800.000 chữ ký yêu cầu chấm dứt mổ cướp nội tạng sống

Theo hiệp hội Bác sĩ Chống cưỡng bức Mổ cắp Nội tạng – DAFOH, vào cuối 2013 họ đã có hơn 800.000 chữ ký thỉnh nguyện. Đơn thỉnh nguyện nhằm kêu gọi lập tức chấm dứt việc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc.


Các chữ ký được thu thập từ khắp Châu Âu, Mỹ, Úc và châu Á. Đơn thỉnh nguyện được trụ sở DAFOH tại Washington đệ trình lên văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hiệp Quốc.

Vào tháng 7 năm 2013, DAFOH đã phát động một chiến dịch toàn cầu. Chiến dịch này kêu gọi Cao ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế giúp đỡ ngăn chặn hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Điều này nhằm mục đích đề cao các nguyên tắc nhân quyền quốc tế.





Đơn thỉnh nguyện lên Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc bao gồm :



Một – yêu cầu Trung Quốc ngay lập tức chấm dứt hoạt động thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ.



Hai – yêu cầu điều tra và tiến hành truy tố các thủ phạm liên quan đến tội ác mổ cắp nội tạng học viên Pháp Luân Công và tội ác phản nhân loại này.



Ba – yêu cầu Chính phủ Trung Quốc chấp dứt ngay việc đàn áp Pháp Luân Công một cách tàn bạo.



Đây cũng là nỗ lực nhằm ngăn chặn thứ tội ác này, đồng thời kêu gọi Cao Ủy Nhân quyền Liên hiệp quốc tiến hành một cuộc điều tra nghiêm túc việc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công vẫn còn sống tại Trung Quốc.

Cuộc đàn áp tàn bạo lên các học viên Pháp Luân Công được khởi xướng bởi cựu lãnh đạo Đảng Cộng Sản – Giang Trạch Dân. Ước tính trong 14 năm từ lúc bắt đầu, hàng chục ngàn học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đã bị giết chết để lấy nội tạng. Vụ việc này được coi là chưa từng có trong lịch sử, tính theo số nạn nhân và mức độ tàn bạo của nó.

Tháng 9 năm 2006, Tổ Chức Quốc tế Điều tra cuộc Bức hại Pháp Luân Công tại New York đã thu thập được một số lượng lớn các bằng chứng. Các chứng cứ đến từ nhiều nguồn, bao gồm Ủy Ban Chính trị và Luật Pháp, các trung tâm cấy ghép nội tạng, các bệnh viện quân đội. Thậm chí từ chính quyền địa phương tại 30 tỉnh, các thành phố lớn, và cả khu tự trị tại Trung Quốc. Nói chung, điều này đã tạo nên một bức tranh toàn cảnh, rằng Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã mổ cắp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công vẫn đang còn sống, thậm chí còn thí nghiệm trên thân thể người sống.

Đã có rất nhiều bằng chứng cho thấy việc các học viên Pháp Luân Công bị mổ cắp nội tạng trong thời gian bị giam giữ.

Kể từ sau khi tội ác bị phơi bày năm 2006, đã có 3 phiên điều trần lên quốc hội tại Mỹ. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông quốc tế hầu như im lặng với vấn đề này. Bà Wang Wenyi nhấn mạnh rằng, sự im lặng đó đã gián tiếp cho phép những tội &a
acute;c này tiếp diễn. Bà tin rằng nếu cứ tiếp tục như thế, chẳng khác nào đang khích lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Mổ cắp nội tạng sống cho thấy đạo đức ngày nay đã chạm đến mức đáy!

Hai kênh truyền thông độc lập là NTD và The Epoch Times vẫn đang cố gắng chống lại sự im lặng của giới truyền thông, và tiếp tục đưa tin về sự việc. Hơn 10 năm qua, họ không ngừng báo cáo điều tra về cuộc đàn áp nhằm giúp đỡ nhiều người nhận thức được tội ác phản nhân loại này.

Đơn thỉnh nguyện của DAFOH được đệ trình lên Cao ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc vào trước ngày 10 tháng 12, tức ngày Quốc tế Nhân Quyền.

Theo NTD Tiếng Việt

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

Ad will display in 09 seconds

Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

    Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

    Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

  • Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

    Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

    Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

x