“Giáo sư Snape” trong phim Harry Potter qua đời vì bệnh ung thư

15/01/16, 09:22 Giải trí

Hôm 14/1, gia đình của nam diễn viên Alan Rickman – người đóng vai giáo sư Severus Snape trong loạt phim Harry Potter, chính thức thông báo nam diễn viên kỳ cựu người Anh này đã qua đời ở tuổi 69 do bệnh ung thư.

Thông tin về sự ra đi của Alan Rickman vừa được gia đình ông chính thức đưa ra vào ngày 14/1 bằng một tuyên bố ngắn gọn: “Nam diễn viên kiêm đạo diễn Alan Rickman đã qua đời vì bệnh ung thư ở tuổi 69. Khi ra đi, ở bên cạnh ông có gia đình và bạn bè”.

Rickman sinh ra tại London, trong một gia đình công nhân vào năm 1946.

Ngay khi tin tức về sự qua đời của nam diễn viên được đăng tải chính thức trên các phương tiện truyền thông, nữ tác giả của loạt tiểu thuyết Harry Potter – nhà văn JK Rowling đã là một trong những người đầu tiên thể hiện niềm tiếc thương. JK Rowling khẳng định rằng Alan Rickman là “một diễn viên tài năng, một con người tuyệt vời”.

Nữ nhà văn viết trên trang cá nhân rằng: “Không có lời nào thể hiện hết sự xúc động, nỗi bàng hoàng của tôi khi nghe tin về sự ra đi của Alan Rickman. Những suy nghĩ và tình cảm của tôi lúc này xin dành cho vợ của Rickman – bà Rima và các thành viên trong gia đình ông. Chúng ta đã mất đi một tài năng lớn. Chúng ta đã mất đi một phần trong trái tim mình”.

Những bạn diễn trong loạt phim Harry Potter ngay khi biết tin buồn cũng đã gửi niềm thương tiếc tới gia đình Rickman thông qua những dòng chia sẻ trên mạng xã hội. Trong ký ức của mọi người, Rickman là một “người bạn vĩ đại”, được tất cả mọi người yêu mến vì ông luôn vui vẻ, sáng tạo và hài hước.

Ông thích thể hiện niềm hạnh phúc của mình ra ngoài và điều đó truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Thêm vào đó, Rickman có một giọng nói khá đặc biệt, rất lôi cuốn, hấp dẫn và ông còn nói chuyện rất hay, vì vậy, mỗi khi ông cất lời, mọi người đều bị thu hút.

Rickman được đánh giá là một nam diễn viên tài năng với một vẻ hấp dẫn ma mị kỳ quái, điều đó lý giải tại sao ông lại có duyên với những vai diễn mang màu sắc phản diện. Dù được biết đến nhiều với vai trò diễn viên trên cả màn ảnh và sân khấu, nhưng Rickman rất đa tài, ông còn là một biên kịch, một đạo diễn sân khấu giỏi, được đánh giá là con người sinh ra để dành cho kịch nghệ.

Nam diễn viên người Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình từ lĩnh vực sân khấu trước khi chuyển dần sang lĩnh vực truyền hình rồi điện ảnh. Với những vai diễn trên sân khấu kịch nghệ Broadway (Mỹ), Rickman đã nhiều lần được đề cử tại giải Tony – một giải thưởng dành riêng cho lĩnh vực sân khấu, tương đương với giải Oscar của điện ảnh.

Chính từ khả năng diễn xuất rất chắc trên sân khấu, Rickman đã thu hút sự chú ý của nhà sản xuất phim “Die Hard” và được giao vai diễn điện ảnh đầu tiên trong đời – một vai phản diện kinh điển đã giúp ông để lại dấu ấn đậm nét.

Tạo hình của Rickman trong phim “Die Hard” (Đương đầu với thử thách – 1988).

Sau vai phản diện Hans Gruber ông được người hâm mộ yêu mến trên cả hai bờ Đại Tây Dương. Sau Die Hard, Rickman tiếp tục ghi dấu ấn trên màn ảnh với vai quận công Nottingham trong Robin Hood: Price of Thieves. Vai diễn này mang về cho ông một giải BAFTA.

Năm 2015, ông cũng góp mặt trong bộ phim truyền hình dài tập A Little Chaos với sự tham gia của nữ diễn viên Kate Winslet. Đây là lần thứ hai Alan đảm nhiệm vị trí đạo diễn sau bộ phim A Winter Guest ra mắt năm 1997. Trước khi qua đời Alan Rickman vừa hoàn thành vai diễn lồng tiếng trong phần 2 của bộ phim Alice in Wonderland – Alice Through The Looking Glass dự kiến được ra mắt vào mùa hè 2016.

Đầu năm 2015 vừa qua các fan của loạt phim Harry Potter nhận được tin mừng từ Alan Rickman, cuối cùng “Giáo sư Snape” cũng có được một nửa hạnh phúc của đời mình.

Trả lời tờ Bild của Đức, nam diễn viên người Anh tiết lộ, ông quen bà Horton từ 50 năm trước, lúc ông mới 19 tuổi còn bà Horton kém ông 1 tuổi. Hai người đã bí mật cử hành hôn lễ tại New York vào năm 2012.

Theo Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x