Cách Mạng Ô: Lý tưởng cao đẹp, thể chế khó đổi thay và giấc mơ khó với

15/10/14, 16:10 Trung Quốc

Có vẻ như Bắc Kinh đã ra quyết định. Những chiến lược mà Trưởng đặc khu Lương Chấn Anh đang áp dụng chính là điều mà chính quyền đại lục mong muốn.

Thực tế khốc liệt có thể nghiền nát ước mơ của họ, nhưng tấm gương quả cảm trong hành động của các sinh viên sẽ mãi mãi khắc ghi trong lịch sử.

Bắc Kinh muốn lợi dụng Lương Chấn Anh, người có biệt danh là CY tại Hồng Kông và 689 theo cách gọi của người biểu tình. Theo hệ thống bầu cử có chỉ đạo của Bắc Kinh tại Hồng Kông thì Lương được chọn vào vị trí Trưởng đặc khu với 689 phiếu thuận trong ủy ban vốn được xem là đại diện cho 7 triệu công dân Hồng Kông. Vụ biểu tình Hồng Kông là tình thế khó xử mà Bắc Kinh giao cho 689.

Chủ tịch Tập Cận Bình không muốn nhúng tay vào Hồng Kông vì e ngại điều này khiến tình hình nghiêm trọng hơn. 689 trở thành tấm đệm giữa Bắc Kinh và Hồng Kông. Không thể trông mong bất kỳ sự hàm ơn nào từ Bắc Kinh dù rằng CY đã làm theo những gì họ muốn.

Sau khi 689 dẹp yên tình hình tại Hồng Kông thì vào một thời điểm thuận lợi, ông Lương chắc chắn sẽ bị cách chức hoặc tệ hơn. Nhưng giờ chưa phải lúc. Bắc Kinh không hề muốn thấy một Hồng Kông náo loạn như hiện giờ.

Họ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt đối với việc người Hồng Kông tưởng niệm thảm sát Thiên An Môn 4/6 hàng năm, cũng như diễu hành dân chủ thường niên vào ngày 1/7. Nhưng họ không thể chấp nhận những đòi hỏi thực sự về một nền dân chủ. Họ đã quen với việc kiểm soát từng tấc đất, từng ý nghĩ của mỗi người dân trên đất nước mình lãnh đạo.

Tuy nhiên Bắc Kinh vẫn sẵn lòng cho Hồng Kông chút tự do ngay bây giờ để sử dụng mảnh đất này như một cầu nối liên kết với phần còn lại của thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính.

Họ muốn phô diễn cho Đài Loan và muốn tìm cơ hội chứng tỏ Trung Quốc đại lục điều hành Hồng Kông tốt hơn Anh quốc. 689 đang cố gắng thực hiện tốt những dự định của Bắc Kinh.

Vào ngày 28/9, vị lãnh đạo này cho sử dụng hơi cay để thăm dò phản ứng người biểu tình. Nhiều người tham gia biểu tình hơn. Tiếp đó, ông dùng thế lực của Hội tam hoàng hăm dọa sinh viên. Kế sách này cũng thất bại. Và hiện giờ, ông ra lệnh cho cảnh sát đồng loạt dẹp bỏ các rào chắn do sinh viên dựng nên. Đồng thời, 689 triển khai cuộc chiến thông tin bên trong Hồng Kông.

Các hãng thông tấn Hồng Kông đồng loạt đưa bài theo kịch bản của Bắc Kinh với nội dung Chiếm Trung Tâm là “phi pháp” và “gây hỗn loạn nghiêm trọng”, phong trào này bị thế lực thù địch nước ngoài lợi dụng, v.v,…Song song đó, một nhóm người chủ yếu đến từ đại lục, đã tụ tập ngăn chặn việc phân phối báo của hãng tin dân chủ Apple Daily. 689 và Bắc Kinh có thể sẵn lòng đối thoại với sinh viên nhưng họ không biết làm thế nào để dập tắt nhiệt huyết dân chủ.

Hiện giờ, Lương Chấn Anh ra lệnh cho cảnh sát đồng loạt dẹp bỏ các rào chắn do sinh viên dựng nên.

Những sinh viên này muốn bầu cử thực chất và 689 phải từ chức, trong khi cả hai đều bất khả thi. Phong trào sinh viên luôn đáng trân quý vì lý tưởng trong sáng, nhiệt huyết và lòng dũng cảm của người biểu tình. Thực tế khốc liệt có thể nghiền nát ước mơ của họ, nhưng tấm gương quả cảm trong hành động của các sinh viên sẽ mãi mãi khắc ghi trong lịch sử.

Những phẩm chất khiến chúng ta bội phục cũng là nhân tố khiến họ khó đi đến thỏa hiệp. Sinh viên đang cố để kìm nén  bất mãn của mình đối với chính quyền Hồng Kông. Cho đến nay, họ không hề chống đối Bắc Kinh. Nếu những người biểu tình hiểu rằng, chính quyền Trung Quốc sẽ không bao giờ cho họ một cuộc bầu cử thật sự, thì có lẽ họ sẽ muốn cân nhắc để đưa ra yêu cầu khả thi hơn.

Nhưng lúc này đây, Bắc Kinh không rút lui cũng không đàm phán. Chính quyền đại lục biết rằng, nếu nhân nhượng, thì sẽ có thêm những cuộc biểu tình, và không chỉ tại Hồng Kông.

Ngoài ra, ẩn giấu còn có một thế lực khác trong ván cờ giữa Bắc Kinh và Hồng Kông. Khi cả hai bên tiến gần đến đối thoại thì sẽ xuất hiện tình tiết phá rối.

Thế lực bí ẩn này đang ra sức thúc đẩy mâu thuẫn. Tập Cận Bình vẫn tiến hành chiến dịch chống tham nhũng để quét sạch phe cách trung thành với Giang Trạch Dân. Sự kiện tại Hồng Kông cho thấy Chủ tịch Tập chưa hoàn toàn nắm quyền kiểm soát.

Thiên Hà, Hàn Mai – theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x