh tra của TP.Hà Nội cũng thừa nhận cây trồng mới trên đường Nguyễn Chí Thanh là cây mỡ. Sau một thời gian, đa số cây mỡ trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh đã bị chết khô.

Theo 24H

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x