Cảnh sát Nga phát hiện thi thể 8 mẹ con được đựng trong túi nhựa

05/08/15, 14:42 Thế giới

Ngày 4/8, cảnh sát Nga đã phát hiện thi thể bị đứt lìa của người mẹ đang mang thai cùng 6 đứa con được đựng trong túi nhựa bên trong một căn hộ ở thành phố Nizhny Novgorod, và sau đó bắt giữ cha những đứa trẻ vì nghi ông này là thủ phạm.

Cảnh sát đưa thi thể nạn nhân ra khỏi căn hộ ở thành phố Nizhny Novgorod. (Ảnh RIA Novosti)

Thi thể không nguyên vẹn của sáu đứa trẻ, tất cả đều dưới 7 tuổi, và người mẹ được tìm thấy tại căn hộ ở thành phố Nizhny Novgorod, phía đông Moscow, vào sáng 4/8, BBC đưa tin.

Cùng ngày, cảnh sát đã bắt giữ Oleg Belov, 51 tuổi, cha của các nạn nhân đồng thời là nghi phạm.

Cảnh sát đã bắt tình nghi của vụ án giết vợ và các con tại thành phố Kovrov thuộc vùng Vladimir“, RIA-Novosti dẫn lời Elena Alekseeva, phát ngôn viên cảnh sát vùng Vladimir nói.

Belov kháng cự nhưng không cảnh sát nào bị thương trong lúc đối đầu với người đàn ông này, Elena cho biết thêm.

Hàng xóm cho biết hôm trước đó họ trông thấy cha của các nạn nhân rời đi đâu không rõ“, thông cáo của Văn phòng Tổng công tố cho hay.

Những gì được tìm thấy thậm chí chỉ là phần còn lại của thi thể. Theo thông tin ban đầu, mẹ bọn trẻ, Zinaida, cũng bị giết. Các nhân chứng khẳng định Zinaida, giảng viên của một trường đại học địa phương, đang mang bầu“, nguồn tin ở sở cảnh sát thành phố Nizhny Novgorod tiết lộ vớiInterfax.

Hàng xóm miêu tả Belov và vợ là những người “rất sùng đạo”. Họ cấm các con ăn thịt và cá.

Bà Valentina Zaitseva, bà ngoại của những đứa trẻ, phát hiện các cháu biến mất bí ẩn nên đã gọi tới trường mẫu giáo hỏi thông tin. Các nhân viên ở trường nói rằng cha của các em đã đưa gia đình tới một ngôi nhà ở vùng đồng quê để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, người bà cho biết gia đình không có ngôi nhà nào như vậy. Sau đó, nhà trường đã báo cảnh sát.

Bà Zaitseva cho biết, con rể được chẩn đoán bị tâm thần phân liệt. Hiện chưa rõ ông ta có được điều trị hay không.

Năm 2011, các nhân viên xã hội đã gửi đơn yêu cầu tước quyền làm cha của Belov nhưng người vợ đã cầu xin họ đừng làm vậy“, Pavel Astakhov, giám sát viên về quyền trẻ em của Nga viết trên Twitter.

Theo VNE

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x