Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ với biệt danh “chó điên” tuyên bố cảnh cáo Bắc Triều Tiên

04/02/17, 07:59 Thế giới

“Bất kỳ cuộc tấn công nào vào Hoa Kỳ, hoặc đồng minh của chúng tôi, đều sẽ bị đánh bại, việc sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ bị đáp trả mạnh mẽ và áp đảo”, tướng của Tổng thống Trump với biệt danh “Chó điên” tuyên bố cảnh cáo Bắc Triều Tiên trong chuyến thăm Hàn Quốc ngày 2/3.

Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, James Mattis.
Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, James Mattis. (Ảnh: Internet)

Hôm nay (2/3), tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, James Mattis đã có chuyến thăm đầu tiên đến Hàn Quốc. Tại đây, ông đã thẳng thắn cảnh cáo Bắc Triều Tiên khi đang có những hành vi đe dọa đồng minh của đất nước mình.

Tuyên bố của ông Mattis đúng lúc có nhiều mối lo ngại rằng Bắc Triều Tiên có thể đang chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo mới, đây có thể là một trong những thử thách đối với chính quyền mới của Tổng thống Donald Trump.

Bắc Triều Tiên, thường xuyên có những hành động đe dọa phá hủy Hàn Quốc – đồng minh của Mỹ, chỉ trong năm ngoái đất nước này đã tiến hành hơn 20 vụ thử tên lửa và 2 vụ thử hạt nhân, bất chấp những lên án và các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Phía Bắc Bắc Triều Tiên đang khởi động lại hoạt động lò phản ứng tại cơ sở hạt nhận Yongbyo, nhằm sản xuất plutonium, có thể được sử dụng cho các chương trình vũ khí hạt nhân của mình.

“Bắc Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa, phát triển vũ khí hạt nhân và có những hành vi đe dọa”, Bộ trưởng Quốc phòng Mattis nói.

Trước hành động của Bắc Triều Tiên, phía Mỹ đang tìm cách hỗ trợ Hàn Quốc chống đỡ, bao gồm cả việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ mang tên High Altitude Area Defense (THAAD) tại Hàn Quốc vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, Trung Quốc bày tỏ thái độ phản đối THAAD, họ cho rằng điều này sẽ gây mất ổn định cân bằng an ninh.

Bộ trưởng Quốc phòng hàn Quốc, Han Min-koo cho biết “chuyến thăm Hàn Quốc – chuyến thăm đầu tiên tại nước ngoài trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng của ông ấy gửi đi thông điệp hỗ trợ mạnh mẽ từ phía Mỹ.

Đối mặt với tình hình an ninh nghiêm trọng hiện nay, chuyến thăm của Bộ trưởng Mattis cũng gửi đi một thông điệp cảnh cáo tới Bắc Hàn”, Han nói.

Cựu quan chức Mỹ và các chuyên gia nhận định, về cơ bản Hoa Kỳ có 2 lựa chọn để khống chế chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên đó là thương lượng hoặc tiến hành quân sự.

Cả hai con đường đều sẽ có những thành công nhất định. Tuye nhiên, tiến hành quân sự sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, đặc biệt là đối với Hàn Quốc và Nhật Bản, 2 đồng minh của Mỹ gần kề Bắc Triều Tiên.

Theo Mirror

 

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x