Chính trị gia thân Bắc Kinh bị khai trừ vì chỉ trích lãnh đạo Hồng Kông

30/10/14, 15:57 Thế giới

Một tài phiệt Hồng Kông đã bị trục xuất khỏi hàng ngũ cố vấn cấp cao cho chính phủ Trung Quốc hôm Thứ Tư (29/10) sau khi bày tỏ sự nghi ngờ đối với vị lãnh đạo thân Bắc Kinh của thành phố, người đang cố chấm dứt phong trào biểu tình kéo dài một tháng.

Các thành viên của CPPCC đã bỏ phiếu để khai trừ ông Điền vì nhà tài phiệt không những chỉ trích Lương mà còn công khai bộc lộ cảm nghĩ của mình trên phương tiện thông tin đại chúng.

Điền Bắc Tuấn vừa xác nhận đã bị Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân (CPPCC) trục xuất vì bài nói chuyện trên đài phát thanh cách đây hơn một tuần. Trong đó, ông kêu gọi vị lãnh đạo mất lòng dân là Lương Chấn Anh nên cân nhắc từ chức vì quá kém để điều hành Hương Cảng.

Điền nói với báo giới sẽ thôi giữ chức lãnh đạo Đảng Tự do thân Bắc Kinh.

Lời chỉ trích Điền Bắc Tuấn dành cho Trưởng đặc khu Lương là điều bất thường vì ông Điền thuộc tầng lớp tài phiệt của Hồng Kông, nhóm người nhìn chung đều thuộc phe cánh thân Bắc Kinh khi đề cập đến các chính sách cho khu bán tự trị phía nam Trung Quốc này.

Việc trục xuất Điền Bắc Tuấn khỏi ban cố vấn là dấu hiệu cho thấy ông Lương vẫn hoàn toàn đứng về phía Bắc Kinh ngay cả khi mức độ ủng hộ đối với vị Trưởng đặc khu tiếp tục giảm. Ông Lương vẫn chưa thể giải quyết ổn thỏa phong trào biểu tình của sinh viên, khi những người này chiếm giữ các tuyến đường chính tại 3 khu vực của Hồng Kông trong hơn một tháng qua để đòi dân chủ.

Các thành viên của CPPCC đã bỏ phiếu để khai trừ ông Điền vì nhà tài phiệt không những chỉ trích Lương mà còn công khai bộc lộ cảm nghĩ của mình trên phương tiện thông tin đại chúng, phản đối nghị quyết ủng hộ vị lãnh đạo Hồng Kông được Hiệp hội này thông qua hồi Tháng Ba, một đại biểu Hồng Kông cho biết.

“Nếu bạn lên tiếng phản đối, thì không nên công khai vì làm như thế chẳng khác nào đánh mất sự ủng hộ”, lãnh đạo Hồng Kông là Trần Vĩnh Kì, một thành viên Ủy ban Thường vụ nói với báo giới tại Bắc Kinh trước phiên họp.

Ban cố vấn không có bất kì quyền lực chính thức nào trong hệ thống chính trị độc tài của Trung Quốc. Tư cách thành viên cơ quan này có được nhờ vào mối quan hệ với Bắc Kinh và cơ hội cho một vị trí trong mạng lưới lãnh đạo cấp cao.

Điền Bắc Tuấn, một nhà lập pháp Hồng Kông kì cựu, cho biết ông đã quên mất mình là thành viên của ban cố vấn khi công khai chỉ trích Lương.

“Tôi đã sai lầm khi hành động như vậy”, ông nói trước khi lặp lại quan điểm rằng Hồng Kông đang phải đối mặt với những vấn đề rất lớn trong cách điều hành, người tiền nhiệm của Lương Chấn Anh sẽ thành công hơn trong việc thương thuyết với nhóm biểu tình và nhà lập pháp ủng hộ dân chủ đang hiện diện trên đường phố.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Điền đi ngược lại nguyện vọng của Bắc Kinh. Trong năm 2003, ông từ chối ủng hộ ban hành luật chống lật đổ chế tài do chính quyền Hồng Kông đề xuất, bộ luật này hiện nay đã không được ai quan tâm.

Phong trào biểu tình ủng hộ dân chủ tại Hồng Kông kêu gọi ông Lương từ chức nhưng vị lãnh đạo này kiên quyết không chấp nhận.

Bắc Kinh đã hứa hẹn, cư dân của trung tâm tài chính bán tự trị phía nam Trung Quốc có thể trực tiếp bầu chọn lãnh đạo năm 2017, nhưng ủy ban cần phải sàng lọc ứng viên. Động thái trên khiến nhiều người tức giận vì cho rằng đây là dân chủ giả tạo.

Thiên Hà, Hàn Mai – Theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x