Chú heo quỳ gối dập đầu trước cửa chùa chỉ rời đi sau khi nghe kinh Phật

26/02/15, 08:19 Nhân quả - Luân hồi

Một chú heo bất ngờ xuất hiện tại một ngôi chùa ở thành phố Ôn Châu, Chiết Giang, điều bất ngờ hơn nữa là chú đã làm động tác quỳ gối, dập đầu khiến những người chứng kiến không nói nên lời.

Người qua đường ghi lại cảnh tượng kỳ lạ bên ngoài ngôi chùa.(Ảnh Weibo)

Một loạt ảnh về chú heo kỳ lạ này đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Weibo vào ngày 23/2. Con heo này đang khấu đầu trước cửa vào chùa, với đôi tai hướng về trước và cái mũi hướng xuống dưới.

Nó giữ tư thế đó rất lâu mà không chịu rời đi cho đến khi một nhà sư đi ra và tụng Bát Nhã Tâm Kinh cho nó nghe. Người qua đường rất ngạc nhiên và lấy điện thoại ghi lại sự kiện có một không hai này. Khi những bức hình và đoạn video được đăng tải, một cuộc thảo luận sôi nổi đã diễn ra trên mạng.

Một blogger cho rằng, con heo này “có linh tính và nó biết Đức Phật sẽ phù hộ nó”, bởi vì nó không chỉ quỳ ở đó, mà còn không chịu rời đi cho tới khi có người đến tụng kinh Phật. Có lẽ chú heo đã cảm thấy hài lòng vì đạt được mong nguyện.

Một số bình luận khác như: “Tất cả chúng sinh đều có Phật tính”, “Đây là kiếp chuyển sinh của ‘Đồ đệ thứ hai,’ Trư Bát Giới, trong truyện Tây Du Ký”.

Một số blogger khác tỏ ra hoài nghi và cho rằng, con vật này chẳng biết gì cả, và nó có thể chỉ đang bị ốm, hoặc bị người nào cố ý trêu chọc.

Một người dùng Internet viết: “Con heo này bị thiếu vitamin E. Triệu chứng lâm sàng như sau: thiếu năng lượng, hay nằm, đi đứng khó khăn, thường quỳ bằng hai chân trước hay ngồi giống kiểu chó. Tệ hơn, triệu chứng có thể là liệt tứ chi, hô hấp yếu, thở gấp, và nhịp tim bất thường”.

Dĩ nhiên, câu trả lời chỉ có mỗi chú heo này biết.

Tuy nhiên, bằng chứng về việc người chuyển sinh thành heo hoặc ngược lại vốn là điều không phải hiếm. Trong Kinh Phật có nói, con người phải trải qua lục đạo luân hồi, trong lục đạo ấy có đường dẫn tới kiếp động vật. Do đó, trân quý sinh mệnh động vật muôn loài, cũng là trân quý bản thân con người vậy.

Theo daikynguyenvn

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x