Hàn – Triều sẽ cùng diễu hành Olympics dưới lá cờ thống nhất

18/01/18, 08:10 Thế giới

Hôm 17/1, Hàn Quốc cho biết các vận động viên của nước này và Triều Tiên sẽ diễu hành cùng nhau dưới lá cờ Thống nhất tại lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông PyeongChang.

Đoàn Triều Tiên và Hàn Quốc diễu hành chung tại Thế vận hội mùa Đông năm 2006 ở Italy. (Ảnh: Kyodo)

 

Hàn Quốc và Triều Tiên hôm 17/1 nhất trí sẽ cùng nhau diễu hành dưới một lá cờ bán đảo Triều Tiên thống nhất tại lễ khai mạc, Reuters dẫn tuyên bố chung của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết. Lá cờ Thống nhất của hai miền Triều Tiên có hình bán đảo với màu xanh trên nền trắng, lần đầu tiên được sử dụng vào năm 1991.

Đây sẽ là cuộc diễu hành chung đầu tiên của hai nước tại lễ khai mạc một cuộc thi thể thao quốc tế trong 11 năm và là lần thứ 10 trong lịch sử. Lần đầu tiên nghi thức đó diễn ra là tại Thế vận hội mùa Hè Sydney năm 2000. Vận động viên hai nước cũng từng diễu hành cùng nhau trong lễ khai mạc Thế vận hội mùa Hè Athens 2004 và Thế vận hội mùa Đông Torino 2006.

Ngoài ra, hai nước sẽ thành lập một đội khúc côn cầu trên băng nữ chung để tham gia Thế vận hội mùa Đông tại PyeongChang, Hàn Quốc. Những vận động viên trượt tuyết của cả hai miền sẽ tập luyện tại một khu nghỉ dưỡng trước khi sự kiện này chính thức khai mạc vào đầu tháng 2.

Kết quả đàm phán giữa Seoul và Bình Nhưỡng cũng cho phép Triều Tiên có đội cổ động gồm 230 thành viên nhằm cổ vũ các vận động viên của nước này tại sự kiện thể thao lớn nhất thế giới trong tháng tới.

Phái đoàn Triều Tiên sẽ gồm khoảng 550 người với đội cổ động kể trên, 140 nghệ sĩ và 30 võ sĩ biểu diễn Taekwondo. Phái đoàn dự kiến ​​bắt đầu đến Hàn Quốc từ ngày 25/1.

Các quan chức của hai nước sẽ tham dự cuộc họp do Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Thomas Bach tổ chức vào ngày 20/1 tại trụ sở của IOC ở Lausanne, Thụy Sĩ, để thảo luận chi tiết về sự tham gia của Triều Tiên.

Động thái trên diễn ra sau khi hai miền họp cấp bộ trưởng hôm 9/1. Trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên hy vọng có thể mở ra một thời kỳ quan hệ tốt hơn giữa hai miền. Trong khi đó, Thứ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chun Hae Sung khẳng định các nỗ lực của hai miền sẽ biến Thế vận hội thành một sự kiện hòa bình, góp phần cải thiện quan hệ trên bán đảo Triều Tiên.

Tú Văn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x