Diễu hành năm mới ở Hồng Kông, du khách Trung Quốc ngưỡng mộ

04/01/17, 10:37 Pháp Luân Công, Tri thức

Vào ngày 1/1 vừa qua, nhân dịp bước sang năm mới 2017, gần một nghìn học viên Pháp Luân Công ở Hồng Kông và khu vực các nước Đông Nam Á đã tổ chức buổi mít-tinh và diễu hành chúc mừng năm mới rất long trọng.

1a
(Ảnh: Internet)

Bước sang năm mới 2017, các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đều gửi lời chúc mừng năm mới tới nhà sáng lập Pháp Luân Công – ông Lý Hồng Chí. Ở Hồng Kông, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động chúc mừng nổi bật.

Đoàn diễu hành quy mô đẹp mắt với gần một nghìn học viên đã thu hút sự chú ý của dân chúng ở các khu đô thị sầm uất. Có nhiều du khách đến từ Trung Quốc đã ca ngợi giá trị tinh thần “Chân – Thiện – Nhẫn” của Pháp Luân Công, cho rằng đây là điều đáng để mọi người học tập.

Hàng nghìn học viên Pháp Luân Công ở Hồng Kông và khu vực Đông Nam Á, từ lúc sáng sớm đã tập trung ở trung tâm quảng trường Edinburgh, tổ chức hoạt động chúc mừng Đại sư Lý Hồng Chí – nhà sáng lập Pháp Luân Công năm mới vui vẻ. Trong đó, có các màn biểu diễn của Thiên Quốc nhạc đoàn, đội trống lưng. Mọi người chắp tay hợp thập gửi lời cung chúc của mình đến Sư phụ Lý Hồng Chí, hô lớn: “Chúc sức khỏe Sư phụ! Chúc sư phụ năm mới an khang!”, “Kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!”, “Sư phụ, cảm ơn Người!”.

Đội trống lưng. (Ảnh: Internet)
踏入2017年,香港近千名香港及来自东南亚国家地区的法轮功学员一早举行恭祝法轮功创始人李洪志先生新年快乐的集会。(宋祥龙/大纪元)
Thiên quốc nhạc đoàn. (Ảnh: Internet)

Học viên mới tu luyện cảm tạ ân sư

Trong số các học viên tham gia hoạt động còn có học viên đến từ Trung Quốc. Cả nhà 4 người của ông Diệp nhân dịp nghỉ Tết đã đến Hồng Kông du lịch, ông bày tỏ rằng ông biết các học viên Pháp Luân Công có tổ chức hoạt động nhưng không biết địa điểm, đành phải lần mò từng nơi, cuối cùng đã may mắn tìm được.

Ông Diệp cho biết, bản thân ông đầu năm 2011 thông qua mạng Internet đã biết được Pháp Luân Công và bắt đầu tập luyện, sau đó vượt tường lửa xem các thông tin, có thể đến được Hồng Kông tham gia hoạt động chúc mừng, ông vô cùng xúc động.

Đoàn diễu hành. (Ảnh: Internet)

Ông Diệp nói: “Ở Trung Quốc không thể có những cơ hội như vậy, ở đây có thể lớn tiếng hô: ‘Sư phụ hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo!’, có thể đường đường chính chính hô lớn lên, trong lòng luôn có mong muốn như vậy, hôm nay đã có thể thực hiện được rồi. Trước đây, bản thân không tìm được phương hướng của đời người, may mắn gặp được cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’ – cuốn sách Đại Pháp mà Sư phụ truyền cho chúng tôi, hơn 5 năm nay, tôi mới thật sự hiểu được ý nghĩa làm người thật sự”.

Ông lại nói, thông qua mạng Internet đã quen biết được không ít người có mong muốn tu luyện giống như mình, cùng với họ tập luyện, cảm thấy rất vui, mọi người cũng cùng nhau giao lưu chia sẻ. Ông cho biết dưới tình huống bức hại ở Trung Quốc, thật sự không dễ dàng gì, nhưng mọi người đều khích lệ lẫn nhau. Ông mong rằng có một ngày có thể đích thân bái kiến Sư phụ.

