Bản tin của truyền thông nhà nước Triều Tiên về vụ ám sát Kim Jong-nam

23/02/17, 14:40 Chưa phân loại

“Triều Tiên sẽ không bao giờ để yên cho những nỗ lực làm hoen ố hình ảnh trang nghiêm của đất nước độc lập, sở hữu vũ khí hạt nhân mà sẽ điều tra kỹ lưỡng để tìm sự thật đằng sau vụ việc”, trích bản tin của thông tấn Triều Tiên về vụ Kim Jong-nam bị sát hại.

(Ảnh: Internet)

Bản tin dưới đây của hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA cho thấy cách Triều Tiên nhìn nhận cái chết của công dân mang hộ chiếu Triều Tiên với tên Kim Chol – người mà giới chức Malaysia và Hàn Quốc cho là Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Bản tin với tên “Ủy ban Luật gia Triều Tiên chỉ trích thái độ không thiện chí của phía Malaysia” có nội dung:

*****

Một công dân Triều Tiên mang hộ chiếu ngoại giao đột nhiên bị sốc trước khi lên máy bay và chết trên đường tới bệnh viện ở Malaysia ngày 13/2.

Tại thời điểm đó, Bộ Ngoại giao Malaysia và bệnh viện đã thông báo cho đại sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur – bên thực hiện quyền lãnh sự bảo hộ công dân Triều Tiên – rằng họ xác nhận người đó đã chết vì đột quỵ và quyết định chuyển thi thể cho sứ quán để đem đi hỏa táng.

Vì vậy, đại sứ quán Triều Tiên đã xác nhận danh tính của ông này và yêu cầu phía Malaysia bàn giao thi thể.

Tuy nhiên, ngay sau khi truyền thông bảo thủ Hàn Quốc công bố thông tin sai sự thật rằng ông này bị “đầu độc chết“, với những trích dẫn từ “nguồn tin chính phủ” vào đêm đó, cảnh sát chìm của Malaysia đã tham gia vào vụ việc và hấp tấp coi thông tin trên là thật, khiến cho vấn đề trở nên phức tạp.

Đại sứ quán Triều Tiên đã làm rõ rằng không cần khám nghiệm tử thi vì người này đã được xác nhận là chết do đột quỵ. Hơn nữa, việc khám nghiệm tử thi lẽ ra phải không được thực hiện vì người này được hưởng đặc quyền ngoại giao theo Công ước Vienna, vì ông này mang hộ chiếu ngoại giao.

Tuy nhiên, phía Malaysia, bất chấp những yêu cầu của Triều Tiên và luật pháp quốc tế, đã khám nghiệm thi thể mà không có bất kỳ thỏa thuận trước với phía Triều Tiên và sự có mặt của Triều Tiên. Hơn nữa, phía Malaysia còn đòi khám nghiệm tử thi lần hai mà không công bố kết quả khám nghiệm lần đầu.

Trong tuyên bố đưa ra hôm thứ 4, một phát ngôn viên của Ủy ban Luật gia Triều Tuyên đã gọi đây là sự vi phạm rõ ràng chủ quyền Triều Tiên, là hành vi cố tình vi phạm nhân quyền và và trái với đạo đức.

Tuyên bố này có nội dung:

Việc đáng phải được chú ý nhiều hơn là thực tế rằng các hành vi bất công của phía Malaysia diễn ra trùng với thời điểm giới chức Hàn Quốc đang tiến hành âm mưu chống phá Triều Tiên.

Truyền thông bảo thủ Hàn Quốc bắt đầu lan truyền những tin đồn lộn xộn rằng công dân Triều Tiên bị “đầu độc đến chết bởi hai nhân viên nữ của Tổng cục Trinh sát Triều Tiên” và khẳng định điều đó dù kết quả khám nghiệm tử thi chưa được công bố.

Ngày 14/2, một ngày sau khi công dân Triều Tiên chết, Nhà Xanh của Hàn Quốc lại càng thổi bùng dư luận về vấn đề này và giới chức Hàn Quốc còn tổ chức một cuộc họp cấp bộ trưởng vào ngày 16/2, cho thấy một phản ứng quá mức. Hơn nữa, họ còn công khai thảo luận về vấn đề triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) mặc dù nó không hề liên quan đến cái chết của công dân Triều Tiên.

Điều này chứng tỏ rằng chính quyền Hàn Quốc từ lâu đã chờ đợi ​vụ việc này xảy ra vì họ đã vạch sẵn kịch bản cho nó.

Thật đáng tiếc là chỉ có Malaysia phủ nhận thực tế đó.

Chính phủ Malaysia là bên phải chịu trách nhiệm lớn nhất về cái chết của ông ấy vì công dân Triều Tiên đã chết trên đất của họ.

Thái độ không thiện chí của phía Malaysia còn được thể hiện rõ rệt hơn trong vấn đề bàn giao thi thể cho Triều Tiên.

Malaysia phải bàn giao thi thể cho phía Triều Tiên vì họ đã khám nghiệm tử thi và giám định pháp y một cách bất hợp pháp và vô đạo đức. Tuy nhiên, họ vẫn chưa bàn giao thi thể với cái cớ vô lý rằng họ không thể làm vậy trừ khi gia đình của người quá cố giao nộp mẫu DNA, theo quy định pháp luật của họ.

Điều này chứng tỏ rằng phía Malaysia sẽ chính trị hóa việc chuyển giao thi thể, bất chấp luật pháp quốc tế và giá trị đạo đức, để đạt được mục đích xấu xa.

Trong những ngày đầu vụ việc, Malaysia công bố rộng rãi rằng họ đã bắt các nghi phạm nhưng giờ lại giữ im lặng về việc đó.

Điều đáng lo ngại hơn là các nghi phạm được cho là đã khai rằng công dân Triều Tiên bị đầu độc đến chết bằng cách “họ đặt tay lên đầu ông này, bàn tay của họ được bôi một loại dầu giống như kem dưỡng da”. Điều đó có nghĩa là người phụ nữ sống sót ngay cả sau khi có chất độc trên tay cô ta, trong khi chỉ mỗi người đàn ông bị đầu độc chết.

Triều Tiên đã đề xuất điều tra chung để xử lý vụ việc một cách đúng đắn và làm rõ rằng chúng tôi sẵn sàng gửi đến một phái đoàn luật gia. Mục đích là để gặp các nghi phạm, nghe lời khai của họ, xác nhận ai đã ra lệnh cho họ, gặp công dân bị bắt giữ, điều tra chi tiết hiện trường vụ việc và đoạn video, từ đó đưa ra kết luận một cách công bằng.

Triều Tiên sẽ không bao giờ để yên cho những nỗ lực làm hoen ố hình ảnh trang nghiêm của đất nước độc lập, sở hữu vũ khí hạt nhân mà sẽ điều tra kỹ lưỡng để tìm sự thật đằng sau vụ việc.

Triều Tiên sẽ xem xét thái độ tương lai của phía Malaysia.

Theo Vnexpress

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x