Cao hơn cả toà nhà chọc trời Empire State, đây là trận sóng thần lớn nhất lịch sử

24/04/17, 16:53 Tin Tổng Hợp

Trong quá khứ từng có nhiều trận sóng thần kinh hoàng giết chết hàng trăm ngàn người. Vậy tại sao sóng thần lại lớn đến thế? Và đâu là trận sóng thần lớn nhất trong lịch sử loài người thời hiện đại?

Sóng thần có thể dâng cao ngang ngửa những tóa nhà chọc trời. Có 2 nguyên nhân chính giúp cho sóng thần cao đến như vậy là do nổ ngầm dưới biển (như do động đất, núi lửa phun) hoặc khối lượng vật chất cực lớn rơi xuống biển (ví dụ như do thiên thạch hoặc lở đất).

Sóng thần hình thành do nước bị chiếm chỗ, gây ra lực mạnh đẩy chúng dâng cao lên. Vật chất khác thường choán không gian nước theo chiều hướng khác nhau.

Sức mạnh của sự bùng nổ và khoảng cách của nước dịch chuyển ảnh hưởng đến kích thước sóng thần, gọi là địa chấn sóng biển.

1024px-Asilomar_State_Beach_(Breaking_wave)_02

Trận sóng thần ập vào bờ biển Ấn Độ Dương vào năm 2004 cao đến 30m, xảy ra sau trận động đất 9,1 độ richter, còn mạnh hơn tất cả các vụ nổ bom trong Thế chiến II cộng lại, bao gồm cả bom hạt nhân.

Cột sóng thần trong thảm họa đó cao tương đương 17 người trưởng thành đứng lên nhau bị coi là 1 trong những trận sóng thần kinh hoàng nhất trong lịch sử thời hiện đại.

Ngoài ra, trận sóng thần tấn công bờ biển Nhật Bản năm 2011cũng có cùng kích thước như thế nhưng nó gây ra cột nước cao 40.5m, tức là gần bằng Tượng Nữ Thần Tự Do ở Mỹ.

Sóng thần càng cao thì sự công phá càng mạnh thì gây thiệt hại càng nặng nề. Như vụ lở đất ập xuống hồ nhân tạo đập nước Vajont ở Italia vào năm 1963 đã gây ra cột nước cao đến 250m.

Giống như bạn đổ 260 triệu mét khối đất đá xuống hồ trong 1 phút, tất cả nước bên trong sẽ dềnh lên tràn ra ngoài.

Sóng thần như vậy còn kém trận siêu động đất ở Vịnh Lituya, Alaska (Mỹ) trong năm 1958. Nguyên nhân cũng là do lở đất, gây ra sóng thần cao đến 525m, nghĩa là cao đến đỉnh Tòa nhà Empire State ở New York, Mỹ.

Ngược lại dòng lịch sử, cách đây hàng triệu năm cũng đã xảy ra những trận sóng thần kinh hoàng.

Cách đây 1,5 triệu năm, vụ lở đất một bên núi lửa trên đảo Molokai thuộc quần đảo Hawaii đã gây ra sóng thần cao đến 600m nhấn chìm toàn bộ hòn đảo tương đương với chiểu cao của 4 đại kim tự tháp Giza xếp lại.

 TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x