Giang Trạch Dân không bị xét xử, xã hội Trung Quốc rất khó ổn định

24/08/17, 16:54 Trung Quốc

Nửa cuối năm 2017, xã hội Trung Quốc đã phát sinh nhiều sự kiện chấn động: căng thẳng bán đảo Triều Tiên, biên giới Trung – Ấn, thiên tai nhân họa liên tiếp xảy ra, đấu đá chính trị cao tầng ngày càng kịch liệt… Đằng sau tất cả những hỗn loạn này, đều có nguyên nhân sâu xa ở đằng sau.

Giang Trạch Dân không bị xét xử xã hội Trung Quốc rất khó ổn định. (Ảnh: Epoch Times)
Giang Trạch Dân không bị xét xử xã hội Trung Quốc rất khó ổn định. (Ảnh: Epoch Times)

3 tin tức liên quan đến Giang Trạch Dân

Những ngày gần đây, có 3 tin tức liên quan đến Giang Trạch Dân xuất hiện, trong tháng 07 trước khi hội nghị Bắc Đới Hà diễn ra, những sự kiện chấn động liên tục phát sinh trong chính đàn Trung Quốc.

Sau khi ông Tôn Chính Tài bất ngờ bị ngã ngựa, ông Tập Cận Bình đã triệu tập toàn thể lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ cấp phó tỉnh trở lên tham dự cuộc họp mật “chỉ được nghe không được ghi chép”.

Sau đó, ông Tập Cận Bình tiếp tục phá vớ tiền lệ, lần đầu tiên cử hành lễ duyệt binh “01/08” quy mô lớn tại khu tập huấn quân sự Chu Nhật Hòa – Nội Mông, trong lễ duyệt binh này ông Tập là Thường ủy Bộ Chính trị duy nhất tham dự. Ngoại giới bình luận cho rằng, những dấu hiệu này cho thấy, ông Tập đã dập tắt được một cuộc đảo chính hoặc đã trấn áp thành công một âm mưu đảo chính.

Ngày 18/08, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc bắt đầu tung ra loạt phim tài liệu chính luận 6 tập, trong thuyết minh của tập đầu tiên có xuất hiện câu nói của ông Tập Cận Bình: “Bất kỳ cá nhân, tổ chức nào đều không được đặt mình ở trên đặc quyền của hiến pháp pháp luật, nếu không sẽ đều bị truy cứu”. Trong chuyên đề của chuỗi phim tài liệu liên tiếp xuất hiện hình ảnh các ông Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lại, Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu, Lệnh Kế Hoạch, Tô Vinh v.v. bị điều tra, thẩm tra.

Bởi vì Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lại, Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu, Lệnh Kế Hoạch v.v. đều tham gia vào kế hoạch đảo chính ông Tập Cận Bình của Giang Trạch Dân. Vì thế bộ phim chuyên đề này rõ ràng là đang ám chỉ Giang Trạch Dân.

Sau khi hội nghị Bắc Đới Hà kết thúc, kênh truyền thông tiếng Trung thân Bắc Kinh ở nước ngoài đã liên tiếp đăng các bài viết, trực tiếp phê bình ông Giang Trạch Dân là “Lão nhân can dự vào chính sự”, trong đó bài viết đăng ngày 14/8 nhắc lại rằng “15 chữ phương châm” của ông Tập Cận Bình đối với “Lão lãnh đạo” (đối với họ, tôn trọng cống hiến, cảnh giác ảnh hưởng, kiểm soát đãi ngộ), hơn nữa trên tiêu đề và trong bài viết cũng trực tiếp chỉ ra tên của ông Giang Trạch Dân.

3 tin tức có liên quan mật thiết đến chính trị Trung Quốc ở trên, đều hướng đến ông Giang Trạch Dân. Đặc biệt ông Tập Cận Bình nói, “bất kỳ cá nhân, tổ chức nào đều không được đặt mình ở trên đặc quyền của hiến pháp pháp luật, nếu không sẽ đều bị truy cứu”. Như vậy, nếu dựa theo tiêu chuẩn này, thì người cần phải truy cứu nhất chính là ông Giang Trạch Dân.

Ông Giang Trạch Dân nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật

Trong thời gian cầm quyền, ông Giang Trạch Dân đã sử dụng “hủ bại, tham nhũng trị quốc”, tạo ra các tập đoàn lợi ích, xây dựng một hệ thống quyền lực ngầm khổng lồ trải khắp trên toàn Trung Quốc. Chính vì thế, trong 10 năm mặc dù ông Hồ Cẩm Đào chấp chính (2002 – 2012), ông Giang Trạch Dân vẫn ở đằng sau thao túng tước đoạt quyền lực của ông Hồ Cẩm Đào. Gia tộc Giang Trạch Dân cũng là gia tộc tham nhũng lớn nhất ở Trung Quốc.

Giang Trạch Dân vi phạm hiến pháp và pháp luật Trung Quốc, đã phát động cuộc đàn áp nhắm vào những người tu luyện Pháp Luân Công trên quy mô lớn. Giang  Trạch Dân lập ra tổ chức chuyên trách bức hại Pháp Luân Công là “Phòng 610”, vượt lên trên hệ thống pháp luật Trung Quốc, điều động nguồn tài nguyên của cả quốc gia để bức hại, giết chóc, mổ cướp nội tạng hàng triệu học viên Pháp Luân Công.

Sự độc tài của ông Giang Trạch Dân hủy hoại nghiêm trọng pháp chế, kinh tế và đạo đức xã hội Trung Quốc. Đồng thời, cũng tạo ra cơ chế ép buộc các đảng viên ĐCSTQ, và toàn người dân Trung Quốc tham gia vào cuộc bức hại tàn khốc này, khiến rất nhiều người vô tội trở thành phạm tội.

Mặc dù gây ra rất nhiều tội ác, nhưng cho đến tận bây giờ ông Giang Trạch Dân vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, tội danh của ông Giang Trạch Dân vẫn chưa được truy cứu.

Trừng trị ông Giang Trạch Dân, xã hội Trung Quốc mới ổn định

Giang Trạch Giang là người đặt quyền lực của mình lên trên hiến pháp và pháp luật, cũng như những hiện trạng mà tập đoàn Giang Trạch Dân đã gây ra hơn 20 năm, đã trở thành nhân tố bất ổn định lớn nhất của xã hội Trung Quốc.

Ông Giang Trạch Dân vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật chính là sự châm biếm lớn nhất cho chủ trương “xây dựng nhà nước pháp quyền, tư pháp độc lập minh bạch” của ông Tập Cận Bình, tội ác và những bê bối của ông Giang đã trở thành khoản nợ mà ông Tập cần giải quyết.

Trừng trị Giang Trạch Dân, là việc then chốt cần làm để ổn định lại xã hội, kinh tế và chính trị Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình nói: “Bất kỳ cá nhân, tổ chức nào đều không được đặt mình ở trên đặc quyền của hiến pháp pháp luật, nếu không sẽ đều bị truy cứu”. Vậy, liệu Giang Trạch Dân có bị xét xử, ngoại giới đang quan tâm theo sát.

Lê Hiếu biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x