Độc đáo với chocolate “biết nói” thương hiệu Việt cho Valentine 2016

14/02/16, 13:25 Công nghệ

Ngọt ngào, tinh tế và ẩn chứa những thông điệp yêu bí mật, “Chocolate biết nói” đang liên tục gây “sốt” cho mùa yêu Valentine 2016.

Mama Chocolate. (Ảnh: Internet)

Theo khảo sát sơ bộ trước thềm Valentine năm nay, “cơn sốt” chocolate tươi vẫn đang có dấu hiệu trở lại và có vẻ còn “nóng” hơn năm ngoái. Tuy nhiên cũng không ít người lo lắng khi vừa rồi có rất nhiều chocolate không rõ xuất xứ, chất lượng từ Trung Quốc bị phát hiện. Vì thế, đa số người tiêu dùng thường lựa chọn những thương hiệu lâu năm uy tín “Made in Việt Nam” để đảm bảo an toàn về sức khỏe.

Đã có mặt trên thị trường từ nhiều năm, Mama Chocolate đã trở thành một thương hiệu thân thuộc cho bất cứ ai là tín đồ của chocolate tươi. Năm nay, ngoài hương vị thơm ngon và chất lượng tuyệt vời, Mama Chocolate còn thiết kế tới 3 thông điệp yêu thương trên 1 hộp chocolate như một món quà “biết nói”, thu hút rất nhiều bạn trẻ quan tâm và thích thú.

Thông điệp bí mật

Trên mỗi hộp quà chocolate tươi của Mama Chocolate đều có một mã QR mang thông điệp bí mật. Người nhận sẽ dùng mã QR này để truy cập vào món quà “biết nói” và nhận được thông điệp yêu thương mà người tặng quà muốn trao gửi.

Những thông điệp này đã lấy nước mắt của không ít người. Hẳn là bạn đã thấy ai đó cười hạnh phúc khi nhận được chocolate valentine nhưng có rất nhiều người đã khóc vì hạnh phúc khi nhận được thông điệp từ chocolate của MAMA.

Mã QR của Mama Chocolate mang thông điệp bí mật dành tặng người thương. (Ảnh: Internet)

Sự độc đáo riêng tư này đã khiến cho rất nhiều bạn trẻ vô cùng thích thú và tìm đến Mama Chocolate để gửi gắm tình yêu. Bạn Hà Duyên Chung chia sẻ: “Chương trình Thông điệp bí mật của MaMa mình đã từng được dùng thử từ tháng 10 năm 2015 trước khi nó ra mắt chính thức và đã đạt được kết quả thật bất ngờ, người mình yêu đã khóc khi đọc được thông điệp của mình. Cảm ơn anh Hiệp , cảm ơn MaMa đã cho mình và nửa yêu thương của mình một cảm giác thật bất ngờ và hạnh phúc.”.

Bạn gái Hà Duyên Chung – một khách hàng đã khóc khi trải nghiệm món quà “biết nói”. (Ảnh: Internet)

Anh Đào Khánh Hiệp – chủ thương hiệu Mama Chocolate cho biết: “Ý tưởng này đến với mình vì rất nhiều bạn ở xa nhờ viết thiếp để gửi tặng nhưng vì chữ mình xấu và không thể hiện được tình cảm của người gửi nên mình đã kết hợp với công nghệ để không chỉ các cặp đôi mà tất cả mọi người đều có thể thổ lộ tình cảm trong dịp Valentine này với vài thao tác đơn giản ai cũng làm được”.

Thông điệp qua hộp quà

Ngoài ra, thông điệp yêu thương bên ngoài mỗi món quà cũng thể hiện được sự chu đáo và tỉ mỉ của Mama Chocolate và người trao tặng. Ngay ở ngoài vỏ cũng có dòng chữ vô cùng ý nghĩa “Dành cho người tôi yêu thương” cùng túi xách thiết kế cực kỳ dễ thương.

Dòng chữ trao tặng yêu thương đầy ý nghĩa. (Ảnh: Internet)
Mẫu hộp cực kỳ dễ thương cùng túi xách xinh yêu đi kèm. (Ảnh: Internet)

Và cuối cùng, thông điệp gửi gắm bên trong mỗi hộp chocolate tươi cũng ý nghĩa không kém.

You’re my every reason, every hope and every dream I’ve ever had. (Tạm dịch: Em là tất cả những lý do, niềm hy vọng và giấc mơ mà anh có). (Ảnh: Internet)

Mama Chocolate đem đến nhiều hương vị chocolate tươi mới, phù hợp với từng khẩu vị yêu thích của mỗi bạn như trà xanh, đen nguyên chất, Việt quất, cam tươi, sữa dừa. Tất cả quy trình đều được làm “Made in Việt Nam” theo công nghệ tiêu chuẩn của Nhật, đảm bảo chất lượng và an toàn cho người thương của bạn.

Sự đa dạng và tinh tế trong hương vị của Mama Chocolate cũng khiến các bạn trẻ yêu thích. (Ảnh: Internet)

Bạn còn có thể đến trực tiếp ăn thử miễn phí món chocolate tươi “biết nói” này và mua dành tặng cho người thân yêu tại cửa hàng của Mama Chocolate.

Theo afamily

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x