Google đi làm “thương buôn” nhạc số?

17/10/11, 07:36 Công nghệ

Theo thông tin mới nhất, có vẻ như Google đang rất hứng thú với một dự án hoàn toàn mới đó là mở kho bán nhạc số trong thời gian tới.

Thậm chí, ai cũng biết đây là một bước đi khá muộn của Google nhưng xem ra Google vẫn rất quyết tâm để giành được lợi ích từ thị trường nhạc số có bản quyền vốn đang được iTunes của Apple nắm giữ thị phần khá lớn.

Nguồn tin của tờ New York Times cho biết, Google đang chuẩn bị mở một kho nhạc số để bán ra trong “một vài tuần nữa” và Google cũng đã đánh tiếng với các đối tác chuyên về nhạc số như EMI Group, Universal, Sony và Warner về vấn đề đăng ký bản quyền với các nghệ sĩ. Tuy nhiên, nguồn tin của New York Times cũng tiết lộ rằng hiện tại mới chỉ có EMI thực hiện giao dịch với Google.

Google đang tham vọng tấn công thị trường nhạc số – Ảnh: Tech

Thực ra, vào hồi đầu năm 2011, những động thái đầu tiên của Google về dịch vụ này đã bắt đầu manh nha với cái tên Google Music sẽ ra mắt cùng với hệ điều hành mới Android 3.0 (Honeycomb).
 
Và sau đó, Google đã chính thức trình làng dịch vụ nhạc trực tuyến của mình, hoạt động trên phương thức điện toán đám mây với tên gọi Google Music. Đây là dịch vụ được cho là sẽ cạnh tranh trực tiếp với Cloud của Amazon.

Google Music mới hoạt động dưới dạng Beta, người dùng muốn sử dụng thử sẽ phải đăng ký để nhận được lời mời sử dụng từ Google. Và dịch vụ nhạc của Google hiện mới tiếp nhận người dùng tại Mỹ, chưa có bất kỳ khu vực nào khác.

Google Music liệu là một điểm nhấn cho Google lấn sân tấn công iTunes? – Ảnh: Cnet

Ưu thế của dịch vụ này là một tài khoản của Google Music cho phép người dùng có thể lưu trữ miễn phí 20.000 bản nhạc. Sau đó họ có thể thưởng thức các bản nhạc của mình tại bất kỳ đâu miễn là có kết nối mạng, với đầy đủ các tính năng như một chương trình nghe nhạc số bất kỳ như quản lý file, album, tìm kiếm hay lưu thành danh sách yêu thích. Tất cả được thực hiện theo phương thức dữ liệu điện toán đám mây.

Tuy nhiên, trước những thông tin mới thì nếu Google thỏa thuận được những bước liên quan đến vấn đề bản quyền với các hãng cung cấp nhạc và các nghệ sĩ thì người dùng sẽ phải mất phí với dịch vụ nhạc số, mà Google cung cấp trong thời gian tới.

Hoàng Lâm
 

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x