Methuselah – Người đàn ông sống đến 969 tuổi trước trận Đại Hồng Thủy

17/02/20, 10:02 Bí ẩn, Văn minh cổ đại

Methuselah, ông nội của Noah, được xem là người đàn ông có tuổi thọ dài nhất trong lịch sử. Và theo Kinh Thánh, ông đã sống đến 969 tuổi cho đến khi cơn Đại Hồng Thuỷ quét qua Trái đất.

Methuselah - Người đàn ông sống đến 969 tuổi trước trận Đại Hồng Thủy
Methuselah, ông nội của Noah, là người từng sống 969 năm trên Trái Đất. (Ảnh: Pinterest) 

Theo sách Sáng Thế Ký, Methuselah là vị tộc trưởng thứ tám trước thời kỳ Đại Hồng Thuỷ, con trai của Enoch, cha của Lamech và là ông nội của Noah, người cuối cùng trong số các tộc trưởng vừa nêu.

Đoạn văn sau đây lấy từ Phiên bản Vua James của Kinh Thánh:

21 Khi Enoch đã sống được 65 năm, ông sinh ra Methuselah.

22 Enoch đã đi với Thiên Chúa sau khi làm cha của Methuselah 300 năm và có những người con trai, con gái khác.

23 Vì thế tất cả những ngày của Enoch là 365 năm.

24 Enoch bước đi với Chúa, và ông không còn, vì Chúa đã mang ông đi.

25 Khi Methuselah đã sống được 187 năm, ông sinh ra Lamech.

26 Methuselah đã sống sau khi làm cha của Lamech 782 năm và có những người con trai và con gái khác.

27 Vì thế tất cả những ngày của Methuselah là 969 năm, và ông chết.

(Trích Sáng Thế Ký 5: 21-27)

Methuselah - Người đàn ông sống đến 969 tuổi trước trận Đại Hồng Thủy - con tàu Noah
Con tàu của Noah. (Ảnh: Shutterstock)

Methuselah được kể trong Sáng Thế Ký là con của Enoch và ông nội của Noah, ông làm cha khi đã 187 tuổi. Tên ông ngày nay đã trở thành một danh từ chung sử dụng cho bất kỳ sinh vật nhiều tuổi nào, từ này cũng hay được dùng trong cụm từ như “nhiều tuổi hơn Methuselah” hoặc “già hơn Methuselah”.

Thậm chí ngày nay, một cây thông Bristlecone mọc trên dãy White Mountains, bang California, Mỹ, có tuổi đời khoảng 4.841 năm cũng được đặt tên là Methuselah.

Trong Kinh Cựu ước, Methuselah được cho biết đã qua đời trong năm xảy ra Đại Hồng Thuỷ. Bên cạnh đó còn có ba truyền thuyết chép tay: Kinh thánh Masoretic, Kinh thánh Septuagint và Ngũ thư của người Samaria cung cấp các mốc thời gian khác nhau về cuộc đời Methuselah. Theo Kinh thánh Masoretic, Methuselah đã 187 tuổi khi sinh con trai. Ông mất vào năm xảy ra Đại Hồng Thuỷ và thọ 969 tuổi.

Trong Kinh thánh Septuagint, bản dịch tiếng Hy Lạp sớm nhất của Kinh Cựu ước từ văn bản gốc tiếng Hebrew, cũng chỉ ra rằng Methuselah đã 187 tuổi khi sinh con trai và mất khi 969 tuổi, nhưng lúc đó là 6 năm trước cơn hồng thuỷ.

Còn theo Ngũ thư của người Samaria, Methuselah 67 tuổi khi sinh con trai và mất khi 720 tuổi vào đúng năm xảy ra trận Hồng Thuỷ.

Những thông tin “tam sao thất bản” trong các văn tự cổ xưa đã được giải thích theo nhiều cách. Nguyên nhân dễ thấy nhất là do sự sai sót khi các văn tự này được sao chép và dịch lại nhiều lần. 

Mặc dù có nhiều điểm bất đồng giữa các mốc thời gian trong các văn tự, tuy nhiên điểm giống nhau là: Methuselah đã sống vượt quá tuổi thọ của người bình thường. Tại sao ông có thể sống lâu đến vậy? Phải chăng Methuselah không phải là con người? Làm sao một người trên Trái Đất có thể sống tới 969 năm?

Tuy nhiên, nếu tìm hiểu một văn tự cổ khác như bản Danh sách Các Vị Vua Sumer Cổ đại, chúng ta sẽ tìm được bằng chứng lịch sử về các vị vua từng sống trên Trái Đất hàng ngàn năm.

Methuselah - Người đàn ông sống đến 969 tuổi trước trận Đại Hồng Thủy - Danh sách các vị vua Sumer cổ đại
Danh sách các vị vua Sumer cổ đại. (Ảnh qua Ancient Code)

Danh sách Các Vị Vua Sumer miêu tả rõ ràng như sau: Sau khi vị vua hạ xuống từ thiên thượng, vương quyền sẽ ngự ở Eridug. Ở Eridug, Alulim trở thành vua, ông đã trị vì trong suốt 28.800 năm. Vua Alaljar trị vì trong 36.000 năm. Tổng cộng hai vị vua này trị vì trong 64.800 năm.

Danh sách Các Vị Vua Sumer mô tả 8 vị vua đã cai trị khắp Trái Đất tổng cộng 241.200 năm, từ khi vương quyền có “nguồn gốc từ Thiên Thượng” cho đến thời điểm Đại Hồng Thuỷ quét qua mọi vùng đất và hơn một lần “vương quyền hạ xuống từ trời cao” sau cơn Hồng Thuỷ.

Có thể thấy, có nhiều nguồn tư liệu lịch sử khác nhau mô tả con người đã thật sự sống trên Trái Đất hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm. Nhưng con người ngày nay không thể sống lâu đến thế.

Theo nhà khoa học Mỹ James W. Vaupel, người chuyên nghiên cứu lĩnh vực lão hoá, nhân khẩu học, sinh học, tuổi thọ bắt đầu tăng từ năm 1840 nhờ việc giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em và thanh niên. Nghiên cứu của Vaupel chỉ ra rằng tuổi thọ dự kiến của con người có thể tăng lên đến ngưỡng tham vọng là 85 năm. Nhưng số tuổi đó vẫn còn cách 969 năm quá xa.

Kiến thức hiện nay của chúng ta về vòng đời của một tế bào đã chỉ rõ giới hạn tự nhiên của tuổi thọ con người là dưới 150 năm. Kỷ lục Guinness cho người tuổi cao nhất thuộc về quý bà quốc tịch Pháp Jeanne Calment (1875-1977), người đã sống 122 năm, 164 ngày.

Một số tác giả tin rằng con người trước đây có thể đã sống đến hàng ngàn năm, cho đến thời điểm sau nạn Hồng Thuỷ, vì đạo đức của con người xuống cấp, nên Chúa Trời đã rút ngắn tuổi thọ này (Sáng Thế Ký 6:3): Và sau đó Chúa đã nói, ‘Thánh Linh của ta sẽ không tranh đấu với con người mãi mãi, vì hắn cũng là xác thịt; tuy nhiên đời người sẽ là 120 năm’”.

Nếu đó đúng là lời Thiên Chúa, phải chăng tuổi thọ con người ngày nay thật sự đã bị rút ngắn lại?

Theo Ancient Code

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x