Bà Diệp tập luyện Pháp Luân Công muộn hơn ông Diệp 2 tháng, nhìn thấy hoạt động chúc mừng của Pháp Luân Công, bà đã không ngừng rơi lệ. Bà nói bản thân đã chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp, bởi 5 năm trước, khi bắt đầu đọc cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, cô con gái lớn của bà khi đó chỉ mới có 2 tuổi cũng đọc theo, điều thần kỳ là cháu bé đã biết đọc chữ cho dù chưa từng đi học! Cô con gái lớn nay đã lên lớp 2 tiểu học, cô bé vui mừng nói là bản thân đã nghe thấy tiếng trống nên tìm được địa điểm tổ chức hoạt động của Pháp Luân Công, rất vui vì có thể chúc tết Sư phụ.

踏入2017年,近千名香港及来自东南亚国家地区的部分法轮功学员1月1日举行恭祝法轮功创始人李洪志先生新年快乐的集会,集会结束后,新年大游行从长沙湾游乐场出发,途经多个闹市,抵达终点尖沙咀码头。(李逸/大纪元)
Đoàn diễu hành. (Ảnh: Internet)

“Vô cùng ủng hộ Chân – Thiện – Nhẫn, ủng hộ làm người tốt”

Ông Tạ năm nay đã hơn 50 tuổi, là du khách Trung Quốc nhân dịp năm mới đến Hồng Không du lịch. Buổi sáng ông vẫn không ngừng theo dõi hoạt động của các học viên Pháp Luân Công ở gần quảng trường Edinburgh, khi xem biểu diễu của Thiên Quốc Nhạc Đoàn, đội trống lưng và các học viên ca hát, ông đã không ngừng vỗ tay.

Ông Tạ lên án ĐCSTQ vì để bức hại Pháp Luân Công mà chuyện xấu xa gì cũng đều làm ra được. Ông cho biết bản thân rất chán ghét ĐCSTQ, còn Pháp Luân Công dạy làm người tốt dựa trên nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” là đúng. Buổi chiều ông cũng sẽ tham gia hoạt động diễu hành của Pháp Luân Công.

Ông Tạ còn nói, năm ngoái “ngày quốc tang Trung Quốc” –  ngày 1/10, các học viên Pháp Luân Công cũng có buổi diễu hành từ bến tàu Bắc Giác, ông cũng gặp được và cứ mãi đi theo đoàn diễu hành. Ông còn giở ảnh chụp hoạt động Pháp Luân Đại Pháp trong điện thoại của mình, nói những tấm ảnh chụp này đều phải mang về cho bạn bè ở Trung Quốc xem, để cho họ biết ở Hồng Kông đã diễn ra sự kiện gì.

Đoàn diễu hành. (Ảnh: Internet)

Anh La cũng là du khách Trung Quốc đến Hồng Kông, nhìn thấy hoạt động của Pháp Luân Công đã không ngừng vỗ tay cười. Anh cho biết bản thân rất bất ngờ khi nhìn thấy hoạt động như vậy, hoàn toàn khác với Trung Quốc; ở Trung Quốc căn bản không dám nhắc đến chuyện của Pháp Luân Công, còn ở Hồng Kông anh cảm thấy rất tự do cởi mở. Đối với chân tướng Pháp Luân Công, anh cho biết bản thân cũng muốn tìm hiểu nhiều thêm.

Sau khi buổi mít-tinh kết thúc, đến 2h30 chiều, đoàn diễu hành năm mới xuất phát từ khu vui chơi vịnh Trường Sa, có khoảng 1.000 người tham gia. Bước sang năm mới 2017, các học viên Pháp Luân Công mong rằng thông qua hoạt động diễu hành có thể khiến cho nhiều người hơn nữa biết được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Đoàn diễu hành đi ngang quan mấy khu thành phố sầm uất Cửu Long (một trong ba khu vực lớn nhất của Hồng Kông), có không ít du khách Trung Quốc bày tỏ ủng hộ tinh thần “Chân – Thiện- Nhẫn” của Pháp Luân Công.

Cô Châu lần đầu tiên cùng chồng từ Thâm Quyến đến Hồng Kông du lịch, lần đầu nhìn thấy đoàn diễu hành của Pháp Luân Công, khiến cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cô cho biết rất ủng hộ tinh thần “Chân – Thiện – Nhẫn” của các học viên Pháp Luân Công: “Tôi ủng hộ, tinh thần Chân – Thiện – Nhẫn là giá trị mà mỗi một người chúng ta cần học tập”. Cô còn nói sẽ đem những gì thấy được hôm nay về nói với những người bạn trong nước.

