‘Chiếc ô’ – biểu tượng đoàn kết của giới trẻ Hồng Kông

01/10/14, 08:34 Thế giới

Chiếc ô là vật duy nhất bảo vệ những người biểu tình ở Hồng Kông khỏi đạn hơi cay từ phía cảnh sát. Kể từ đó, hình ảnh chiếc ô đã trở thành biểu tượng của sự đoàn kết trong các cuộc biểu tình ở đất nước này.

Cùng với dải ruy băng màu vàng, chiếc ô đã trở thành biểu tượng không chính thức cho các cuộc biểu tình trên đường phố Hồng Kông hiện nay.

Một người dân Hồng Kông viết: “Khi chúng tôi cảm thấy bị đe dọa, chúng tôi mở ô và giơ cao tay lên”.

Những người biểu tình hát bài hát “Tie a Yellow Ribbon round an Ole Oak Tree” (Buộc dải ruy băng màu vàng quanh cây sồi già) trong các cuộc biểu tình của mình.

Nghệ sĩ Kacey Wong (Hồng Kông) đã theo dõi các cuộc biểu tình ở đất nước này trong nhiều năm qua. Vào sáng thứ Hai, sau một đêm chứng kiến nhiều đạn hơi cay sử dụng trong cuộc đụng độ, Wong đã ra lời kêu gọi các nghệ sĩ khác tham gia thiết kế cho “Cách mạng ô” Hồng Kông thông qua trang facebook của mình.

“Tôi đã được truyền cảm hứng khi nhìn mọi người tự bảo vệ mình. Đã có xung đột lớn. Một bên là cảnh sát, một bên là người biểu tình với những chiếc ô đơn sơ, từ một vật bình thường, chiếc ô đã trở thành một biểu tượng của sự phản kháng”, Wong nói.

“Nhờ công nghệ, nhiều người hơn nữa đều có thể tham gia biểu tình. Bạn không cần phải ở ngay nơi diễn ra biểu tình, Internet đã giải phóng để cuộc biểu tình vượt ra ngoài đường phố Hồng Kông”, Wong nói.

Trên facebook cư dân mạng bắt đầu đổi hình nền của mình thành hình ảnh chiếc ruy băng vàng trên nền màu đen.

Những sinh viên không tham gia biểu tình bày tỏ ủng hộ bằng cách đeo dải ruy băng màu vàng trên người khi tới trường.

Theo Dantri

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x