‘Du lịch biểu tình’ ở Hồng Kông

01/10/14, 09:46 Thế giới

 (CNN) – Cùng với mạng lưới tàu điện ngầm hiện đại, hệ thống xe buýt tiên tiến và taxi giá rẻ, Hồng Kông là một trong những thành phố đáng lưu tâm có hệ thống giao thông tiện lợi nhất thế giới.

Một người biểu tình ủng hộ dân chủ đang canh gác chiếc xe buýt dán đầy nội dung của cuộc biểu tình. Các tuyến đường  trong khu vực này cũng cấm xe lưu thông.

Trong bối cảnh các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ đang diễn ra ở Hương Cảng, khách du lịch nơi đây có thể gặp chút khó khăn khi đi lại so với bình thường. Giao thông tại các khu vực trung tâm của thành phố hầu như tê liệt kể từ khi bị người biểu tình chiếm đóng. Phương tiện giao thông bị cấm ở nhiều đường phố chính, mặc dù phần lớn vẫn bỏ ngỏ cho người đi bộ.

Khu vực bị ảnh hưởng

Hàng chục nghìn người biểu tình ủng hộ dân chủ trên con đường gần Trung Tâm Hành Chính Hồng Kông, ngày 30/9/2014. (Ảnh: Appledaily)

Tại các quận như Hải Quân (Admiralty) và Loan Tử (Wanchai), ngoại trừ người đi bộ, cấm mọi phương tiện giao thông trên đường Gloucester, Hạ Khác (Harcourt Road) và Trung tâm Can Nặc (Connaught Road Central). Phương tiện giao thông cũng không được vào nhiều tuyến phố tại các khu vực bên ngoài trung tâm mua sắm Sogo ở Vịnh Đồng La Loan (Causeway Bay) như đường Di Hòa Nhai (Yee Wo Street) và Ba Tư Phú Nhai (Percival Street), cũng như quảng trường công cộng Edinburgh Place ở Trung tâm. Nhiều tuyến phố khác cũng cấm xe cộ trừ khách bộ hành.

Các cuộc biểu tình đã lan tỏa từ cảng Duy Lợi Á (Victoria Harbour) tới Cửu Long (Kowloon), các khu phố Argyle và đường Nathan ở Vọng Giác (Mong Kok) đều đang bị người biểu tình chiếm đóng. Quy mô người biểu tình ở các quận này có xu hướng tăng lên vào buổi tối, do dân địa phương tham gia nhiều hơn sau giờ hành chính.

‘Du lịch biểu tình’

Cuộc biểu tình lại thu hút một số khách du lịch. Nhiều du khách đã tự đi bộ qua các khu biểu tình, mặc dù một số khác chỉ đi xung quanh khu vực đó. Người dân địa phương, lực lượng viện trợ cho nhóm biểu tình và du khách đã đi “tham quan” và tìm kiếm những vị trí chụp ảnh trên chiếc cầu vượt dành cho người đi bộ gần Trung tâm Hành chính ở quận Hải Quân, nơi đang diễn ra cuộc biểu tình quy mô lớn.

Một trong những nơi cung cấp miễn phí đồ ăn và nước uống cùng các vật dụng như khẩu trang, kính, ô cho người biểu tình và du khách, ngày 29/9/2014. (Ảnh: AFP/Alex Ogle)

Ý tưởng thu hút du khách qua các cuộc biểu tình ở Hồng Kông tưởng chừng viển vông, nhưng hoàn toàn không phải là điều mới mẻ.

Vào năm 2012, cuốn Lonely Planet đã liệt Hồng Kông vào top 10 thành phố đáng tham quan, giới thiệu các điểm tham quan kỳ lạ như Thiên tinh Tiểu luân (Star Ferry), các khu Toán mệnh và các cuộc biểu tình. Cẩm nang du lịch nổi tiếng này đã gọi Hồng Kông là “thành phố tự do nhất Trung Quốc” và dự đoán năm 2012 sẽ là một năm sôi động của thành phố, nhất là “các cuộc biểu tình cùng với nghệ thuật sân khấu, ca hát và những vũ điệu đầy chất thi vị” trong bối cảnh xứ sở này đang nỗ lực tiến đến một nền dân chủ hơn.

Vấn đề an toàn

Các khu vực biểu tình nói chung là khá an toàn đối với du khách. Tuy nhiên, vào tối Chủ Nhật và sáng sớm thứ Hai (29-30/9), lực lượng cảnh sát đã cố gắng giải tán đám đông bằng đạn hơi cay. Còn lại, hầu hết các cuộc biểu tình đều rất ôn hòa. Những người biểu tình vẫn tiếp tục hoạt động ở các điểm khác nhau xung quanh và trong khu vực diễn ra biểu tình, phân phát nước, đồ ăn, ô, kính, khăn và khẩu trang y tế cho khách bộ hành qua khu vực này để chống lại hơi cay từ cảnh sát.

Giao thông công cộng vẫn an toàn

Hành khách đang tại một Trạm chung chuyển Tàu điện ngầm (MTR ) ở Hồng Kông. (Ảnh: straitstimes)

“Chúng tôi đã và đang làm việc chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải và Cảnh sát để đảm bảo hệ thống tàu điện ngầm vẫn hoạt động an toàn. Ngoài ra, chúng tôi còn có kế hoạch dự phòng khác nếu có sự cố xảy ra”, phát ngôn viên của mạng lưới tàu điện ngầm (MTR) nói với CNN hôm Thứ Ba: “Nếu có nhu cầu điều chỉnh dịch vụ hay tạm thời đóng cửa những lối ra vào ga tàu điện vì bất cứ lý do gì, chúng tôi sẽ thông báo việc này cho khách hàng qua nhiều phương tiện truyền thông, ví dụ như hệ thống thông báo công cộng ở các trạm, trên bản tin  giao thông và các bảng điện tử”.

Khai thác các tuyến xung quanh

“Tàu điện ngầm hiện vẫn hoạt động bình thường mặc dù Lối vào L ở Ga Trung Tâm đang tạm thời đóng cửa, khiến việc kết nối tới tòa tháp CCB vẫn bị ngưng trệ. Hành khách nên chú ý đến thông báo tại các trạm và cố gắng dành thêm thời gian khi du lịch tại đây”, người phát ngôn tàu điện ngầm nói với CNN. Hoạt động của hệ thống tàu điện ngầm sẽ được cập nhật trên điện thoại di động qua các ứng dụng sẵn có bằng tiếng Anh.

Dịch vụ xe buýt và tàu điện ở khu Trung tâm và Admiralty, Mong Kok cũng bị ảnh hưởng. Hơn 100 xe buýt hay các tuyến tàu điện đã phải tạm dừng hoặc được chuyển hướng. Du khách có thể tìm thấy  thông báo cập nhật bằng tiếng Anh từ các trang web được điều hành bởi các công ty xe buýt công cộng ở Hồng Kông như KMB và Citybus/First Bus. Một số shop và ngân hàng phải đóng cửa ở hầu hết các khu vực diễn ra biểu tình.

Thiên Hà, Công Lý – Theo CNN

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x