Có 5 loại tiền ai cũng cần chuẩn bị để sống một cuộc đời trọn vẹn

18/04/17, 06:40 Chưa phân loại

Có 5 kế hoạch tài chính, tuy có vẻ là hết sức tầm thường, nhưng trên thực tế có rất ít người tỉ mỉ quan tâm, bởi người ta chỉ thấy được những lợi ích trước mắt, mà quên mất những điều tốt đẹp lâu dài.

417e3cd7-f3f7-45b1-b5d1-1ee301ffb835
Để sống một cuộc đời trọn vẹn, mỗi người phải có kế hoạch tài chính cho mình. (Ảnh minh họa từ Internet)

Các nhà tâm lý học phát hiện con người có một loại hiện tượng, gọi là “đường hầm hiệu quả và lợi ích”. Có nghĩa là chỉ thấy được những lợi ích trước mắt, mà nhìn không tới những điều tốt đẹp lâu dài.

Đặc biệt khi ở trong hoàn cảnh khó khăn, chịu sức ép từ nhiều phía, thì chỉ cần nghĩ đến việc chuẩn bị cho tương lai lâu dài cũng đã đủ khiến ta nhức đầu rồi. Người ta thường có suy nghĩ rằng, nếu như không mạo hiểm một phen, thì cũng thật khó tích lũy được tài phú cho cả đời này.

Tuy nhiên, bởi vì một đời là rất dài, vậy nên chúng ta bắt buộc phải hoạch tính chuẩn bị 5 loại hình tài chính sau đây:

  1. Gia tăng giá trị vốn liếng cá nhân (nghề nghiệp sinh nhai, tài sản cá nhân).
  2. Luôn duy trì một khoản tiền tích lũy ngắn hạn, số tiền này ít nhất có đủ để cho bạn và gia đình có thể sinh sống trong vòng 6-12 tháng.
  3. Dành tiền mua nhà, hoặc sắm sửa những vật dụng lớn, quan trọng, v.v…
  4. Tiết kiệm tiền dài hạn, chỉ để dùng trong tương lai xa.
  5. Tiền dùng trong trường hợp khẩn cấp, là số tiền luôn có sẵn trong nhà, không cần lớn lắm, tuy nhiên nó là vô cùng quan trọng.

Những điều trên tuy có vẻ là hết sức tầm thường, nhưng trên thực tế rất ít người từng lấy giấy bút ra tỉ mỉ chi tiết hoạch tính tài chính cho tương lai của mình, cũng như kế hoạch thực hiện nó ra sao.

Nếu chưa thì bạn nên thực hiện nó, chắc chắn bạn sẽ thấy cuộc sống của mình trở nên có phương hướng hơn.

Kế hoạch ngắn hạn:

Học cách tiết kiệm tiền chuẩn bị cho việc mua nhà. Đối với những người trẻ tuổi, tiết kiệm được một khoản tiến lớn là điều không đơn giản chút nào, nhưng lại là việc cần thiết. Nếu các bạn trẻ có thể kiên trì tích lũy tiền mùa nhà từ 5-10 năm, thì khả năng mua được nhà trước 35 tuổi là rất cao.

Tận dụng thời gian gia tăng kỹ năng trong nghề nghiệp, cũng như tăng giá trị vốn liếng cá nhân của mình, v.v… Nếu không đầu tư vào nghề nghiệp sinh nhai của mình, thì chắc chắn bạn sẽ không có cở sở để tích lũy tài phú.

Kế hoạch dài hạn:

Hơn 60 tuổi vẫn có thể làm việc kiếm tiền là điều hoàn toàn có thể, vì vậy kế hoạch dài hạn là phải kéo dài 20 – 40 năm. Để thực hiện kế hoạch dài hạn, bạn sẽ phải suy xét đến 3 loại tài chính sau:

– Trong 20-30 năm, phải nỗ lực thanh toán hết các khoản nợ bạn đã vay để mua nhà hay sử dụng vào việc nào đó, v.v… Nếu bạn đã hơn 40 tuổi thì hãy thưc hiện nó trong vòng 20 năm.

– Tiếp tục đầu tư gia tăng giá trị vốn liếng cá nhân của mình, thời gian tích lũy càng dài thì nó càng trở nên có giá trị. Nếu kiến thức đã đến một cấp độ nào đó, thì cho dù có nghỉ hưu cũng vẫn có người cần đến, lúc này dù trên 60 tuổi chúng ta vẫn có thể kiếm tiền.

Đều đặn dự trữ một khoản tiền, hoạch định chỉ dùng đến số tiền này sau 70 tuổi. Ở độ tuổi trung niên vì có quá nhiều thứ để lo toan, nên ít nghĩ đến về già mình sẽ sống ra sao, hoặc là đợi đến lúc đó mới tính.

Tuy nhiên tuổi già thực tế không phải chỉ là 1, 2 năm, mà là khoảng thời gian 10 năm, 20, 30năm…, là giai đoạn phải đối mặt với vấn đề sức khỏe, v.v… Nếu không chuẩn bị dài hạn từ trước đó, rất có thể bạn sẽ phải cơ cực trong quãng đời cuối cùng này.

Lê Hiếu biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x