Đức trục xuất nhân viên ngoại giao thứ 2, dừng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam

23/09/17, 11:20 Thế giới

Hôm 22/9, bộ Ngoại Giao Đức tuyên bố họ đã ra lệnh trục xuất thêm một nhà ngoại giao Việt Nam vì Hà Nội đã “không có bất kỳ động thái nào để hồi đáp yêu cầu” của Berlin về cáo buộc Việt Nam đã “bắt cóc” Trịnh Xuân Thanh đưa về nước.

Phát ngôn viên chính phủ Đức Steffen Seibert vừa trả lời các nhà báo về vụ Trịnh Xuân Thanh hôm 22/9/ tại Berlin. (Ảnh: Anadolu Agency)

Thông báo trên Twitter chính thức của Bộ Ngoại giao Đức ngày 22/9 cho biết, “không có hồi đáp đầy đủ từ Việt Nam sau vụ bắt cóc ở Đức. Vì thế chúng tôi đã trục xuất thêm một nhà ngoại giao“.

Thông báo bằng tiếng Đức của Bộ Ngoại giao nước này gửi cho báo chí cũng nói, hiện Berlin đã “tạm ngưng quan hệ đối tác chiến lược” với Việt Nam.

“Chúng tôi cũng tuyên bố một nhân viên thứ hai của Đại sứ quán Việt Nam là người không được hoan nghênh”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức nói trong tuyên bố. “Ông ta và gia đình có 4 tuần để rời khỏi Đức”.

Đây là nhà ngoại giao thứ hai từ Sứ quán Việt Nam ở Berlin bị Đức trục xuất sau khi Berlin cáo buộc Hà Nội đã tiến hành “bắt cóc” và đưa ông Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam. Hiện cuộc điều tra của Công tố Liên bang Đức về vụ việc vẫn chưa hoàn tất.

Phát ngôn viên chính phủ Đức Steffen Seiber nhấn mạnh, “vụ bắt cóc đã vi phạm trắng trợn luật pháp Đức và luật pháp quốc tế, điều mà chúng tôi không bao giờ dung thứ“.

Người phát ngôn ngoại giao Đức Rainer Breul cho hay, Đại sứ Việt Nam đã được thông báo rằng nhân viên ngoại giao thứ hai buộc phải rời khỏi Đức vì “có bằng chứng ông này liên quan vụ việc”.

AFP dẫn lời ông Breul nói: “Người này không phải là cấp quản l‎ý cao cấp tại Tòa Đại sứ” nhưng “chúng tôi có bằng chứng cho thấy ông ta đã tham gia vụ việc” cùng với một số nhân viên ngoại giao khác của Việt Nam tại Tòa Đại sứ.

Chúng tôi không định im lặng và để cho vụ việc rơi vào quên lãng”, người phát ngôn nhấn mạnh. Ông Breul cũng cho hay phía Việt Nam chưa có phúc đáp phù hợp với yêu cầu của bên Đức.

Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa có phản hồi ngay lập tức vào hôm thứ Sáu 22/9 về quyết định mới nhất của chính phủ Đức. Trước đó Việt Nam phủ nhận cáo buộc của Bộ Ngoại giao Đức, nói rằng ông Thanh đã tự nguyện về nước.

Chính phủ Đức liên tiếp đăng các biện pháp trả đũa Việt Nam trên mạng xã hội sau vụ ông Trịnh Xuân Thanh (trái). Bên phải là Thủ tướng Angela Merkel và Bộ trưởng Ngoại giao Đức Sigmar Gabriel.

Hồi tháng 8, Công tố Liên bang Đức tiến hành một cuộc điều tra đối với cáo buộc rằng Trịnh Xuân Thanh, một cựu quan chức Việt Nam đang trốn truy nã tại Berlin, đã bị bắt cóc và đưa vào Đại sứ quán Việt Nam trước khi bị đưa về Việt Nam. Ông Thanh bị Việt Nam buộc tội mắc sai phạm trong quản lý khi đứng đầu một công ty thành viên thuộc Tập đoàn dầu khí quốc gia PetroVietnam, gây thiệt hại tới 150 triệu USD. Ngoài ra ông còn chịu các cáo buộc khác về tham ô.

Cũng trong tháng 8, báo chí Đức mô tả ông Thanh có thể đã bị bắt đi từ công viên Tiergarten trung tâm Berlin bởi những người có vũ trang vào ngày 23/7. Ông Thanh đã bị “bắt ra khỏi Đức bằng các biện pháp mà chúng tôi tin rằng người ta có thể thấy trong các bộ phim giật gân về Chiến Tranh Lạnh”, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Sigmar Gabriel hồi tháng 8 mô tả.

Ngoài việc trục xuất các nhà ngoại giao Việt Nam, nhà chức trách Đức hồi cuối tháng 8 cũng đã tạm giam một người Việt Nam bị tình nghi dính líu đến vụ bắt cóc. Người đàn ông mang tên Nguyễn Hải Long, 46 tuổi, đã bị dẫn độ từ Cộng hòa Séc sang Đức.

Năm 2011, Đức và Việt Nam ký tuyên bố hợp tác chiến lược nhằm tăng cường các mối quan hệ kinh tế, chính trị và văn hóa. Đức hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại Liên minh Châu Âu.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x