Bạn có biết thí sinh “Ai là triệu phú” đầu tiên giành được 1 triệu USD?

23/11/15, 14:25 Giải trí

Ai là triệu phú” là một gameshow rất nổi tiếng trên thế giới, bạn đã bao giờ tự hỏi ai là người đầu tiên trả lời được hết tất cả các câu hỏi chưa? John Carpenter là người đã lập kỷ lục trong chương trình “Ai là triệu phú” phiên bản Mỹ. Đồng thời, anh cũng là người đầu tiên trên thế giới chiến thắng giải 1 triệu USD.

John Carpenter người đầu tiên trên thế giới trả lời được cả 15 câu hỏi trong chương trình “Ai là triệu phú”.

Đây là chương trình diễn ra vào ngày 19/11/1999, anh John Carpenter đã không dùng đến bất kỳ sự trợ giúp nào và dễ dàng giành được 500.000 USD. Thời điểm đến câu hỏi cuối cùng, người dẫn chương trình đã nhắc nhở anh, nếu như anh dừng lại tại đây anh sẽ được 500.000 USD còn nếu thất bại ở câu này anh sẽ chỉ nhận được hơn 30.000 USD, anh John Carpenter đã chấp nhận chơi tiếp không một chút do dự.

Câu hỏi cuối cùng được đưa ra là:

Tổng thống Mỹ nào đã xuất hiện trong chương trình TV “Laugh-in”?
A. Lyndon Johnson, B. Richard Nixon, C. Jimmy Carter, D. Gerald Ford.

Anh John Carpenter đã dùng đến sự trợ giúp gọi điện thoại cho người thân. Ai cũng nghĩ chắc hẳn anh chàng này đang tìm một lời khuyên, thế nhưng cả trường quay đã cười rộ lên đầy bất ngờ với đoạn đối thoại sau của anh:

John: “Con chào bố”

Tom (bố của John): “Chào con trai”

John:

Thực ra con không thực sự cần sự trợ giúp của bố cho lắm. Con chỉ muốn bố biết rằng con sắp giành được 1 triệu USD”.

Và anh đã trở thành triệu phú đầu tiên của chương trình với câu trả lời dứt khoát: “B. Richard Nixon”.

Vào thời điểm diễn ra chương trình (20/11/1999), John đã trở thành người chơi đoạt được số tiền thưởng lớn nhất trong lịch sử gameshow của nước Mỹ. Được biết, anh sinh ngày 24/12/1967 và đã tốt nghiệp trường ĐH Rutger vào năm 1990. Ngoài gameshow Ai là triệu phú, John còn tham gia rất nhiều show giải trí khác và đã giành nhiều giải thưởng giá trị.

Theo daikynguyenvn

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x