Cựu bí thư Trùng Khánh Tôn Chính Tài bị khởi tố tội nhận hối lộ

14/02/18, 20:39 Trung Quốc

Ngày 13/2, Viện Kiểm sát Thiên Tân chính thức đệ đơn khởi tố cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bí thư thành phố Trùng Khánh Tôn Chính Tài.

đổ hổ, tôn chính tài, Giang Trạch Dân,
Ngày 15/7/2017, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tôn Chính Tài đã bị miễn nhiệm chức vụ Bí thư Trùng Khánh.

Truyền thông Trung Quốc Đại Lục cho biết, cựu Bí thư thành phố Trùng Khánh Tôn Chính Tài liên quan đến nhận hối lộ, Viện kiểm sát tối cao đã kết thúc quá trình điều tra, và được chuyển đến Phân viện Số 1 thuộc Viện kiểm sát thành phố Thiên Tân để tiến hành khởi tố.

Phân viện Số 1 thuộc Viện kiểm sát thành phố Thiên Tân cáo buộc: Tôn Chính Tài lợi dụng quyền hạn chức vụ khi nhậm chức Bí thư Khu Thuận Nghĩa (thành phố Bắc Kinh), Thường ủy Thị ủy Bắc Kinh, Tổng thư ký Thị ủy, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Bí thư tỉnh Cát Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành phố Trùng Khánh để mưu lợi, nhận khoản tiền lớn phi pháp từ người khác, cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự tội nhận hối lộ.

Theo cáo buộc này, dường như trong toàn bộ con đường thăng tiến của mình, ông Tôn Chính Tài đều từng “nhận hối lộ”.

Ngày 24/7/2017, chính quyền Bắc Kinh tuyên bố quyết định lập án thẩm tra ông Tôn Chính Tài vì liên quan vấn đề vi phạm nghiêm trọng kỷ luật.

Ngày 29/9/2017, Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định khai trừ đảng tịch, khai trừ công chức đối với ông Tôn Chính Tài, đồng thời chuyển hồ sơ phạm tội và manh mối cho cơ quan tư pháp xử lý theo pháp luật. Ngày 29/9/2017, Tân Hoa Xã từng đăng thông báo cho biết, tội danh khiến ông Tôn Chính Tài“ngã ngựa” bao gồm “hủ bại trong chính trị”, “hủ bại trong kinh tế”, “hủ bại trong cuộc sống”, v.v.

Ngày 4/11/2017, Ủy ban Thường ủy Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc quyết định bãi miễn tư cách đại biểu của ông Tôn Chính Tài. Ngày 11/12/2017, Viện kiểm sát tối cao Trung Quốc quyết định lập án điều tra tội nhận hối lộ và tiến hành các biện pháp cưỡng chế đối với ông Tôn Chính Tài.

Tuần báo Caixin tại Trung Quốc gần đây cũng nói về “cuộc sống hủ bại” của Tôn Chính Tài, không chỉ xác nhận tin đồn Tôn Chính Tài mỗi ngày đều bái long bào trong mật thất, mà còn vạch trần 4 người tình của ông.

Từ tháng 7 năm ngoái, Tôn Chính Tài ngã ngựa, ông Trần Mẫn Nhĩ đến Trùng Khánh làm bí thư, trong nhiều trường hợp, ông Trần Mẫn Nhĩ cũng nhấn mạnh cần thanh trừ ảnh hưởng xấu của Tôn Chính Tài và di độc tư tưởng của Bạc Hy Lai, Vương Lập Quân.

Ngày 13/2, Nhật báo Trùng Khánh đưa tin cho biết, ngày 12/2, Thường ủy thành phố Trùng Khánh đã diễn ra hội nghị mở rộng, hội nghị chỉ ra, dã tâm chính trị và ham muốn cá nhân của Tôn Chính Tài đã bành chướng cực độ, là phần tử hủ bại điển hình sau Đại hội 18.

Tôn Chính Tài được coi là người kế nhiệm cách khóa được ông Giang Trạch Dân ngầm sắp xếp, từng được người của phe Giang Trạch Dân như Giả Khánh Lâm, Lưu Kỳ đề bạt, Tôn Chính Tài được điều chuyển đến làm Bí thư Trùng Khánh và bước chân vào Bộ Chính trị đều là do Tăng Khánh Hồng đứng sau thao túng.

Tôn Chính Tài mặc dù chưa bị định tội danh chính trị, nhưng phía chính quyền Trung Quốc nhiều lần gọi những người như Tôn Chính Tài, Chu Vĩnh Khang, Quách Bà Hùng, Từ Tài Hậu, Lệnh Kế Hoạch là “kẻ dã tâm”, “kẻ âm mưu”, “âm mưu soán đảng đoạt quyền”.

Nhà bình luận chính trị Trần Phá Không từng phân tích về nguyên nhân Tôn Chính Tài ngã ngựa, ông cho rằng một nguyên nhân quan trọng đó là, Tôn Chính Tài tham dự hoặc có âm mưu chính biến – thế lực chống lại ông Tập Cận Bình, đã đưa Tôn Chính Tài lên đứng đầu, để quyết một sống một còn với Tập Cận Bình, cuối cùng Tôn Chính Tài đã thất bại. Điều này hoàn toàn liên quan đến rất nhiều tin đồn về chính biến, quân biến, ám sát, mưu sát trong 5 năm qua.

Theo Trithucvn

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x