ĐH Lâm nghiệp: Thông báo đề nghị kiểm điểm người phát ngôn là ‘lỗi đánh máy’

28/03/15, 08:41 Chưa phân loại

Đại học Lâm nghiệp đã đính chính rằng văn bản thông báo Công an Hà Nội đề nghị xử lý các cá nhân vi phạm quy chế phát ngôn liên quan dự án đốn hạ, thay thế cây xanh xuất hiện trên trang web của trường hôm Thứ Tư (25/3) là ‘lỗi đánh máy’.

Lãnh đạo trường ĐH Lâm nghiệp đính chính rằng thông báo về Công an Hà Nội đề nghị xử lý các giảng viên phát ngôn liên quan đến cây xanh là do lỗi đánh máy. (Ảnh VN Express)

Ngày Thứ Tư (25/3), trang web của Đại học Lâm nghiệp xuất hiện thông báo việc một số cán bộ, giảng viên trả lời báo chí liên quan đề án thay thế cây xanh ở Hà Nội là không tuân thủ quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin của đại học này.

“Sự việc đã được cơ quan Công an thành phố Hà Nội (Phòng PA 83) thông báo cho Nhà trường và đề nghị xử lý các cá nhân vi phạm quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin. Nhà trường sẽ tiến hành các bước kiểm điểm, rút kinh nghiệm và thi hành kỷ luật theo quy định nếu có vi phạm”, văn bản nêu.

Để “chấn chỉnh” việc phát ngôn, lãnh đạo Đại học yêu cầu: “Tất cả cán bộ viên chức, lao động hợp đồng, học sinh sinh viên thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin. Chỉ khi Nhà trường yêu cầu, cán bộ viên chức, lao động hợp đồng, học sinh sinh viên mới được phát ngôn và cung cấp thông tin có liên quan một cách chính xác, khách quan. Mọi thông tin ngoài luồng của cá nhân không qua Nhà trường, các cá nhân đó hoàn toàn chịu trách nhiệm”.

Trao đổi với VnExpress chiều Thứ sáu (27/3), ông Nguyễn Vũ Lâm là Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, người phát ngôn của Đại học Lâm nghiệp cho hay, nhà trường không có chủ trương cấm phát ngôn với tư cách cá nhân và là nhà khoa học, tuy nhiên việc phát ngôn trên báo chí và để chức danh đang công tác ở trường là vi phạm quy chế của nhà trường.

Ông Lâm lý giải, “tinh thần của thông báo trên chỉ là nhắc lại một thông báo khác trước đó trường đã ban hành liên quan đến quy chế phát ngôn, ngoài ra không có ý cấm hay kiểm điểm ai”.

Về thông báo phòng PA83 đề nghị nhà trường xử lý nghiêm cán bộ, cá nhân vi phạm quy chế phát ngôn, ông Lâm cho rằng “đây là sự cố đáng tiếc vì do sơ xuất trong đánh máy, người soạn thảo đã không diễn đạt đúng chủ trương của trường, chúng tôi xin nhận khuyết điểm và sẽ chỉnh sửa, đính chính”.

Người phát ngôn của trường Đại học Lâm nghiệp cũng nhấn mạnh, phía Công an Hà Nội chưa từng làm việc liên quan đến vấn đề cây xanh mà chỉ có thông báo định kỳ với trường thường xuyên chấn chỉnh sinh viên, giảng viên… khi phát ngôn, trong bối cảnh mạng xã hội có nhiều thông tin không chính thống.

Cùng ngày,  Đại tá Đinh Hữu Tân là Trưởng phòng PA83 khẳng định, “không có bất cứ thông báo nào gửi cho Đại học Lâm nghiệp, việc xử lý cung cấp thông tin với báo chí theo quy chế là chuyện nội bộ của nhà trường, PA83 không can thiệp, đồng thời Phòng đã có công văn gửi Đại học này đề nghị cải chính thông tin, tránh gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan công an”.

Trước đó, một số cán bộ, giảng viên của Đại học Lâm nghiệp cùng nhiều nhà nghiên cứu đã lên tiếng phản bác đề án đốn hạ thay thế 6.700 cây xanh của Hà Nội. Đặc biệt, họ đưa ra ý kiến, căn cứ khoa học khẳng định những cây được trồng mới trên phố Nguyễn Chí Thanh là mỡ chứ không phải vàng tâm như thông tin mà Sở Xây dựng Hà Nội đưa ra.

Theo VNE

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x