Giám mục Hong Kong lo sợ Trung Quốc vẫn tiếp tục đàn áp người công giáo bất chấp hiệp ước Vatican

06/10/18, 09:49 Thế giới

Vào ngày 3/10, vị giáo sĩ Công Giáo hàng đầu của Hong Kong cho biết: Ông lo sợ rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục đàn áp người Công Giáo tại đây, mặc dù vào tháng 9 Bắc Kinh và Vatican đã ký một thỏa thuận lịch sử.

Giám mục Hong Kong Michael Yeung lo sợ Trung Quốc vẫn tiếp tục đàn áp người công giáo bất chấp hiệp ước Vatican. (Ảnh qua NTD)

Giám mục Hong Kong Michael Yeung tin rằng sẽ mất khá nhiều thời gian để giải quyết các vấn đề, ngoài việc bổ nhiệm những giám mục được đồng thuận theo hiệp định.

Các vấn đề này bao gồm cả việc trả tự do cho các giáo sĩ bị giam giữ và đem đến sự tự do toàn diện cho niềm tin tôn giáo ở Trung Quốc.

Nhưng hiện tại những chi tiết nằm trong thỏa thuận tạm thời, giúp cho Vatican nhận được sự chấp thuận về việc bổ nhiệm các giám mục ở Trung Quốc đã không được hai bên công khai.

Ông Yeung, thuộc giáo phận Hong Kong đã phục vụ trong một khu vực công giáo tự do giữa những người theo chủ nghĩa vô thần chính thức ở Trung Quốc, nói rằng: Ông đã không được nhìn thấy tất cả các chi tiết thỏa thuận.

Trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi, ông khẳng định với Reuters: “Tôi không nghĩ việc ký kết thỏa thuận tạm thời sẽ là giải pháp cho mọi vấn đề. Có lẽ phải mất một thời gian, ít nhất là vài năm để xem xét tất cả”.

Thực tế một thỏa thuận tạm thời không thể ngăn chặn sự đàn áp. Nó cũng không thể ngăn chặn việc các nhà thờ bị tàn phá và những thiếu niên dưới 18 vẫn không được phép đi đến nhà thờ. Tất cả các vấn đề này sẽ mất nhiều thời gian để được giải quyết triệt để”.

Trước những lời tuyên bố của ông Yeung, Bộ Ngoại Giao Trung Quốc đã không đưa ra phản ứng ngay lập tức sau khi nhận được bản fax yêu cầu bình luận.

Tạm thời quốc gia này vẫn đang đóng cửa trong thời gian diễn ra kỳ nghỉ Tuần Lễ Vàng.

Ông Yeung đã kêu gọi Trung Quốc cung cấp thông tin về các linh mục và giám mục bị giam giữ trên đất liền, một số người trong đó là những người già và bị giam giữ trong hàng chục năm.

Một bài viết của hãng Reuters vào ngày 30/9 đã trích dẫn 3 nguồn tin quen thuộc nói về vấn đề liên quan đến tình trạng của các giáo sĩ bị giam giữ vẫn chưa được giải quyết, và Bắc Kinh cung cấp rất ít thông tin chính xác về số phận của họ.

Riêng ông Yeung nói rằng nhiều người Công giáo Hong Kong đã cầu nguyện cho một trong những người bị giam giữ lâu nhất – Đức Giám Mục James Su Zhimin. Ông bị bắt giữ vào năm 1997 tại tỉnh Hà Bắc và bây giờ đã 86 tuổi.

Ông Yeung nói: “Cho dù ông ấy đang ở trong tù, bị giam giữ tại nơi bí mật khác hay đã chết, thì cũng không ai biết được sự thật”.

James Su Zhimin là thành viên của “giáo hội ngầm”, vốn rất trung thành với Giáo Hoàng trong nhiều thập niên, một phong trào mà nhiều nhà phê bình lo sợ sẽ bị những mâu thuẫn của nhà thờ chính thống do nhà nước hậu thuẫn nghiền nát thành những mảnh vụn.

Thỏa thuận được ký kết cho phép Đức Giáo Hoàng chấp nhận những giám mục đầu tiên được cộng đồng nhà thờ và chính quyền Trung Quốc lựa chọn. Điều đó có nghĩa là 12 triệu người Công giáo của Trung Quốc bị chia rẽ giữa hai phân trại sẽ được hợp nhất một cách hiệu quả.

Hong Kong là một trong những thành phố công giáo quan trọng nhất ở châu Á. Nơi này có một mạng lưới rộng lớn các cơ quan viện trợ, cơ quan chức năng, những học giả và phương tiện truyền thông công khai ủng hộ người công giáo tại Trung Quốc, cũng như nhiều nơi khác trên toàn cầu.

>>> Mỹ xem xét chế tài Trung Quốc vì nhân quyền

>>> Mỹ: Tòa án Công lý quốc tế đã bị ‘chính trị hóa’

Tú Văn, theo NTD

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

Ad will display in 09 seconds

Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

    Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

    Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

  • Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

    Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

    Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

x