Chiến hạm Nga phóng tên lửa từ 1.500km tiêu diệt 11 cơ sở ISIS ở Syria

08/10/15, 08:15 Thế giới

Hôm 7/10, 4 chiến hạm thuộc Hạm đội Caspian của Nga đã phóng 26 tên lửa từ biển Caspian tiêu diệt 11 cơ sở của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tự xưng tại Syria.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo chiến công mới của quân đội với Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc gặp trên truyền hình.

Theo thượng tướng Andrey Kartopolov, các tên lửa hành trình đã bắn trúng các cơ sở của ISIS và nhóm al-Nusra Front có liên hệ với Al-Qaeda, gồm nhà máy sản xuất vũ khí, các trung tâm chỉ huy, kho đạn, kho nhiên liệu, căn cứ huấn luyện tại các tỉnh Raqqa, Idlib và Aleppo.

Bốn chiến hạm tham gia cuộc tấn công gồm tàu khu trục Dagestan lớp Gepard, các tàu hộ tống lớp Buyan-M Grad Sviyazhsk, Uglich và Veliky Ustyug. Các tàu này đã phóng tên lửa hành trình từ các hệ thống phóng Kalibr NK (Klub) VLS, trúng mục tiêu cách xa khoảng 1. 500 km. Theo kênh RT của Nga, trên thực tế các tên lửa này có thể đánh trúng mục tiêu cách xa tới 2.500 km.

Tổng thống Nga cho rằng, còn quá sớm để nói về kết quả chiến dịch của nước này ở Syria. Ông Putin cũng yêu cầu ông Shoigu tiếp tục hợp tác với Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Arab Saudi, Iran và Iraq trong hoạt động ở khu vực này.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga hôm 6/10 cho hay, Moscow đã mời các tùy viên quân sự của các nước đến để đề nghị cung cấp thông tin tình báo về các cơ sở của ISIS. Ông cũng bày tỏ mong muốn nhận được hồi đáp và hợp tác hơn nữa.

Ông Shoigu còn nói rằng, Nga đã sẵn sàng nhất trí thỏa thuận với Mỹ để hợp tác hoạt động ở Syria. Trong khi đó, CBS News dẫn lời các quan chức quân đội cấp cao của Mỹ cho biết, Nga đã thông báo với Mỹ rằng Moscow sẵn sàng tiếp tục đàm phán để đảm bảo phi cơ hai nước không can thiệp vào nhiệm vụ của nhau ở Syria.

Nga tiến hành chiến dịch không kích phiến quân ISIS theo đề nghị của Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ ngày 30/9. Việc Moscow liên tục công bố tiêu diệt được nhiều mục tiêu của ISIS, trong đó có sào huyệt Raqqa, cho thấy chiến dịch đang có hiệu quả cao.

Tuy nhiên, Mỹ cùng Phương Tâyỳ và các nước Arab cáo buộc Nga dùng ISIS làm cái cớ để tiêu diệt những lực lượng chống lại ông al-Assad. Điều này có thể khiến tình hình nội chiến tại Syria càng thêm rối loạn.

Theo VnExpress

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x