Đài Loan: Sinh viên biểu tình yêu cầu cắt đứt quan hệ với Trung Quốc

30/09/14, 15:48 Thế giới

Không chỉ sinh viên Hồng Kông đang biểu tình đòi dân chủ và chống sự áp đặt từ Bắc Kinh, sinh viên Đài Loan cũng xuống đường biểu tình yêu cầu Đài Bắc cắt đứt quan hệ với Trung Quốc.

Hình ảnh cảnh sát Hồng Kông xịt hơi cay  vào mặt người biểu tình

Nhiều sinh viên Đài Loan đã yêu cầu Đài Bắc phải chấm dứt ngay lập tức tất cả các cuộc đàm phán kinh tế và chính trị với Bắc Kinh, một động thái thể hiện sự ủng hộ cho cuộc biểu tình dân chủ ở Hồng Kông. Sinh viên Đài Loan đã tụ tập bên ngoài một tòa nhà có văn phòng thương mại của Hồng Kông tại Đài Bắc hôm Chủ Nhật (29/9). Cảnh sát bao vây người biểu tình và ngăn cản họ bước vào thang máy tòa nhà. Hơn 100 sinh viên đã hô vang khẩu hiệu và giơ biểu ngữ yêu cầu chấm dứt các cuộc đàn áp của cảnh sát đối với người biểu tình tại Hồng Kông.

Người biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông đã đụng độ với cảnh sát ở tòa nhà thương mại tại Đài Bắc, Đài Loan. (Ảnh: Chiang Ying-ying/AP)

Các sinh viên đã giải tán một cách hòa bình sau khi kêu gọi lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu phải lên án tình hình ở Hồng Kông. “Chúng ta không thể chấp nhận bất kỳ giao dịch kinh tế hay chính trị nào giữa Đài Loan và Trung Quốc”, một nhà hoạt động tên Trần Vĩ Đình (Chen Weiting) nói.

Trong những ngày qua, Đài Loan rất lo ngại việc hòn đảo này có thể theo đuôi Hồng Kông và Macau để thống nhất với Trung Quốc.  Đặc biệt là sau khi sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp một phái đoàn Đài Loan tại Bắc Kinh do ông Úc Mộ Minh (chủ tịch của Tân đảng ủng hộ thống nhất với đại lục) dẫn đầu và ông Tập có những phát biểu khiến Đài Loan quan ngại. “Thống nhất hòa bình và ‘một nhà nước, hai chế độ’ là những nguyên tắc chỉ đạo trong việc giải quyết vấn đề Đài Loan”, ông Tập còn nói sẽ “xem xét đầy đủ tình hình thực tế của Đài Loan”.

Ngay sau đó, các lãnh đạo hàng đầu của Đài Loan đã lên tiếng trấn an dư luận bằng việc bác chuyện thống nhất với Trung Quốc. Bà Mã Vĩ Quốc, phát ngôn viên của ông Mã Anh Cửu tuyên bố: “Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) là một quốc gia độc lập có chủ quyền đã tồn tại 103 năm”. Đồng thời, bà cho biết chính quyền Đài Loan ủng hộ việc duy trì nguyên trạng “không thống nhất, không tuyên bố độc lập cũng như không sử dụng vũ lực trong khuôn khổ của hiến pháp Trung Hoa Dân Quốc”. Viện trưởng viện hành pháp (chức vụ tương đương thủ tướng) Đài Loan Giang Nghi Hoa cũng phát biểu hôm thứ Sáu: “Là một quốc gia độc lập có chủ quyền, Trung Hoa Dân Quốc sẽ không bao giờ chấp nhận mô hình một nhà nước, hai chế độ”.

Theo Motthegioi, The Guardian

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x