Facebook đã xóa bỏ thêm 58 trang truyền thông độc lập

16/10/18, 10:13 Công nghệ, Tri thức

Ngày 11/10, Facebook thông đồng với Twitter xóa bỏ nhiều trang truyền thông đưa tin độc lập. Sự việc diễn ra từ đầu năm 2018 và kéo dài đến nay. Các trang tin chất lượng như Free Thought Project và AntiMedia cũng nằm trong danh sách hơn 150 trang truyền thông bị xóa bỏ.

Facebook đã thông đồng với Twitter để xóa hơn 150 trang truyền thông độc lập trên nền tảng của họ. (Ảnh qua CE)

>>> Facebook thừa nhận hacker lấy được chi tiết liên lạc của 29 triệu người dùng

Về cơ bản Facebook đã loại bỏ các trang có tiếng nói bất đồng chính kiến ra khỏi nền tảng của mình. Facebook không quan tâm những trang tin đó thiên về cánh tả hay cánh hữu, bởi nó có điều đó vẻ không quan trọng.

Thay vào đó nó sẽ nhắm mục tiêu vào những ai có lời nói cực đoan hoặc trái ngược với các phương tiện truyền thông dòng chính.

Không chỉ thế, hành động trên còn có cả sự tham gia của Twitter. Điều đó có nghĩa là họ không làm điều đó bằng một số thuật toán, nhưng họ đã tiến hành việc xóa bỏ các trang mạng một cách có chọn lọc và chắc chắn là không hề độc lập.

Facebook không đưa ra bất kỳ một lý do đầy đủ nào về nguyên nhân tại sao họ tiến hành việc xóa bỏ này. Nhưng khi nhìn vào quá khứ, rõ ràng những nỗ lực của họ được thực hiện nhằm mục đích ngăn chặn “tin tức giả mạo”, các tài khoản và cửa hàng thông tin có liên quan đến sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, các trang tin này có thật sự có mối quan hệ với Nga hay đăng tin giả không? Tại sao tất cả các trang này bị xóa? Bạn có thể tự mình hình dung ra điều đó. Riêng Joe Martino, nhà sáng lập trang Collective Evolution, đã trình bày chi tiết hơn trong video dưới đây, nhưng điều đầu tiên mà chúng ta cần làm là xem xét rằng mình có thể giúp đỡ như thế nào.

Chúng ta có thể làm gì?

Điều này đã được bàn luận trong một thời gian dài và chúng ta cũng cảm nhận được tầm ảnh hưởng cùng áp lực tài chính của sự kiểm duyệt này.

Hầu hết người xem thường mờ mịt và không hiểu rõ cách thức hoạt động của phương tiện truyền thông độc lập.

Thực tế là nếu chúng ta không bắt đầu hỗ trợ các phương tiện truyền thông độc lập, thì chúng ta mãi mãi sẽ không còn nhìn thấy nó nữa.

Tại đây có một số dấu hiệu rõ ràng có thể nhận thấy bên trong phong trào là thời gian sẽ đem đến sự trưởng thành sâu sắc.

Hiện nhiều người dường như cảm thấy tiền là thứ xấu xa hoặc nó dễ khiến người ta hư hỏng. Nhưng vào thời điểm quan trọng như bây giờ, thì niềm tin này có thể góp phần làm sụp đổ toàn bộ không gian mạng.

Lý do là vì chúng ta đang ở thời điểm mà mọi người phải trực tiếp ủng hộ những gì mà họ coi trọng trong không gian mạng, rất dễ hiểu và đơn giản.

Nếu chúng ta không muốn các phương tiện truyền thông độc lập biến mất chúng ta phải làm những điều sau.

Chúng ta nên bầu chọn cho công ty có tài chính và kế hoạch minh bạch và trung thực, để nói lên rằng: “Này chúng ta phải cùng nhau làm điều này!”.

Hầu hết các trang tin độc lập đều gặp khó khăn tài chính, và họ kêu gọi sự hỗ trợ từ độc giả với mức quyên góp chỉ 1-2 USD. Với số tiền nhỏ nhoi này bạn sẽ giúp cho các phương tiện truyền thông độc lập sống sót, đây cũng là cách cho thấy sự ủng hộ của độc giả với các trang mà họ cảm thấy quan trọng trong việc thay đổi thế giới.

Trong trường hợp bạn không có khả năng để hỗ trợ tài chính, thì hãy chia sẻ nội dung của những trang này nhiều nhất có thể. Nên nhớ rằng nếu chúng ta không tài trợ, nó sẽ biến mất vĩnh viễn và bị đóng cửa một cách có hệ thống trên quy mô lớn.

>>> Các nhà khoa học nói rằng: Google thao túng 25% cuộc bầu cử của thế giới

Tú Văn, theo CE

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x