Độc đáo: Cách truy cập facebook bằng điện thoại “cục gạch”

21/01/15, 08:03 Công nghệ

Những điện thoại với màn hình đen trắng vốn chỉ được sử dụng để gọi và nhắn tin thì nay đã có thể được sử dụng để truy cập facebook bằng thao tác rất đơn giản: soạn *533# và bấm phím gọi.

Nhập mã để đăng nhập Facebook.

Sau khi nhập các ký tự trên, hệ thống sẽ xác nhận tài khoản  hoặc yêu cầu bạn nhập email (số điện thoại đăng ký). Tiếp đó, trên màn hình sẽ hiển thị phần nhập mật khẩu. Sau khi đăng nhập thành công, người dùng có thể lướt Facebook với những tính năng cơ bản nhất như: đọc bản tin, đăng tải trạng thái, chat (nói chuyện) hay like (thích), comment (bình luận)… các bài viết của bạn bè trên Facebook.

Đăng nhập thành công.

Tất nhiên, sẽ là quá khó để đòi hỏi một chiếc điện thoại đen trắng như Nokia 1202, 1280, 110i… có thể hiển thị ảnh. Vậy nên, việc đăng ảnh, đổi ảnh đại diện hay ảnh bìa hay các tính năng khác liên quan tới ảnh trên giao diện Facebook “cục gạch” là điều không thể.

Một số tính năng trên Facebook “đen trắng”: ấn phím 1 là bảng tin.
2 là cập nhật trạng thái, 3 là đăng bài trên tường, 4 là trả lời lời mời kết bạn.

Điều gây khó chịu nhất với người dùng là các thao tác khá chậm. Mỗi bước thực hiện phải mất tới 5 giây. Bên cạnh đó, nếu người dùng không thao tác đúng theo hướng dẫn trên màn hình hiển thị mà lỡ tay bấm vào nút nào khác, tài khoản Facebook sẽ bị ‘đá’ văng ra ngoài và bạn phải đăng nhập lại từ đầu.

5 là tin nhắn, 6 là kiểm tra Notification, 7 là tài khoản…
Một hình ảnh ví dụ về xem bảng tin.

Tuy nhiên bù lại, việc lướt Facebook như thế này lại không tốn tiền 3G như cách thông thường. Chính điều đó đang tạo ra một cách check Facebook khác lạ và gây hứng thú cho giới trẻ, nhất là những chủ tài khoản thường xuyên chạm ngưỡng 0 đồng.

Bạn có thể like, comment hay xem trạng thái khác bằng các phím bấm.
Xem tin nhắn Facebook trên điện thoại đen trắng.

Không chỉ thực hiện được trên điện thoại đen trắng, các thao tác đăng nhập này cũng có thể thực hiện trên các loại điện thoại khác theo cách tương tự.

Theo Thongtincongnghe

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x