Cuộc đời sóng gió của người con Triều Tiên vừa trở thành Tổng thống Hàn Quốc

10/05/17, 16:34 Thế giới

Ông Moon Jae In trở thành tổng thống Hàn Quốc sau cuộc bỏ phiếu đặc biệt hôm 9/5. Cuộc đời của ông cũng sóng gió như đất nước mà ông sẽ dẫn dắt trong thời gian tới.

¹®ÀçÀÎ, °á°ú¿¡ ½Âº¹ÇÏ°í ±¹¹ÎÅëÇÕ ÀÌ·ç±æ
Ông Moon Jae In trở thành tổng thống Hàn Quốc sau cuộc bỏ phiếu đặc biệt hôm 9/5. (Ảnh: Epochtimes)

Theo hãng tin AP, ông Moon Jae In, 64 tuổi, là con trai của một người Triều Tiên tị nạn trong cuộc chiến Nam – Bắc từ 1950 đến 1953. Ông lớn lên trong nghèo khó, bị vào tù vì phản đối lãnh đạo độc tài do quân đội ủng hộ. Sau đó ông trở thành luật sư nhân quyền và làm việc cho cựu Tổng thống Roh Moo Hyun.

Dưới đây là tóm tắt cuộc đời của ông.

Tuổi thơ

Cha mẹ của ông Moon là người Triều Tiên và đến tị nạn ở Hàn Quốc trước khi ông ra đời vào năm 1953. Họ sống trong một trại tị nạn.

Khi còn bé, ông thường xuyên đến nhà thờ Công giáo cùng với một cái xô để nhận bột mỳ và sữa bột miễn phí của nước Mỹ viện trợ.

Sinh viên

Sau khi vào trường Đại học Kyung Hee ở Seoul vào năm 1972, ông Moon tham gia phong trào ủng hộ dân chủ để lật đổ chế độ của tổng thống Park Chung Hee, người lãnh đạo đất nước 18 năm cho đến khi bị ám sát vào năm 1979. Cựu tổng thống bị bãi nhiễm Park Geun Hye chính là con gái của cựu lãnh đạo Park Chung Hee.

Năm 1975, ông Moon bị tống tù trong vài tháng vì tham gia các cuộc biểu tình chống chính phủ. Sau đó, ông tham gia lực lượng biệt kích của quân đội Hàn Quốc.

photo

Luật sư nhân quyền

Ông Moon trở thành một luật sư và tham gia văn phòng luật của cựu tổng thống Roh Moo Hyun vào đầu những năm 1980. Họ bảo vệ quyền lợi cho những người lao động nghèo và các nhà hoạt động sinh viên. Ông làm luật sư nhân quyền cho đến khi ông Roh tham gia vào chính trị từ năm 1988

Ông Moon nói tình bạn của ông với cựu tổng thống Roh đã thay đổi đời ông.

“Thư ký vua”

Sau khi ông Roh trở thành tổng thống từ năm 2003, truyền thông gọi ông Moon là “Thư ký Vua” hay “Cái bóng của Roh Moo Hyun”. Lúc đó ông Moon đóng vai trò là cố vấn cấp cao cho tổng thống Roh.

Khi cựu tổng thống Roh bị tố cáo về việc vi phạm luật bầu cử năm 2004, Moon đóng vai trò như một luật sư bảo vệ trước khi một tòa án khôi phục quyền tổng thống của Roh. Sau khi ông Roh rời văn phòng và đối mặt với điều tra tham nhũng, Moon là luật sư của ông. Đến tháng 5/2009, ông Roh tự sát.

Thách thức Tổng thống

Ông Moon nói cái chết của cựu tổng thống Roh đã đưa ông đến với chính trị. Trong cuộc bầu cử năm 2012, ông Moon đã thua bà Park Geun Hye khoảng một triệu phiếu bầu.

000069318_piclink

Khi vụ bê bối tham nhũng liên quan đến bà Park nổ ra, ông Moon nhìn thấy cơ hội của ông đã đến trong khi dư luận Hàn Quốc ra sức phản đối chính phủ bảo thủ của bà Park.

Ông Moon là người ủng hộ đối thoại với Triều Tiên trong khi vẫn duy trì áp lực và lệnh trừng phạt, chủ trương ngược lại với người tiền nhiệm.

Tình hình căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên khiến cuộc bầu cử Hàn Quốc được cả thế giới theo dõi sát sao, tuy nhiên ưu tiên hàng đầu tại nước này vẫn là vấn đề tham nhũng và kinh tế, khi tình trạng thất nghiệp còn cao.

Theo Đại Kỷ Nguyên VN

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x