Donald Trump thừa nhận Jerusalem là thủ đô của Israel khiến Trung Quốc bất an

09/12/17, 09:12 Trung Quốc

Ngày 06/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố thừa nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Kể từ khi nhà nước Israel được thành lập năm 1948 cho đến nay, Mỹ là quốc gia duy nhất thừa nhận Jerusalem thuộc về Israel.

Ngày 06/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thừa nhận Jerusalem là thủ đôc của Israel. (Ảnh: Theaustralian)
Ngày 06/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thừa nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. (Ảnh: Theaustralian)

Jerusalem là một trong những nơi phức tạp và mẫn cảm nhất ở khu vực Trung Đông. Việc ông Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel đã dẫn đến những tranh luận gay gắt.

Phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết: “Các bên cần phải thận trọng khi hành sự”, ngụ ý phản đối cách làm của ông Trump.

John McCain: Trung Quốc có “mưu đồ” tại Trung Đông

Từ trước đến nay, vùng Trung Đông luôn là khu vực cung cấp nguồn năng lượng lớn nhất cho thế giới, và Trung Quốc là nước nhập khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới, một nửa trong số đó là từ vùng Trung Đông.

Trung Quốc vẫn luôn ủng hộ Palestine và cũng mưu đồ nhúng tay vào vùng Trung Đông. Chủ tịch Ủy ban Quân sự Thượng nghị viện Mỹ John McCain trả lời phỏng vấn cho biết, Trung Quốc có mưu đồ tại vùng Trung Đông.

Tháng 11/1988, Trung Quốc là một trong những quốc gia đầu tiên thừa nhận nhà nước Palestine, và cũng đã nhiều lần bỏ phiếu tán thành ủng hộ Palestine tại Liên Hiệp Quốc, năm 2012 ủng hộ Palestine giành địa vị quan sát viên.

Suốt một thời gian dài, trong hệ thống truyền thông Trung Quốc đều miêu tả Israel là “kẻ xâm lược”, còn Palestine là “chống xâm lược”.

Bất ổn ở Trung Đông ảnh hưởng đến kế hoạch “Một vành đai” của Trung Quốc

Bắc Kinh và Israel mãi đến năm 1992 mới thiết lập quan hệ ngoại giao, nhưng cũng đã thiết lập được rất nhiều các mối quan hệ hợp tác kinh tế và quân sự.

Từ năm 2000 đến nay, thương mại mậu dịch giữa hai nước tăng trưởng nhanh chóng, năm 2000 là 1,1 tỷ USD, đến năm 2015 tăng lên đến 11,4 tỷ USD. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Israel sau Mỹ và liên minh châu Âu.

Nam Hoa Tảo Báo đưa tin, Trung Quốc mưu đồ thông qua kế hoạch “Một vành đai” khuếch trương tầm ảnh hưởng của mình tại Trung Đông, kế hoạch này thông qua mậu dịch và cơ sở thượng tầng kết nối quan hệ với châu Á, Trung Đông, châu Phi và châu Âu.

Bất kể mối xung đột nào giữa Israel và Palestine thì đều có thể dẫn đến việc kế hoạch “Một vành đai” bị ngăn trở. Sau khi Mỹ thừa nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, tình hình khu vực Trung Đông đã trở nên rất căng thẳng.

Lê Hiếu

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x