Câu nói của Thủ tướng Canada khi đàm phán với Trung Quốc khiến cả hội trường phì cười

11/12/17, 14:10 Trung Quốc

Trong cuộc họp công bố tin tức tại Bắc Kinh, khi microphone của Thủ tướng Canada Justin Trudeau đột nhiên mất tiếng, ông đã nói một câu hài hước khiến cả hội trường ai nấy cũng phải phì cười.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trong lễ đón chính thức tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh hôm 4/12/2017. (Ảnh: Bloomberg)

Ngày 3/12 ông Justin Trudeau bắt đầu chuyến viếng thăm chính thức Trung Quốc 5 ngày. Từ khi đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng Canada, đây là lần thứ hai ông đến thăm Trung Quốc, ông vốn hy vọng có thể đàm phán thương mại mậu dịch giữa hai bên, nhưng cuối cùng đã không thu hoạch được gì.

Không chỉ không đạt thành hiệp định thương mại như kỳ vọng, mà trong chuyến viếng thăm này hai bên còn có một số bất đồng, truyền thông hai nước tựa hồ chẳng nể mặt mũi gì mà “khai chiến” với nhau.

Theo tin tức từ Bắc Kinh, trong cuộc hội nghị, microphone của ông Justin Trudeau đột nhiên gặp “trục trặc”, lúc đầu ông Justin Trudeau kiên trì chờ đợi, sau đó ông mỉm cười ngượng ngùng quay lại đằng sau nhìn, lúc này những người có mặt đều cười, ông Justin Trudeau thử nói tiếp một câu, nhưng microphone vẫn mất tiếng.

Ông Justin Trudeau lại dùng ngón tay gõ nhẹ, rồi thổi nhẹ vào microphone nhưng nó vẫn không lên tiếng. Sau đó ông ngẩng đầu lên hài hước nói: “Có phải là do vừa rồi tôi nói đến chủ đề tin tức tự do?”, câu này đã khiến cả hội trường phì cười.

Sau đó cư dân mạng Trung Quốc đã ồ ạt đưa ra những bình luận châm chọc. Có người nói, Justin Trudeau đã hiểu rõ “đặc sắc của Trung Quốc” rồi, có người nói “một chiếc microphone có ‘đảng tính’”.

Nhật báo National Post (Canada), đã đăng bài viết của tác giả John Ivison cho biết, trải nghiệm của Thủ tướng Justin Trudeau trong chuyến thăm Trung Quốc lần này đã khiến tất cả những ai muốn hợp tác làm ăn với Trung Quốc phải cảnh giác, chính là nhất định phải cứng rắn đối với Trung Quốc.

John Ivison cho rằng, Trung Quốc là “nói một đằng làm một nẻo”, các chính trị gia phương Tây không thể nhẹ dạ cả tin. Người phương Tây khi tạo quan hệ với Trung Quốc đã tự tổng kết ra một số “quy tắc ngầm” như: Không được nghĩ rằng Trung Quốc sẽ tiếp nhận giá trị quan của bạn; không được xem những gì họ tán thành trong hội nghị là một hiệp định có tính ước thúc; cũng không được coi người tham gia đàm phán trong hội nghị của là người có quyền quyết định.

Lần này khi đến Bắc Kinh, ông Justin Trudeau tưởng rằng Trung Quốc đã đồng ý với yêu cầu của Canada về Hiệp định tự do thương mại, trong đó có điều kiện bảo hộ lao động (liên quan đến nhân quyền). Nhưng sau khi ông Justin Trudeau và ông Lý Khắc Cường ngồi xuống đàm phán, Thủ tướng Canada mới hiểu Trung Quốc không sẵn lòng đáp ứng những yêu cầu từ phía Canada.

Ông Justin Trudeau kiên trì thuyết phục rằng, đây là khởi điểm của của đàm phán tự do thương mại giữa Canada và Trung Quốc, nhưng Trung Quốc vẫn từ chối.

Thủ tướng Trudeau nói: “Tôi đã nhắc đến những vấn đề này với ông Lý Khắc Cường: nhân quyền và vụ việc của Lãnh sự quán. Tôi chắc chắn cũng nhắc đến những vấn đề này với ông Tập Cận Bình”. Ông Trudeau đề nghị ông Lý Khắc Cường cho phép Lãnh sự Canada đi gặp công dân Canada bị Trung Quốc bắt giam, nhấn mạnh đây là vấn đề đặc biệt quan trọng.

Trước khi ông Trudeau thăm Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Canada Chrystia Freeland từng chia sẻ với truyền thông Canada rằng, ông Trudeau rất quan tâm tình cảnh người Canada bị giam tại Trung Quốc.

Bà Chrystia Freeland đã đề cập đến 4 trường hợp: người Duy Ngô Nhĩ Huseyin Celil (Ngọc Sơn Giang), người tập Pháp Luân Công Qian Sun (Tôn Thiện), thương nhân Trung Quốc John Chang (Trương Trung Nam) ở tỉnh British Columbia (Canada) và người vợ của ông ta là Allison Lu.

Công dân Canada Qian Sun là một trong những người sáng lập Công ty Sinh hóa Leadman ở Bắc Kinh (Beijing Leadman Biochemis). Năm 2014 chị bắt đầu tập Pháp Luân Công, vì kiên định theo tín ngưỡng này mà bị chính quyền Bắc Kinh bắt ngày 19/2/2017 và bị giam giữ cho đến nay, đã phải chịu nhiều cực hình.

John Chang vì xuất khẩu rượu vang Ice Wine đi Trung Quốc bị hải quan Trung Quốc cho là báo giá sản phẩm quá thấp cũng bị giam từ tháng 5/2016 đến nay. Còn Huseyin Celil bị giam từ năm 2006.

Bà Chrystia Freeland cho biết, tình cảnh 4 người Canada này ở trong tù Trung Quốc “đáng sợ”. Bà không hiểu tại sao chính quyền Trung Quốc không thể thả những người này theo đề nghị của phía Chính phủ Canada.

Lê Hiếu

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x