Đoàn diễu hành. (Ảnh: Internet)

Mong các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc có được tự do tín ngưỡng

Anh Lưu từ Thâm Quyến đến, ngày này anh cũng vừa tròn 30 tuổi, lần đầu tiên đến Hồng Kông đã nhìn thấy được đoàn diễu hành Pháp Luân Công, cảm thấy rất kinh ngạc, bởi vì ở Trung Quốc chưa từng thấy qua, hơn nữa đoàn diễu hành ở đây còn có cảnh sát đi theo giúp đoàn giữ trật tự giao thông. Anh nói: “Đoàn diễu hành rất có trật tự, rất có tổ chức“.

Anh cho rằng Hồng Kông rất tự do, anh rất tán thành tinh thần “Chân – Thiện – Nhẫn”, “chắc chắn là ủng hộ, chúng ta không làm trái pháp luật, không trái với đạo đức nhân loại, mỗi người đều có quyền lợi theo đuổi tín ngưỡng của bản thân. Ngoài ra, chỉ cần mỗi người có tín ngưỡng đúng đắn, có quan điểm rất tốt của bản thân, tôi cảm thấy đều nên phải ủng hộ”.

Anh Lưu cũng chúc phúc cho các học viên ở Trung Quốc sớm ngày có được tự do tín ngưỡng. Anh mang theo máy chụp ảnh, nói sẽ chụp những tấm ảnh mang về chia sẻ với bạn bè, “Có thể thấy được đoàn diễu hành ngay đầu năm mới, tôi thấy bản thân thật quá may mắn”.

Ông La và ông Hà, khách du lịch đến từ Trung Quốc cầm máy ảnh chụp khung cảnh đoàn diễu hành. Ông La cho biết, bản thân đã đến Hồng Kông mấy lần, nhưng đây là lần đầu tiên hai ông nhìn thấy đoàn diễu hành của Pháp Luân Công, ông cho rằng truyền thông Trung Quốc thì rất nhiều nguồn tin đều bị phong tỏa: “Rất nhiều dân chúng đại lục không hiểu chân tướng“.

Ông La tin tưởng Hồng Kông có hệ thống pháp trị, tốt hơn Trung Quốc rất nhiều: “Rất nhiều người dân trong nước đều biết nhưng không dám nói, ngôn luận bị hạn chế. Tôi nghĩ truyền thông đại lục nếu như cởi mở được giống với truyền thông Hồng Kông, thì rất nhiều vấn đề sẽ nổi lên mặt nước“.

Người dân Trung Quốc lên án Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công

Một số nhân sĩ Trung Quốc di cư sang Hồng Kông bất mãn với việc Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công. Ông Lưu năm nay đã hơn 70 tuổi di cư sang Hồng Kông vào niên đại 60 của thế kỷ trước. Ông cho biết rất nhiều du khách Trung Quốc xung quanh nhìn thấy đoàn diễu hành đều rất kinh ngạc, rất ủng hộ Pháp Luân Công.

Các tấm biểu ngữ lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. (Ảnh: Internet)

Ông Lưu nói: “Tôi ủng hộ tự do tôn giáo của họ, tôi ủng hộ Chân – Thiện – Nhẫn của họ. Con người ta vốn dĩ nên có tự do mà! Giang Trạch Dân – con người này thật sự rất xấu xa, ông ta không thông qua trình tự pháp luật, mổ cướp nội tạng sống là quá tàn bạo”.

Ông lại nói, đoán chừng vào năm 2017, ĐCSTQ chắc chắn sẽ sụp đổ, đồng thời những ai ủng hộ Giang Trạch Dân đều cần phải bị trừng trị nghiêm khắc, “Giang Trạch Dân đã làm ba việc sai lầm: hủ bại trị quốc; mổ cướp nội tạng, bức hại Pháp Luân Công; thứ ba là bán rẻ lãnh thổ”.

Đến khoảng 5h chiều, đoàn diễu hành đến bến đò Tiêm Sa Chủy, đã kết thúc một ngày hoạt động chúc mừng năm mới trong tiếng trống nhạc của Thiên Quốc Nhạc Đoàn.

Theo epochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x