Hải Phòng chi hơn 60 tỉ đồng để trang trí thành phố đón Tết

14/01/17, 08:30 Việt Nam

Hôm 13/1, UBND thành phố Hải Phòng đã công bố kinh phí dự kiến cho các hoạt động để chuẩn bị đón xuân Đinh Dậu 2017 là hơn 150 tỉ đồng. Trong đó, riêng việc trang trí, chỉnh trang đô thị là 60 tỉ đồng.

rong_1_1
Nhiều công trình phục vụ đón xuân Đinh Dậu 2017 đang gấp rút được chỉnh trang, hoàn thiện, trong đó có mô hình rồng gây nhiều tranh cãi thời gian qua.

Ngày 13/1, UBND TP Hải Phòng tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2017 với hàng loạt các hoạt động trọng tâm được triển khai với kinh phí đạt trên 150 tỉ đồng.

Riêng việc trang trí, chỉnh trang đô thị để phục vụ đón xuân Đinh Dậu 2017, cũng như các công trình kiến trúc tiêu biểu của thành phố như: Nhà hát lớn thành phố, trụ sở UBND thành phố, bảo tàng… để góp phần tạo hiệu ứng chiếu sáng rực rỡ đô thị trong và sau Tết Nguyên đán 2017 có kinh phí dự kiến khoảng 60 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Kim Pha, chánh văn phòng UBND TP Hải Phòng, cho biết năm nay văn phòng UBND thành phố sẽ tiếp tục triển khai tổ công tác “đặc biệt” để đột xuất kiểm tra công tác tặng quà Tết, ngoài việc xem xét quà tặng có đảm bảo mức hưởng theo đúng tiêu chuẩn quy định còn xem xét vấn đề chất lượng sản phẩm quà tặng có đảm bảo, còn hạn sử dụng hay không… nhằm tránh gây bức xúc cho người dân hưởng chế độ chính sách.

Ngoài ra, thay cho chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa như mọi năm, năm 2017 thành phố sẽ tập trung tổ chức các chương trình văn hóa nghệ thuật tại khu vực quảng trường Nhà hát lớn thành phố, sân vận động Cảng và sân trước Trung tâm Triển lãm Mĩ thuật thành phố để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân trong dịp Tết đến xuân về.

Theo Tuổi Trẻ

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x