Bộ Ngoại giao Đài Loan: “Tên nước của chúng ta là Trung Hoa Dân Quốc!”

19/12/18, 15:23 Thế giới

Bộ Ngoại giao Đài Loan gần đây đã triệu tập hội nghị để thảo luận về việc làm thế nào ứng phó với sự chèn ép của Trung Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp cho biết, “tên nước của chúng ta là Trung Hoa Dân Quốc”, nếu tham dự vào các hoạt động quốc tế, đương nhiên là lấy danh nghĩa “Trung Hoa Dân Quốc” để tham gia.  

Ngày 17/12, tại Viện Lập pháp, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc Ngô Chiêu Tiếp (Joseph Wu) cho biết, do thuật ngữ “Đài Bắc Trung Hoa” thường bị Trung Quốc Đại lục diễn dịch thành “Đài Bắc Trung Quốc”, việc này đối với Đài Loan mà nói là một khó khăn vô cùng lớn, nếu tình hình cho phép, nước ta tham dự vào tổ chức quốc tế cần tránh sử dụng tên “Đài Bắc Trung Hoa”, cần ưu tiên sử dụng tên “Trung Hoa Dân Quốc” , “Đài Loan Trung Hoa Dân Quốc” hoặc “Đài Loan”.

Trang tin New Talk cho biết, thủ đoạn mà chính phủ Trung Quốc chèn ép Đài Loan đã quá rõ ràng, trong năm nay không những phía Trung Quốc đã cưỡng chế yêu cầu 44 hãng hàng không đổi tên gọi Đài Loan thành “Đài Loan Trung Quốc”, mà Đài Loan cũng không được tham dự Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA).

Bộ Ngoại giao Đài Loan gần đây đã triệu tập hội nghị để thảo luận về việc làm thế nào ứng phó với sự chèn ép của Trung Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp cho biết, “tên nước của chúng ta là Trung Hoa Dân Quốc”, nếu tham dự vào các hoạt động quốc tế, đương nhiên là lấy danh nghĩa “Trung Hoa Dân Quốc” để tham gia.  

“Nếu mềm dẻo hơn một chút, thì chính là ‘Đài Loan Trung Hoa Dân Quốc’ hoặc ‘Đài Loan’”. Ông Ngô Chiêu Tiếp nhấn mạnh, “điều này đều có thể tránh bị đánh giá thấp, nếu thực sự bị ép phải sử dụng ‘Đài Bắc Trung Hoa’, thì cần phải đảm bảo chúng ta tham dự độc lập, đồng thời hưởng quyền lợi và có nghĩa vụ như những nước thành viên khác”.

Theo trang tin CredereMedia (Đài Loan) đưa tin, ngày 10/12, Bộ Ngoại giao Đài Loan công bố “Nguyên tắc xử lý của cơ quan chính phủ về thụ lý hoặc trợ giúp liên quan đến hội tịch và địa vị của đoàn thể dân sự ra nước ngoài tham dự hội nghị quốc tế hoặc các hoạt động giao lưu quốc tế”, nội dung kiến nghị các đoàn thể dân sự khi tham gia các hoạt động quốc tế cần phải bảo vệ vị thế của Đài Loan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lý Hiến Chương chỉ ra, lập trường của Bộ Ngoại giao không hề thay đổi, bởi vì gần đây Trung Quốc liên tục chèn ép, nên mới chủ động triệu tập các bộ để nghiên cứu chế định “Nguyên tắc xử lý” này, các đoàn thể dân sự nên tham khảo chuẩn tắc này.

Tuy nhiên chúng ta tuyệt đối không chấp nhận những tên gọi hạ thấp vị thế của quốc gia như ‘Taiwan, Province of China’, ‘Taiwan, China’, ‘Taipei, China’, ‘Chinese Taiwan’.

Bộ Ngoại giao Đài Loan Nhấn mạnh, nếu bắt buộc phải sử dụng tên “Chinese Taipei”, thì cũng cần phải cố gắng bác bỏ hoặc tránh bị xoay trục thành “Đài Loan Trung Quốc”, cũng cần phải tích cực dùng chữ cái ‘T” chứ không phải là “C” trong thứ tự sắp xếp, để tránh bị hạ thấp vị thế.

Bên cạnh đó, tại hội nghị thường niên của Hội đồng Công vụ Đài Loan (Formosan Association for Public Affairs, FAPA) diễn ra trong tháng 12 tại Houston bang Texas (Mỹ), Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp nhấn mạnh trong đoạn video ghi hình rằng, “Chúng tôi không để Trung Quốc quyết định vận mệnh của Đài Loan” 

Ông cũng nói thêm, để Đài Loan tiếp tục trở thành ngọn đèn dân chủ toàn cầu, “có được sự ủng hộ từ các quốc gia chia sẻ giá trị chung là điều vô cùng quan trọng, chính phủ sẽ ra sức để Đài Loan được được quốc tế công nhận”.

Theo Trithucvn

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x