Gửi người dân Trung Quốc: Nhật Bản không còn là kẻ thù của bạn

04/09/15, 14:58 Trung Quốc

Tại sao Trung Quốc hay gây hấn quân sự ở vùng biển Hoa Đông và Biển Đông. Đồng thời trong nước, ĐCS Trung Quốc cũng không ngừng tuyên truyền hận thù chống Nhật Bản?

ĐCS Trung Quốc đang cố gắng để đổ tội cho Nhật Bản ngày nay giống như chế độ độc tài quân phiệt Tokyo vào bảy thập kỷ trước đây. (Screenshot/YouTube)

Gửi người dân Trung Quốc: Bạn đã chịu đựng đau khổ trong Thế Chiến II ở một nơi nào đó, trong khi 15-20 triệu đồng hương của mình bị giết.

Lục quân Đế quốc Nhật Bản hung bạo đã gây ra nhiều tội ác trong suốt những năm chiến tranh từ 1937 đến năm 1945. Trong số những tội ác này, cuộc thảm sát Nam Kinh là sự kiện không thể nào quên được.

Đó cũng là điều mà ĐCS Trung Quốc không muốn bạn quên.

Bật TV lên và bạn sẽ thấy quân đội Nhật Hoàng ở đó. Mở báo đọc và bạn cũng sẽ thấy nó ở đó. Đến lớp học bạn sẽ được tìm hiểu về nó. Để củng cố hơn nữa, năm ngoái Đảng đã công bố sẽ có ba ngày lễ mới, hai trong số đó là ngày chống Nhật, theo tờ Bưu điện Nam Hoa Buổi Sáng.

Và tất cả chúng đều có chung một điểm:

Làm sống lại những ký ức chiến tranh giúp giữ sự đoàn kết chống lại Nhật Bản, và đứng sau đó là Đảng“, Lưu Hiểu Ba, người đạt giải Nobel hòa bình nói trước khi ông bị bỏ tù như một tù nhân chính trị, theo TIME.

Để xem chi tiết về những gì quân đội Nhật Hoàng đã gây ra cho Trung Quốc và nổi oán giận đã được Đảng chế tác như thế nào, hãy xem video dưới đây:

Những bất chấp những gì bạn đã được dạy ở trường, hay thông qua các phương tiện truyền thông nhà nước, Nhật Bản không còn là một đất nước của ‘quỷ’ nữa. Nhật Bản hiện đại là một quốc gia hòa bình với một hệ thống nghị viện chính phủ giống như Anh và Australia. Nó cũng nằm trong số các quốc gia hòa bình nhất trên thế giới.

Những câu chuyện của Đảng là nhằm mục đích làm cho bạn nghĩ rằng bạn có hận thù chưa dứt với Nhật Bản.

Giống như cuộc tranh chấp lãnh thổ với một hay hai hòn đảo.

Phần lớn các phiên bản của Đảng về Thế Chiến II là chứa đầy sự gian dối để đưa nó lên vị trí trung tâm, thường xuyên đến độ lố bịch.

Những người đã chiến đấu với quân đội Nhật Bản trong chiến tranh phần lớn là quân đội của Quốc Dân Đảng, không phải các chiến binh cộng sản Trung Quốc như bộ máy tuyên truyền nói.

Một biểu ngữ chống Nhật được treo trên một bức tường ở khu phố cổ Lệ Giang tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Bức ảnh này được chụp vào tháng Hai năm 2013. (Ảnh: Wikipedia)

Luận điệu chống Nhật Bản cũng được Đảng sử dụng để biện minh cho những hoạt động quân sự ở Biển Đông và làm lệch hướng sự chú ý khỏi những đấu đá trong nội bộ hay một nền kinh tế loạng choạng.

Đáp lại hành vi hiếu chiến của Bắc Kinh ở biển Hoa Đông (giáp Nhật) và Biển Đông, Nhật Bản đã tăng cường cải thiện quân sự của mình với Pháp chế Hòa bình và An ninh.

Trung Quốc sử dụng đoạn lịch sử đã qua trong Thế Chiến II để biện minh cho những hành động an ninh hiện tại của họ. Trong các báo cáo của phương tiện truyền thông, sự trở lại của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản (giống như Trung Quốc kêu gọi những cải cách quốc phòng) đi kèm với những dự đoán đen tối về việc lịch sử sẽ lặp lại“. Shannon Tiezzi viết trên tạp chí Diplomat.

Năm ngoái Tân Hoa Xã đã gọi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe “người đàn ông nguy hiểm nhất ở châu Á”.

Điều hài hước là hầu hết các cuộc biểu tình ở Trung Quốc là không được phép trừ những cuộc biểu tình nhắm vào người Nhật như ở trên. (Ảnh: Wikipedia)

Những lời phát biểu và tranh chấp lãnh thổ là những lý do khiến các nhà lãnh đạo phương Tây từ chối tham gia cuộc diễu binh của ĐCS Trung Quốc ở Bắc Kinh vào Thứ Năm (3/9) để đánh dấu 70 năm kể từ khi Đế quốc Nhật đầu hàng.

Tin hay không thì họ vẫn luôn hành xử như vậy. ĐCS Trung Quốc đã cổ vũ lòng hận thù với Nhật Bản trong vài thập kỷ qua.

Sau sự khủng khiếp của Đại Cách Mạng Văn Hóa và vụ nghiền nát phong trào dân chủ năm 1989, Đảng cần một cái gì đó để làm phân tán sự chú ý của bạn khỏi thực tế rằng đó là điều tồi tệ nhất từng xảy ra với Trung Quốc.

ĐCS Trung Quốc sợ rằng một ngày bạn sẽ thấy nó thực sự là gì, một thực thể chính trị với hệ tư tưởng chống lại loài người có nguồn gốc từ phương Tây, nhưng đã thất bại ở phương Tây. Nó sợ rằng bạn sẽ khám phá ra – giống như sự hiểu biết của thế giới – rằng ĐCS Trung Quốc đã giết chết hàng chục triệu người dân Trung Quốc và hủy hoại văn hóa truyền thống cùng với môi trường tự nhiên.

ĐCS Trung Quốc sợ bạn khám phá ra rằng những gì họ đã làm còn khủng khiếp hơn những điều mà quân đội Đế quốc Nhật từng làm. Họ sợ bạn biết sự thật.

Với một số tội ác bị ẩn dấu, bạn có thể xem video dưới đây về tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCS Trung Quốc từ những tù nhân lương tâm:

*Thật không may là có một yếu tố hỗ trợ cho luận điệu hận thù của ĐCS Trung Quốc ở Nhật Bản hiện đại ngày nay là họ đã phủ nhận rằng quân đội Đế quốc Nhật Bản đã phạm phải tội ác ở Trung Quốc hay ở những nơi khác trong Thế Chiến II. Nhật Bản hiện đại đã bị phê bình vì không trải qua sự tự vấn lương tâm nào cho các hành vi chiến tranh trong quá khứ của mình, không giống như những điều Đức làm sau chiến tranh.

Thanh Phong dịch từ Vision Times

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x