Cuba xóa bỏ thành công lây nhiễm giang mai – HIV từ mẹ sang con

30/03/15, 17:37 Thế giới

Sau khi kết thúc đợt kiểm tra kéo dài một tuần, phái đoàn của Tổ chức Y tế toàn châu Mỹ (PHO, chi nhánh tại châu Mỹ của WHO) sẽ chuyển hồ sơ đề nghị WHO công nhận Cuba xóa bỏ thành công lây nhiễm giang mai, HIV từ mẹ sang con, đây là quốc gia đầu tiên trên Thế giới đạt được mục tiêu kép này.

Châu Mỹ là khu vực duy nhất đề ra mục tiêu kép là loại bỏ truyền nhiễm giang mai – HIV qua đường mẹ sang con. (Ảnh minh họa)

Trong cuộc họp báo sau khi kết thúc đợt kiểm tra kéo dài một tuần, bà Adele Benzaken, trưởng phái đoàn của PHO, đã xác nhận tính chính xác trong các thống kê mà Bộ Y tế Cuba về chỉ số trên, và cho biết sẽ chuyển hồ sơ đề nghị WHO công nhận thành tựu chăm sóc sức khỏe này của đảo quốc Caribe.

Phái đoàn gồm 24 thành viên của PHO/WHO đã tiến hành kiểm tra đồng bộ các bệnh viện, trạm xá, phòng nghiên cứu và các cơ sở y tế khác tại thủ đô La Habana và các tỉnh Villa Clara và Santiago trước khi đi đến kết luận trên.

Theo quy định của WHO, một nước được công nhận loại bỏ được truyền nhiễm giang mai từ mẹ sang con nếu hạn chế được tỷ lệ trẻ sơ sinh mắc bệnh dưới 0,05% trên tổng số các bà mẹ mắc bệnh này. Đối với trường hợp HIV, tỷ lệ trẻ nhiễm virus này phải ít hơn 2% trong số các bà mẹ mang virus chết người này.

Bên cạnh đó, tỷ lệ phụ nữ mang thai được xét nghiệm HIV và tỷ lệ điều trị thuốc kháng retrovirus trên tổng số phụ nữ mang thai có xét nghiệm dương tính với hai loại virus trên đều phải đạt trên 95%; cũng như một số tiêu chí về thông tin thống kê và cảnh báo về nguy cơ của các loại bệnh này. Đoàn chuyên gia cho biết Cuba đã thỏa mãn tất cả các tiêu chí này.

Bà Benzeken cũng nhấn mạnh châu Mỹ là khu vực duy nhất đề ra mục tiêu kép là loại bỏ truyền nhiễm giang mai – HIV qua đường mẹ sang con, vì đây là hai quá trình có quan hệ chặt chẽ với nhau, trong khi các khu vực khác hiện vẫn chỉ chú trọng tới mục tiêu loại bỏ truyền nhiễm HIV đơn thuần, và thành tựu của Cuba sẽ là một khích lệ lớn với quan điểm y tế của châu Mỹ.

Theo VN Plus

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x