Công nghệ đang làm loài người trở nên đần độn?

01/02/15, 12:36 Cuộc sống

Albert Einstein, một trong bộ não vĩ đại nhất của thế kỷ 20 từng tiên đoán: “Tôi sợ rằng trong tương lai, công nghệ sẽ lấn lướt sự tương tác giữa con người với con người. Thế giới lúc đó sẽ là là thế hệ của những kẻ đần độn”, và điều đó dường như đang trở thành sự thực.

Ngày nay khoa học công nghệ phát triển vượt bậc, hàng loạt các sản phẩm công nghệ như smart phone, smart TV, Ipad,v.v..  được chế tạo ra để phục vụ cho nhu cầu của người tiêu dùng. Theo như lời quảng cáo của các hãng công nghệ này thì những sản phẩm ấy sẽ” kết nối con người với nhau”. Sự thật có phải là như vậy hay không?

Một số nhà sử học từng phản bác quan điểm trên của Einstein, nhưng những gì đang diễn ra hiện nay dường như cho thấy phỏng đoán của nhà khoa học lỗi lạc có thể đang trở thành hiện thực.

Theo khảo sát do một công ty marketing thực hiện, chỉ tính riêng ở Anh, một người trung bình dùng smartphone tới 221 lần/ngày để nhắn tin, xử lí thư điện tử và làm các công việc khác liên quan đến Internet.
Thông thường mọi người bắt đầu dùng máy từ 7h31 sáng cho đến tận 23h21 tối mới ngưng chạm vào chiếc điện thoại di động của họ.
Các nghiên cứu khác chỉ ra rằng, có tới 70% người bám chặt lấy chiếc điện thoại khi ở đám đông, điều này làm cho họ có vẻ bận rộn. 60% những người được hỏi thú nhận thường nhắn tin cho một người bạn ở cùng tòa nhà hơn là đi bộ vài chục mét sang đó để gặp gỡ họ.
Theo các nhà nghiên cứu, 2/3 người trong chúng ta phát hiện bản thân giống như “thây ma”, sử dụng smartphone của mình như một phản xạ mà thực sự không biết lí do tại sao.
Nếu phải tách rời điện thoại di động, 80% mọi người có cảm giác mất mát một cái gì đó.
Trung bình chúng ta gắn chặt cặp mắt vào màn hình điện thoại 3,5h/ngày. Điều đó tương đương với việc 3,5h đó bạn không nhìn ra xung quanh và mù tịt về những người ở gần bạn. Hậu quả kéo theo là tình cảm giữa người với người ngày một bị phai nhạt.
“Chúng ta đang ngày càng ít giao tiếp mặt đối mặt hơn. Nếu chúng ta không trò chuyện với nhau, sẽ rất khó để tạo lập sự cảm thông”, Baroness Susan Greenfield, tác giả cuốn “Mind Change”, nhấn mạnh.

Theo VNN

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x