Cách tránh các dụng cụ học tập độc hại cho trẻ

27/11/15, 23:03 Tin Tổng Hợp

Ba lô, túi ăn trưa, và bút chì màu của con bạn có thể không thực sự an toàn như bạn nghĩ. Hãy thử dành một chút thời gian để tìm hiểu và loại bỏ amiăng và PVC (một loại chất dẻo) từ chúng.

Một cuộc điều tra Nhóm bảo vệ mội trường (EWG) Action Fund vào đầu năm nay cho thấy bốn thương hiệu bút chì màu có chứa amiăng, đây là một chất gây ung thư khi tiếp xúc ở nồng độ cao.

Amiăng là tên gọi một nhóm các khoáng chất có trong tự nhiên; sẽ nguy hiểm khi hít vào các hạt nhỏ. Trong năm 1989, EPA cấm sử dụng amiăng, nhưng các sử dụng trước đó vẫn còn hợp pháp tại Hoa Kỳ.

Năm 2000, Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng của chính phủ phán quyết rằng amiăng trong bút chì màu đã không gây ra rủi ro sức khỏe đáng kể cho trẻ em. Tuy nhiên, các nhà sản xuất bút chì ở Mỹ đã tự nguyện đồng ý loại bỏ nó.

Và một số chuyên gia đồng ý rằng chúng dù ở mức độ nào cũng không an toàn cho trẻ em.

“Amiăng trong đồ chơi gây ra nguy hiểm không thể chấp nhận được cho con cái”, Tiến sĩ Philip Landrigan, giáo sư nhi khoa và y tế dự phòng tại Bệnh viện Mount Sinai ở New York, đã cho biết trong một bản tin EWG.

Landrigan cũng là một cố vấn cấp cao về sức khỏe trẻ em cho EPA và giúp thiết lập phòng bảo vệ sức khỏe trẻ em của EPA.

EWG đã thử nghiệm 28 nhãn hiệu bút chì màu trong một phòng thí nghiệm độc lập có tên là Viện Phân tích Khoa học Greensboro. Theo kết quả của phòng thí nghiệm tất cả bút chì màu Amscan Crayons, Disney Mickey Mouse Clubhouse, Nickelodeon Teenage Mutant Ninja Turtle Crayons, và Power Rangers Super Megaforce của Saban đều chứa amiăng. Để tránh mọi rủi ro của amiăng, EWG đề nghị nên mua bút chì màu làm bằng đậu nành hoặc sáp ong.

Phòng thí nghiệm còn tìm thấy amiăng trong 2 bộ lắp ráp đồ chơi: EduScience Deluxe Forensics Lab Kit bán tại Toys “R” Us, và Inside Intelligence Secret Spy bán tại Mua-Rite.

Vào tháng 8, thượng nghị sĩ Ed Markey (D-Mass.) và Dick Durbin (D-Ill.) đã đến Amazon, DollarTree, ToysRUs, và Party City để chấm dứt ngay việc bán các sản phẩm này. Tất cả bốn công ty chấp nhận yêu cầu, và một số kiểm tra lại để loại bỏ các sản phẩm có chứa amiăng. Nhưng những sản phẩm được bán trước tháng 8 có thể chứa amiăng.

Đây không phải là lần đầu tiên amiăng được tìm thấy trong bút chì màu hoặc bộ lắp ráp đồ chơi. Năm 2000 một báo cáo điều tra của Seattle Post Intelligencer đầu tiên tìm thấy amiăng trong bút chì màu sau khi các độc giả đề nghị họ kiểm tra bút chì màu như là một phần của một loạt các câu chuyện về rủi ro amiăng trong sản phẩm tiêu dùng. Một số bút chì màu được làm bằng talc, một khoáng chất vốn chứa amiăng.

Năm 2007, Tổ chức Nhận thức về Bệnh do Amiăng, cũng tìm thấy amiăng trong bộ lắp ráp đồ chơi vân tay.

Trong những năm 1970, Viện Quốc gia về An toàn và Sức khỏe Lao động (NIOSH) tìm thấy rằng việc tiếp xúc với amiăng có thể gây ung thư. Kể từ đó, việc sử dụng amiăng đã giảm đáng kể tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, amiăng vẫn hợp pháp bởi vì khả năng tăng cường và chống cháy sản phẩm của nó rất hữu ích trong ngành công nghiệp xây dựng và ô tô.

PVC
Polyvinyl clorua (PVC) cũng là một nguyên nhân gây ra lo ngại. Quốc hội cấm PVC trong đồ chơi vào năm 2008. Tuy nhiên, PVC vẫn chưa bị cấm trong các sản phẩm trẻ em khác như đồ dùng học tập và đồ trang sức, và thường được tìm thấy trong các sản phẩm nhựa như keo nhựa, túi ăn trưa, và ba lô.

PVC có chứa các hóa chất phụ như phthalates, không bị ràng buộc về mặt hóa học với vinyl nên các hóa chất có thể dễ dàng trôi dạt ra khỏi sản phẩm và tiếp cận với trẻ em.

Phthalates độc hại khi tiếp xúc ở mức độ thấp. Chúng phá vỡ nội tiết tố và có thể dẫn tới dị tật bẩm sinh, vô sinh, dậy thì sớm, bệnh hen suyễn, chứng ADHD, béo phì, tiểu đường và ung thư.

Làm thế nào để nhận biết PVC trong sản phẩm
Hãy kiểm tra nhãn. Nếu trên biểu tượng phổ quát tái chế của một sản phẩm có số “3”, hoặc các chữ cái “V” hay “PVC” bên dưới các biểu tượng, vậy là có chứa PVC.

Bởi vì một số sản phẩm không được dán nhãn đúng, nhưng bạn có thể yêu cầu các nhà sản xuất về nguồn gốc những loại nhựa của sản phẩm.

Khi mua vật dụng nghệ thuật, Trung tâm Sức khỏe, Môi trường, Tư pháp (CHEJ), một tổ chức phi lợi nhuận nghiên cứu hóa chất trong các sản phẩm, khuyến cáo đề phòng mô hình đất sét FIMO và Sculpey vì chúng có xu hướng bao gồm PVC.

Đối với ví và đồ trang sức, nên tránh đồ nhựa và chọn các vật liệu khác như vải dệt hoa, nhung, vải kếp nhăn, xa-tanh, gỗ, kim loại, ngọc trai, và đá giả.

Cũng nên sử dụng tạp dề vải thay vì nhựa và mua túi vải ăn trưa, hoặc hộp ăn trưa đặc biệt có nhãn ” không PVC.”

Tránh sổ tay có vòng xoắn kim loại bọc trong nhựa màu. Lớp phủ ngoài nhựa màu thường chứa PVC. Thay vì đó hãy chọn sổ tay có vòng xoắn kim loại không bọc.

Tránh các ghim giấy màu, hãy kẹp với những loại ghim kim loại trơn truyền thống.

Tránh áo mưa và giày ống chứa “vinyl.”

Tránh dù nhựa, đầy màu sắc. An toàn hơn nếu sử dụng dù làm bằng nylon.

Cindy, dịch từ Epoch Times.

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x