Các chính trị gia Mỹ gửi thư chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

12/05/16, 14:14 Pháp Luân Công, Tri thức

Nhân ngày 13/5 các chính trị gia Mỹ đã gửi thư chúc mừng kỷ niệm 24 năm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra thế giới, cũng là ngày sinh nhật lần thứ 65 của người sáng lập, Ngài Lý Hồng Chí.

Các chính trị gia Mỹ gửi thư chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới - H1
Nhiều Nghị sĩ Mỹ đã gửi thư chúc mừng tới Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Washington DC.

Nghị sĩ Barbara Mikulski thuộc bang Maryland đã ca ngợi công lao của ông Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Nghị sĩ Eleanor Holmes Norton của thủ đô Washington viết trong thư:Pháp Luân Đại Pháp giúp giải tỏa áp lực và tăng cường thể lực. Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới không chỉ diễn ra ở Washington mà còn trên toàn thế giới, đó là ngày biểu tượng cho đoàn kết và hòa bình”.

Nghị sĩ Elijah E. Cummings của bang Maryland viết trong thư chúc mừng: “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới là ngày vui của Pháp Luân Đại Pháp, cho thấy tầm quan trọng của nguyên tắc Chân – Thiện – Nhẫn và tu luyện, niềm tin này giúp xã hội thêm hòa bình và ổn định”.

Nghị sĩ Bobby Scott của bang Virginia viết: “Hơn 20 năm qua, Pháp Luân Đại Pháp liên quan đến cuộc sống của rất nhiều người trên thế giới, giúp nhiều người có cơ hội học tập thiền định, luyện công, cách sống có quy tắc đạo đức”.

Các chính trị gia Mỹ gửi thư chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới - H2
(Từ trái qua phải) Ông Paul D. Tonko và Daniel Donovan Nghị sĩ của NewYork, ông Bobby Scott Nghị sĩ bang Virginia tham gia một sự kiện Pháp Luân Đại Pháp năm 2015.

Nghị sĩ Eric Luedtke của bang Maryland cũng gửi thư đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp vùng Washington. Trong thư ông viết: Ngày Pháp Luân Đại Pháp là ngày kỷ niệm công lao của Sư phụ Lý Hồng Chí đã có những nỗ lực vì hòa bình thế giới, những nỗ lực của ông rất quan trọng và làm nhiều người cảm phục”. Nghị sĩ Eric Luedtke mong niềm tin Chân – Thiện – Nhẫn được truyền bá khắp nơi.

Nghị sĩ Bernard C. “Jack” Young, Chủ tịch Hội đồng thành phố Baltimore cũng gửi lời khen ngợi: “Vô cùng khen ngợi người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, ông Lý Hồng Chí đã dẫn dắt hơn trăm triệu người đi vào con đường tu luyện, Pháp Luân Đại Pháp đi đến đâu cũng đem đến ánh sáng đạo đức mới mẻ”.

Ngày 8/5, một bộ phận học viên Pháp Luân Công tại Washington DC cũng đã tập trung tại Quảng trường Quốc gia Mỹ biểu diễn luyện công, múa, múa rồng và diễn tấu âm nhạc để chúc mừng sinh nhật Ngài Lý Hồng Chí cùng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Khoảng 8h30 sáng, cảnh luyện công vui vẻ và đẹp mắt của các học viên Pháp Luân Công đã hấp dẫn nhiều du khách dừng lại xem. Nhiều người chủ động tới hỏi về ích lợi đối với sức khỏe của Pháp Luân Đại Pháp và tình trạng bức hại ở Trung Quốc, có người đã tham gia học luyện công ngay tại chỗ.

Một vài hình ảnh học viên Pháp Luân Công tại Washington DC chúc mừng sinh nhật Sư phụ và chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới:

Các chính trị gia Mỹ gửi thư chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới - H3

Các chính trị gia Mỹ gửi thư chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới - H4

Các chính trị gia Mỹ gửi thư chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới - H5

Các chính trị gia Mỹ gửi thư chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới - H6

Các chính trị gia Mỹ gửi thư chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới - H7

Các chính trị gia Mỹ gửi thư chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới - H8

Các chính trị gia Mỹ gửi thư chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới - H9

Theo daikynguyenvn.com

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x