Chiến tranh ở Gaza khiến nhiều người mạo hiểm di cư sang Châu Âu

19/09/14, 17:29 Thế giới

Cuộc chiến khốc liệt với Israel khiến hàng loạt người Palestine ở dải Gaza dấn thân vào những cuộc di cư đầy nguy hiểm để thoát khỏi Trung Đông và Châu Phi với mong mỏi có được một cuộc sống tốt đẹp hơn ở Châu Âu.

1
Một người mẹ Palestine đang hôn bức ảnh con trai tại nhà của mình ở Khan Younis, phía Nam dải Gaza ngày 17/9/2014 (Ảnh: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

Những người Palestine biết rõ về các hoạt động buôn lậu qua đường hầm ở bên dưới biên giới Ai cập và Gaza cho biết, 4 đến 5 tháng trở lại đây, có từ 1.500 đến 2.000 người dân ở dải Gaza đã bỏ quê hương, tìm cách lên tàu ở Ai cập và vượt qua Địa Trung Hải.

Từ khoảng Tháng Bảy đến Tháng Tám, một vài cá nhân và các nhóm gồm hàng chục người Palestine đã bắt đầu chạy trốn khỏi cuộc xung đột xảy ra cùng lúc, một cuộc chiến đã tàn phá và gây ra nhiều đau thương ở dải Gaza.

Tin về hơn 700 người châu Phi và người Trung Đông bị thiệt mạng trong vụ đắm tàu ở Địa Trung Hải tuần vừa qua đã cảnh tỉnh các gia đình ở dải Gaza hiện mong đợi phúc báo bình an từ người thân.

“Các gia đình ở Gaza đã mất liên lạc với khoảng 400 người”, Khalil Abu Shammal, chủ tịch Hiệp hội Nhân quyền Ad-Dameer cho biết, “Cần phải có biện pháp ngăn chặn những cuộc di cư vô phương và nguy hiểm này”.

2
Mẹ của Shukri al-Assouli – người Palestine, đang giữ một tấm ảnh con trai, con dâu và đứa cháu trai ởKhan Younis, phía Nam dải Gaza ngày 18/9/2014. (Ảnh: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

“Con trai tôi là Ahmed, 25 tuổi. Nó đã cùng 3 người anh họ vượt biên khi đang ở Cairo để trị thương sau một cuộc tấn công tên lửa của Israel vào năm 2009. Tất cả không còn ai sống sót”, người cha nói.

Cả Israel và Ai Cập đều đang phong tỏa dải Gaza – vùng lãnh thổ với 1,8 triệu người Palestine đang bị Hamas thống trị. Hamas là một nhóm Hồi giáo mà Israel và phương Tây liệt vào diện khủng bố.

Theo Ngân hàng Thế giới, tỉ lệ thất nghiệp ở Gaza là khoảng 50%, nhưng người Palestine đã được nhận viên trợ từ Liên Hiệp Quốc hàng thập kỷ nay.

Tuy nhiên, cuộc chiến gần đây – cuộc tấn công lớn thứ ba của Israel vào Gaza bằng tên lửa kể từ năm 2008, đã làm cho người dân Palestine ngày càng tuyệt vọng.

Đã có hơn 2.100 người Palestine thiệt mạng, cuộc chiến cũng cướp đi sinh mạng của 67 binh sĩ và 6 dân thường ở Israel, hàng chục nghìn ngôi nhà bị hư hoại hoặc phá hủy hoàn toàn, quan chức địa phương cho biết.

“Phí di cư”

Dòng người di cư khỏi Bắc Phi (phần lớn là ở Libya) bằng những con thuyền nhỏ gia tăng mỗi năm. Đa số đều muốn đến Italy – cửa ngõ để vào Liên minh Châu Âu thịnh vượng.

Trong năm nay, khoảng 130.000 người tị nạn đã đến châu Âu bằng đường biển, trong khi năm trước chỉ có 60.000 người, theo tin từ Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR). Italy đã tiếp nhận hơn 118.000 dân di cư, hầu hết họ được Hải quân Mare Nostrum giải cứu trên biển.

Cuộc chạy trốn của người dân dải Gaza bắt đầu bằng cách đăng ký với chủ nhân của những đường hầm, vốn là môi giới cho 3 tổ chức buôn lậu Ai Cập. Chi phí vượt biên khoảng 400 USD, giá một chuyến xe buýt đến thành phố cảng Địa Trung Hải Alexandria là 800 USD, và một vé lên tàu là 2.000 USD, những người sống sót cho biết.

Ngày 6/9, Shukri al-Assouli, 33 tuổi đã cùng vợ và 2 con đi trên một chuyến tàu cùng với 400 người di cư, khởi hành từ Địa Trung Hải đến Italy. Tuy nhiên, con tàu đã bị chìm, anh được một tàu thương mại của Nhật Bản cứu sống và đưa tới Hy Lạp. Gia đình anh đã mất tích.

“Điều duynhất hiện giờ tôi ao ước là được nghe giọng nói của những người thân yêu: vợ, con gái Retaj và Yamen – đứa con trai 8 tháng tuổi của tôi.”, Assouli giãi bày với người thân ở Thụy Điển.

 

Bùi Hương, Bạch Liê[email protected]

Theo reuters.com

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x