Biển Đông: HD-981 vẫn đang hoạt động cách bờ biển Việt Nam 110 hải lý

26/08/15, 22:46 Thế giới

HD981 – giàn khoan Trung Quốc từng gây nhiều căng thẳng đầu năm 2015 đang âm thầm thăm dò trong khu vực biển chỉ cách bờ biển Việt Nam 110 hải lý với sự bảo vệ dày đặc của các tàu hải quân TQ.

Trung Quốc cũng yêu cầu tàu bè di chuyển trên vùng biển này tránh xa vị trí giàn khoan từ 2 km trở lên để bảo đảm an toàn.

Theo một thông báo trên website của Cục an toàn Hàng hải Trung Quốc cho biết giàn khoan Hải Dương 981 của nước này sẽ tiến hành các hoạt động thăm dò dầu khí tại vùng biển trên cho đến hết ngày 20/10/2015.

Việc triển khai hệ thống giàn khoan nước sâu có giá trị lên đến 1 tỉ USD trong vùng biển mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền làm mối quan hệ Việt – Trung trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết kể từ chiến tranh biên giới Việt – Trung 1979 cho đến nay.

Trung Quốc tuyên bố dàn khoan đang hoạt động hoàn toàn nằm trong vùng biển Trung Quốc có quyền khai thác.

Lần đầu tiên Trung Quốc đưa giàn khoan 981 vào vùng biển có tranh chấp với Việt Nam là 1/5/2014, đặt tại địa điểm nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và chỉ cách đảo Lý Sơn chừng 120 hải lý, sự kiện này làm dấy lên một làn sóng phản đối mạnh mẽ của người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Được biết dưới áp lực của dư luận quốc tế HD-981 đã rút khỏi khu vực tranh chấp vào tháng 7 năm 2014, tuy nhiên hiện nay HD-981 đã quay trở lại hoạt động tại một vị trí chỉ cách đất liền Việt Nam 110 hải lý.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn Biển Đông, khu vực này có tuyến đường vận chuyển hàng hóa giá trị lên tới 5 nghìn tỷ USD mỗi năm. Philippines, Việt Nam, Malaysia, Đài Loan và Brunei cũng có các tuyên bố chủ quyền chồng chéo.

Trung Quốc ngày càng thô bạo hơn trong các hoạt động cơi nới xây đảo nhân tạo và kiểm soát đường hàng hải trong khu việc biển tranh chấp. Xuyên suốt lịch sử đây không phải lần đầu tiên Việt Nam phải chịu nhận sự bắt nạt bởi quốc gia rộng lớn này.

Thông báo của hải quân Mỹ về tàu USS Fort Worth – vốn có khả năng săn ngầm và hỗ trợ đổ bộ – đã nhấn mạnh rằng con tàu này “đã chạm trán với rất nhiều tàu chiến của lực lượng hải quân thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc” trong khi tuần tra.

Bruce Phan – Theo Reuters

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x