Chỗ ngồi của các lãnh đạo TQ cho thấy dấu hiệu ‘bất thường’

04/02/17, 08:34 Trung Quốc

Sự sắp xếp chỗ ngồi bất thường trong cuộc họp ngày 26/1 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cho thấy dấu hiệu Tập Cận Bình sẽ tung đòn quyết định…

Phía bên trái ông Tập là 3 người thuộc phe Giang, 3 người thuộc phe ông Tập ngồi phía bên phải. (Ảnh: Internet)
Phía bên trái ông Tập là 3 người thuộc phe Giang, 3 người thuộc phe ông Tập ngồi phía bên phải. (Ảnh: Internet)

Trong báo cáo mới đây của ban tổ chức cuộc họp trước tết nguyên đán của ĐCSTQ diễn ra vào ngày 26/01/2017, có xuất hiện một tấm hình chụp toàn cảnh hội nghị. Sau khi các nhà nghiên cứu chính trị quan sát kỹ lưỡng tấm hình này đã phát hiện, có sự bất thường trong việc sắp sếp chỗ ngồi của 7 lãnh đạo cao nhất trong bộ chính trị của ĐCSTQ.

Cụ thể là phe ông Tập gồm 4 người ngồi một bên, từ ngoài vào trong lần lượt là Vương Kỳ Sơn, Du Chính Thanh, Lý Khắc Cường, ông Tập ngồi ở giữa, và 3 người của phe Giang được xếp ngồi ở phía bên phải của ông Tập, từ ngoài vào lần lượt là Trương Cao Lệ, Lưu Vân Sơn, Trương Đức Giang.

Và điểm đáng chú ý nhất là vị trí chỗ ngồi giữa ông Tập và phe ông Giang Trạch Dân có một khoảng cách khá lớn, nhìn có vẻ giống một lối đi ở giữa ngăn tách hai bên. Trong hình vẻ mặt các lãnh đạo cấp cao rất trầm lắng như đang lo âu về điều gì đó.

Các nhà phân tích khẳng định đây là sự xếp chỗ ngồi bất thường, chưa từng có tiền lệ trong các cuộc họp của ĐCSTQ trước đây, và cho rằng ban tổ chức cuộc họp sẽ không dám tự ý sắp xếp chỗ ngồi như thế này, nếu không có sự chỉ đạo từ phía trên, đây có thể là dấu hiệu khởi đầu của cuộc chiến nhân sự giữa 2 phe trong năm 2017 này.

Kể từ đại hội 18 đến nay, 3 nhân vật của phe Giang là Trương Cao Lệ, Lưu Vân Sơn, Trương Đức Giang đã không ngừng đối nghịch cản trở việc chấp chính của ông Tập, vì thế rất có khả năng vào thời khắc mấu chốt nhất, ông Tập sẽ loại bỏ những “lão hổ” này của phe Giang ra khỏi bộ chính trị ĐCSTQ trong đại hội 19 diễn ra vào cuối năm nay.

Lê Hiếu, theo NTDTV

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x