Cậu bé có khả năng “miễn nhiễm” với dòng điện 11.000 volt chạy qua người

24/01/15, 11:19 Bí ẩn, Chuyện lạ

Công suất điện 11,000 volt có thể dễ dàng tước đi mạng sống của bất cứ ai. Cho dù đứng cách xa dây điện đến 5 m thì áp lực của dòng điện cũng đủ làm bạn bị bỏng cho đến chết. Thế nhưng đối với Deepak Jangra, chừng đó không đủ làm cậu rụng.. một cọng tóc.

Deepak không hề hấn gì dù đang để tay trong một xô nước có dòng điện chạy qua.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi cậu cố gắng sửa lò sưởi cho gia đình vào 3 năm trước. Trong lúc làm, cậu đã vô tình để cây tuốc nơ vít đang cầm chạm vào dòng điện. Thế nhưng lại chẳng có chuyện gì xảy ra với cậu cả và lúc đó Deepak chỉ nghĩ, có lẽ làng đang mất điện nên mình mới không hề hấn gì.

2 tuần sau, đầu DVD của nhà Deepak bị kẹt đĩa nên cậu lại lấy đồ nghề ra để sửa chiếc máy. Trong lúc loay hoay cậu vô tình chạm vào dòng điện một lần nữa, nhưng kết quả vẫn như lúc đầu, cậu không bị hề hấn gì. Lúc này Deepak biết rằng có điều gì đó không bình thường trong cơ thể mình.

Kể từ lúc đó, Deepak đã thử nghiệm cơ thể mình với các thiết bị điện và nguồn điện khác nhau. Cậu kinh ngạc với những gì mà cơ thể mình có thể chịu đựng được. Cậu đã thử từ bóng đèn, dây điện tivi, máy cưa gỗ… và cậu có thể khiến chúng ngừng hoạt động dễ dàng mà không hề bị bất cứ tổn thương nào. Hiện nay, người ta dùng ampe kế để đo công suất điện còn Deepak thì dùng cơ thể mình để đo.

“Tôi đã từng sợ điện nhưng bây giờ tôi rất tự tin. Tôi còn có thể dùng lưỡi chạm vào dây điện và tôi biết sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với mình”, cậu bé chia sẻ.

Cậu bé có thể đối phó với dòng điện 110 volt, 240 volt và 440 volt, v.v… Mỗi lần như vậy cậu lại tò mò không biết cơ thể mình có thể chịu đựng được bao nhiêu công suất điện? Để tìm ra điều đó,Deepak quyết định kiểm tra khả năng của mình bằng cách leo lên cột điện trên một cánh đồng gần đó và dùng đôi bàn tay của mình.. chạm vào dây điện cao thế 11,000 volt.

Tất cả mọi người đứng dưới đều cảm thấy sợ hãi và bắt đầu la hét vì nghĩ cậu bé đang cố gắng tự tử. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cậu bé chạm vào dây điện 11,000 volt mà không hề hấn gì thì tất cả mọi người đều ngạc nhiên và reo hò.

“Tôi nghĩ đó là một món quà trời cho. Tôi có thể làm những điều mà người khác không thể làm và tôi nhất định sẽ không để lãng phí tài năng này”, Deepak nói.

Deepark chưa bao giờ bị thương khi sửa chữa điện, duy chỉ có một lần cậu bé đã làm bỏng đầu ngón tay của mình khi chạm vào dây điện quá lâu.

Khả năng kỳ lạ của cậu ngày càng được nhiều người biết tới, những người trong làng thường đến hỏi và nhờ Deepak sửa chửa các thiết bị điện bị hư của họ. Deepak đã dành cả ngày để làm việc đó mà không lấy tiền bởi vì cậu không muốn kiếm tiền từ tài năng của mình.

Trong khi Deepak rất hứng khởi về tài năng của mình thì mẹ và 2 người anh em của cậu lại cảm thấy rất khó hiểu về “tài năng trời ban” của Deepark.

Người dân trong làng rất hào hứng với khả năng của Deepak và thường nhờ cậu sửa điện.

“Công suất điện 11,000 volt có thể dễ dàng tước đi mạng sống của bất cứ ai. Cho dù họ đang đứng cách xa dây điện cao thế 5 mét thì cũng có thể bị ảnh hưởng bởi áp lực của nó và sẽ bị bỏng cho đến chết. Một đường dây điện cao áp có thể cung cấp điện cho những ngôi làng và cả thành phố, bạn đã có thể hình dung ra được sức mạnh của nó khi chạm vào nhưng đối với Deepak lại không hề tổn thương gì”, một người thợ điện ở Delhi chia sẻ.

Theo Yan

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x