Ông Obama lần đầu tiết lộ kế hoạch làm việc sau khi mãn nhiệm

25/04/17, 13:36 Thế giới

Ngày 24/4, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có bài phát biểu đầu tiên trước công chúng sau khi mãn nhiệm, tiết lộ kế hoạch làm việc của ông sau khi rời nhiệm sở là giúp đỡ thế hệ trẻ tham gia tích cực vào các hoạt động chính trị.

5746_obama
Cựu Tổng thống Obama tiết lộ về dự án sau khi nghỉ hưu. (Ảnh: 20minutos)

Sau một thời gian “ở ẩn”, ông Obama hôm 24/4 đã có bài phát biểu đầu tiên tại Đại học Chicago ở quê nhà của ông. Ông chia sẻ với giới trẻ tham gia buổi nói chuyện này rằng: “Có một lý do khiến tôi luôn lạc quan ngay cả khi nhiều thứ không được như ý muốn đó chính là những người trẻ như các bạn”.

Cựu tổng thống Mỹ cho biết, ông đã cân nhắc giải quyết nhiều vấn đề khác nhau sau khi rời nhiệm sở, cuối cùng ông đã lựa chọn đầu tư cho việc dẫn dắt thế hệ trẻ. Ông cho rằng hiện có quá ít công dân Mỹ tham gia vào lĩnh vực chính trị, có thể thấy qua tỷ lệ bỏ phiếu bầu cử tổng thống Mỹ thấp nhất lịch sử so với bất kỳ nền dân chủ nào. Ông nhận ra rằng những người duy nhất có thể giải quyết vấn đề này không ai khác là những người trẻ.

Cựu tổng thống da màu còn chỉ ra một số vấn đề của giới trẻ hiện nay, trong đó có sự lệ thuộc vào điện thoại thông minh. Theo cựu chủ nhân Nhà Trắng, công nghệ hiện đại đã khiến cho truyền thông trở nên “phân cực” hơn, và xã hội vì thế ngày càng chia rẽ.

Đồng thời, ông Obama cam kết sẽ mở ra những con đường mới cho giới trẻ khi tham gia hoạt động chính trị. Cuộc trò chuyện với các sinh viên hôm 24/4 là một trong những bước đi đầu tiên của kế hoạch đó.

Ông dường như khá kín tiếng và tránh bình luận công khai về người kế nhiệm Donald Trump. Trong cuộc họp báo cuối cùng trước khi rời nhiệm sở, ông Obama nói rằng ông sẽ chỉ lên tiếng khi “giá trị cốt lõi” của Mỹ bị đe dọa dưới thời Trump.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ vào hồi cuối tháng 1, ông Obama có khoảng thời gian nghỉ ngơi khá im ắng. Đây là lần đầu tiên cựu Tổng thống Obama phát biểu trước công chúng kể từ khi rời Nhà Trắng ngày 20/1.

Sau sự kiện ở Chicago, cựu lãnh đạo 55 tuổi sẽ đến Boston để dự một lễ trao giải. Lịch trình sắp tới của Obama không có sự kiện chính trị nào.

Theo Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x