Bạn có biết tại sao mình thích ăn pizza không, chính là nhờ vị giác thứ 6 này

03/01/17, 08:59 Tri thức

Từ lâu, người ta luôn nghĩ chỉ có 5 vị giác chính trên lưỡi đó là: mặn, ngọt, chua, đắng và vị “Umami”. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây cho thấy chúng ta có thể có thêm vị giác thứ 6 đó là vị của tinh bột.

(Ảnh: internet)

Đăng trên tạp chí Chemical Senses, một nhóm các nhà nghiên cứu cho biết, việc tập trung vào 5 vị cơ bản đã khiến chúng ta bỏ lỡ khả năng khám phá ra một loại vị mới.

“Mỗi nền văn hóa có một nguồn chính của carbohydrate phức tạp. Ý tưởng cho rằng chúng ta không thể nếm những gì chúng ta đang ăn không có ý nghĩa”, tác giả Juyun Lim, giáo sư khoa học thực phẩm và công nghệ tại Đại học bang Oregon, nói với New Scientist.

Vị giác mới được đề xuất là một loại tinh bột. Tinh bột là một carbohydrate phức tạp, bao gồm nhiều phân tử đường nhỏ gắn với nhau tạo thành một chuỗi lớn. Cơ thể chúng ta có thể phá vỡ các chuỗi polymer dài thành những phân tử đường nhỏ mà các tế bào của chúng ta sử dụng làm năng lượng. Tinh bột, nguồn năng lượng quan trọng đối với sự sống còn của chúng ta và nhóm của Lim cho thấy chúng ta có thể nếm được vị tinh bột.

Trước đây, các nhà khoa học thực phẩm đã giả định rằng chúng ta phát hiện thấy vị tinh bột trong quá trình nhai, phá vỡ cấu trúc polymer của tinh bột tạo thành các phân tử đường nhỏ, vì vậy mà chúng ta có thể nếm được vị ngọt. Để kiểm tra ý tưởng này là chính xác, đã có rất nhiều mẫu tinh bột được pha chế theo nhiều cách và đưa cho các tình nguyện viên, yêu cầu họ miêu tả về những gì họ đã nếm được.

Kết quả, đa số mọi người đều miêu tả về một loại vị theo xu hướng hương vị “tinh bột”.

Trong một thí nghiệm tiếp theo, các tình nguyện viên đã được đưa cho một loại hợp chất đã bị vô hiệu hóa vị ngọt trên lưỡi. Sau khi ăn những món mới, những người tham gia vẫn phát hiện ra vị tinh bột, rõ ràng chuỗi polymer hình thành tinh bột vẫn tạo vị trước khi bị cắt nhỏ bởi enzyme tạo thành các phân tử đường.

Sau đó, các nhà khoa học đã đưa vào thức ăn một hợp chất ức chế enzyme phân hủy tinh bột chuỗi dài thành chuỗi ngắn. Do đó, họ phát hiện ra có một loại vị tinh bột trong dung dịch chứa polymer chuỗi ngắn, nhưng không có ở chuỗi dài.

Như lưu ý trong nghiên cứu của các tác giả, khả năng nếm tinh bột sẽ là một điều cần thiết, vì đây là những carbonhydrate vô cùng bổ dưỡng và góp phần cho sự sống. Thực tế, lý do chính cho sự tồn tại của hương vị là giúp chúng ta có thể xác định chất cung cấp cho chúng ta năng lượng và phát hiện ra các chất độc hại mà chúng ta không nên ăn.

Đây chính là lý do giải thích vì sao nhiều người thích ăn những món như pizza hay mì ống, đơn giản vì chúng đem đến cho chúng ta một loại vị giác rất tuyệt vời, mà khi nhai chúng ta có thể cảm nhận thấy. Khoa học thật ngọt ngào đúng không?

Theo ntd.tv

 

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x