Facebook đang khiến chúng ta giảm sút trí tuệ

05/02/16, 16:24 Công nghệ

Các khoa học gia cảnh báo rằng Facebook – trang mạng xã hội rất quen thuộc đang mang nguy cơ khiến trí tuệ của con người ngày càng giảm sút.

Tin buồn: Facebook đang khiến chúng ta suy nghĩ một cách thiển cận - Ảnh 1.

Cần phải khẳng định rằng, Facebook hiện nay đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Thậm chí, với nhiều người – việc đầu tiên làm trong ngày không phải là đánh răng nữa mà là “check Facebook“.

Tuy nhiên các nhà nghiên cứu tại Mỹ và Ý cho thấy, người sử dụng Facebook đang góp phần tạo nên mối nguy hại cho xã hội.

Cụ thể theo các chuyên gia, người sử dụng Facebook thường có xu hướng tìm kiếm và chia sẻ các thông tin xác nhận lại những gì họ đã tin tưởng.

Điều này tạo nên hiệu ứng “buồng phản âm” – echo chambers – căn phòng nơi các âm thanh phát ra bị dội lại, không phát ra ngoài – ám chỉ việc thông tin chỉ gói gọn trong suy nghĩ của một nhóm người.

Tin buồn: Facebook đang khiến chúng ta suy nghĩ một cách thiển cận - Ảnh 2.

Chính vì thế, sẽ có những lúc thông tin dù không đúng sẽ được lan truyền cực kỳ mạnh, khiến nhận thức xã hội trở nên lệch lạc.

Để có được kết luận này, các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu từ Facebook Graph trong giai đoạn từ 2010 – 2014.

Trong đó, các thông tin được phân thành 3 nhóm: tin khoa học, tin đồn không xác thực, và tin với mục đích lừa đảo.

Tin buồn: Facebook đang khiến chúng ta suy nghĩ một cách thiển cận - Ảnh 3.

Kết quả cho thấy các Facebooker (người sử dụng Facebook) thường thu thập thông tin theo chọn lọc, dường như không quan tâm đến những thông tin đi ngược lại suy nghĩ của họ, kể cả đó là những tin chưa được xác thực.

Theo các chuyên gia, việc tiếp nhận thông tin thụ động rồi lan truyền các tin đồn không xác thực sẽ khiến xã hội rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Ví dụ thông tin nhạy cảm như “vaccines có thể gây tự kỷ” – một tin đồn rất khó để xác thực, nhưng một khi đã được cho là đúng, nó sẽ lan truyền với tốc độ khủng khiếp.

Tin buồn: Facebook đang khiến chúng ta suy nghĩ một cách thiển cận - Ảnh 4.

Các thông tin được chia sẻ trên phây thường mang tính chất “thiên vị” – chỉ đưa ra quan điểm từ những người trùng suy nghĩ.

Các chuyên gia cho biết: “Kết quả nghiên cứu cho thấy người chọn và chia sẻ những nội dung đưa ra một quan điểm duy nhất – bất kể đúng sai – và bỏ qua các yếu tố còn lại”.

Và khi cả xã hội cùng chia sẻ những thông tin nhất định, ý tưởng đưa ra sẽ giống nhau và có xu hướng “bias” – thành kiến, thiên vị. Từ đó ngay cả những tin đồn vô căn cứ, mang tính chất kích động cũng có thể khiến cả xã hội hỗn loạn.

Nghiên cứu được công bố trên Kỷ yếu viện Hàn lâm khoa học Quốc gia (Mỹ).

Theo Tri Thức Trẻ

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x