Cánh tả tiếp tục thổi phồng và đưa tin sai lệch về chính quyền Trump

11/07/18, 09:38 Thế giới

Tóm lấy một vấn đề bình thường rồi thổi phồng lên là một thủ đoạn thường được dùng trong chính trị. Và đó chính xác là những gì cánh tả áp dụng với chính quyền Trump trong việc chia tách trẻ em khỏi cha mẹ di cư bất hợp pháp. 

Một binh lĩnh Mỹ tuần tra ở khu vực biên giới Mỹ – Mexico. (Ảnh: Getty)

Hồi giữa tháng 6, truyền thông Mỹ trở nên sôi sục và chỉ trích gay gắt việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thực thi chính sách chia tách trẻ em khỏi cha mẹ di cư bất hợp pháp.

Truyền thông chính thống Mỹ cho rằng, Tổng thống Trump hoàn toàn có thể sửa sai nhanh chóng bằng cách ngăn chặn hành động chia tách trẻ khỏi bố mẹ. Tất cả những gì ông chủ Nhà Trắng cần làm lúc này là vẫy cây đũa thần trên tay và toàn bộ sự việc sẽ trở nên tốt đẹp.

Tuy nhiên, theo trang Daily Wire, đây hoàn toàn là nói dối. Cụ thể, những lời chỉ trích dối trá đó như sau.

  1. Ông Trump tạo ra việc chia tách trẻ em khỏi cha mẹ di cư bất hợp pháp

Đây rõ ràng là một lời nói dối trắng trợn, vì từ năm 1997, chính phủ liên bang đã thông qua đạo luật mang tên Thỏa thuận Flores, quy định cụ thể việc giam giữ trẻ nhập cư bất hợp pháp sẽ không được kéo dài quá 20 ngày.

Thỏa thuận này không nói gì về những người đi cùng với trẻ di cư bất hợp pháp – trẻ em vượt qua biên giới với cha mẹ của chúng. Toà Phúc thẩm Khu vực Tư pháp thứ 9 sau đó phán quyết rằng trẻ em đi cùng gia đình cũng không thể bị giam giữ theo các điều khoản của Thỏa thuận Flores. Điều này có nghĩa là chính phải thả tự do cho cả gia đình di cư, hoặc phải tách những đứa trẻ khỏi cha mẹ của chúng.

  1. Người nhập cư tìm nơi tị nạn bị trừng phạt vì điều đó

Chỉ trích này hiển nhiên không đúng sự thật. Bởi lẽ, những người nhập cư đến các điểm nhập cảnh để xin tị nạn thường được xem là hợp pháp và họ không bị bắt giữ. Những đơn xin của họ do ICE (Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh và Hải quan Mỹ) thụ lý yêu cầu, và họ vẫn có thể ở cùng con cái.

Nhưng riêng với những người nhập cư bất hợp pháp bằng con đường vượt biên sẽ bị chính quyền ông Trump xem là tội phạm. Nếu họ lựa chọn bị trục xuất thì họ sẽ được trao trả con cái. Nhưng nếu họ xin được tị nạn tại Mỹ và ở lại đây trên 20 ngày, thì con cái họ phải bị tách ra theo quy định của pháp luật.

  1. Các cơ sở bắt giữ người tị nạn của Tổng thống Trump là nơi khủng khiếp

Nó có thể khủng khiếp thật, nhưng dưới thời Tổng thống Barack Obama nó còn khủng khiếp hơn. Bằng chứng là những hình ảnh được Brandon Darby, giám đốc điều hành trang Breitbart, đăng tải vào năm 2014.

Nơi giam giữ trẻ em trai nhập cư bất hợp pháp, năm 2014. (Ảnh: Brandon Darby)
Nơi giam giữ trẻ em gái nhập cư bất hợp pháp, năm 2014. (Ảnh: Brandon Darby)
Nơi giam giữ nam giới trưởng thành nhập cư bất hợp pháp. (Ảnh: Brandon Darby)

Mặt khác, sai lầm lớn nhất của chính quyền Tổng thống Trump xuất phát từ hai cố vấn cấp cao là ông Stephen Miller và John Kelly, khi họ phát biểu rằng chính phủ tách trẻ em khỏi cha mẹ như một biện pháp ngăn chặn tình trạng này. Thực tế biện pháp trừng phạt thật sự ở đây là bắt giữ và trục xuất người di cư, chứ không phải là việc tách những đứa trẻ khỏi cha mẹ của chúng. Đó cũng chính là lý do tại sao mà Nhà Trắng đang cố gắng thực thi việc sửa chữa một số chính sách dành cho người di cư bất hợp pháp, nhằm giữ những đứa trẻ ở lại bên cạnh cha mẹ của chúng.

Các trang truyền thông dối trá đã đưa tin về vấn đề này một cách vô trách nhiệm. Ông Trump không ép buộc trẻ em xa cha mẹ chúng mà là đang thực thi pháp luật. Và cơ quan lập pháp có thể sửa đổi những điều luật này bất cứ lúc nào.

Nhưng ở đây chúng ta cần biết rằng các cơ sở pháp lý mà ông Trump sử dụng cũng giống như những thứ mà cựu Tổng Thống Obama đã dùng. Giả dụ như đạo luật này cũng vô lý như việc giam giữ hàng nghìn người lính Mỹ gốc Nhật trong Thế chiến thứ 2 như cựu Đệ nhất Phu nhân Mỹ Laura Bush từng nói, hay chính sách diệt chủng Holocaust như nhận định của tướng Michael Hayden, thì đạo luật này chắc chắn cần được sửa đổi.

Tuy nhiên, việc chỉ trích bằng những lời dối trá không mang đến tác dụng sửa sai trong trường hợp này. Mà thực tế các lời chỉ trích sai sự thật được tạo ra để Đảng Dân chủ thổi phồng lên thành vấn nạn chính trị; việc này đã khiến ông Trump rơi vào “hố lửa” với hình ảnh trẻ em đang than khóc, theo Daily Wire.

>>> Truyền thông Mỹ ngó lơ chuyện Obama bắt giữ 90.000 trẻ em ở biên giới

>>> Cựu nhân viên CIA: Ông Obama có kế hoạch phá hoại nước Mỹ

Tú Văn, theo DW

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x