Chiêm ngưỡng “đồ chơi” độc của các tỷ phú

10/09/11, 13:19 Chuyện lạ
Kinh tế thế giới đang rất ảm đạm, nhưng điều đó cũng chẳng ngăn nổi các tỷ phú thế giới mua những món “đồ chơi” đỉnh nhất và kì lạ nhất.

Các tỷ phú không ngại vung tiền vào những chiếc xe quý hiếm, những kiệt tác nghệ thuật hay thậm chí xác ướp cá mập.

Dưới đây là 15 món đồ cực độc đáo của các tỷ phú nổi tiếng.

1. Siêu xe Fisker Karma của tài tử Leonardo DiCaprio

Ngôi sao “Titanic”, tài tử Leonardo DiCaprio là một trong những người đầu tiên nhận chiếc xe hơi hạng sang Fisker Karma 2012. Mức giá chào hàng của siêu xe này là 100.000 USD. Trong số những người nổi tiếng cũng mua loại xe này còn có cựu phó tổng thống Mỹ Al Gore và cựu ngoại trưởng Colin Powell.

2. Chuyên cơ dát vàng Boeing 757 của tỷ phú Donald Trump

Tỷ phú Trump đã mua lại chiếc Boeing 757 này từ tay nhà đồng sáng lập Microsoft Paul Allen với giá 100 triệu USD và cho sửa sang theo phong cách của riêng mình.

Trên chuyên cơ này, các thiết bị trong phòng tắm hay thậm chí dây an toàn cũng đều được dát vàng. Cả bên ngoài và gần như mọi thứ bên trong máy bay đều được gắn biểu tượng của nhà Trump.

3. Tàu ngầm “bay” của tỷ phú Richard Branson

Tỷ phú người Anh Richard Branson, nhà sáng lập tập đoàn Virgin, hiện là chủ sở hữu của đảo Necker thuộc quần đảo British Virgin. Để thực hiện kế hoạch khám phá đại dương xanh, ông đã cho mua tàu ngầm bay “Necker Nymph”. Tàu ngầm này có thiết kế giống một chiếc máy bay có thể đem lại những trải nghiệm tuyệt vời cho hành khách khi khám phá những điều bí ẩn dưới đáy đại dương. Hiện nay, Branson cho thuê chiếc tàu ngầm này với giá 25.000 USD/tuần.

4. Nguyên mẫu Ferrari Testa Rossa

Nguyên mẫu chiếc xe Ferrari Testa Rossa 1957 này đã được một tỷ phú giấu tên mua với giá 16,4 triệu USD tại một cuộc đấu giá gần đây, phá kỷ lục trước đó trở thành chiếc xe đắt nhất từ trước tới nay.

5. Máy trượt tuyết ảo của tỷ phú Mikhail Prokhorov

Tỷ phú người Nga Mikhail Prokhorov là chủ nhân của rất nhiều món đồ “độc”. Ngoài đội bóng ông đã mua với giá 200 triệu USD), Mikhail Prokhorov còn sở hữu chiếc máy trượt tuyết ảo trong phòng tập thể dục khổng lồ của mình.

6. Bộ sưu tập máy bay chiến đấu của Paul Allen

Nhà đồng sáng lập tập đoàn Microsoft, Paul Allen, là người rất ham mê sưu tập và phục chế các máy bay chiến đấu từ thời chiến tranh thế giới II. Cho đến nay, ông đã có 20 chiếc, trong đó có một chiếc Republic P-47D Thunderbolt, một chiếc Curtiss 40C Tomahawk và một chiếc Polikarpov U-2/Po-2.

Ông đã chi 5 triệu USD để phục chế những chiếc máy bay này theo sở thích của mình. Để chia sẻ thú vui nhà giàu này, ông đã mở một bảo tàng của riêng mình lấy tên là “The Flying Heritage” cho mọi người đến chiêm ngưỡng.

7. Đội cứu hỏa riêng của tỷ phú George Lucas

Đạo diễn George Lucas, nổi tiếng với loạt phim viễn tưởng “Chiến tranh giữa các vì sao”, đã chi 100 triệu USD để mua điền trang Skywalker Ranch tại California. Và ông cũng chi không ít tiền để bảo vệ dinh cơ đắt tiền này, trong đó đội cứu hỏa riêng.

Đội cứu hỏa này gồm 12 nhân viên làm việc toàn thời gian, cộng thêm một số tình nguyện viên và 2 xe cứu hỏa. Nhiệm vụ chính của đội cứu hỏa này là bảo vệ Skywalker Ranch và tài sản ở đây, nhưng đôi khi cũng trợ giúp cho đội cứu hỏa Marinwood gần đó.

8. Chiếc áo khoác da đỏ của Michael Jackson trong ca khúc “Thriller”

Nhà buôn vàng Michael Verret ở thành phố Austin, bang Texas đã vượt qua 6 người khác trong cuộc đấu giá để sở hữu chiếc áo da đỏ mà ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson đã mặc trong video ca nhạc Thriller với giá 1,8 triệu USD.

9. Dinh cơ ởMalibucủa tỷ phú Larry Ellison

Larry Ellison, CEO của công ty phần mềm số 2 thế giới, Oracle, đã mua một căn nhà tại Malibu, bang California này với giá 20 triệu USD. Con số này chỉ là một phần rất nhỏ trong khối tài sản 26 tỷ USD của Ellison.

Trong khuôn viên tòa nhà có một sân tennis, một bể bơi. Nhưng điều đặc biệt là khu dưới của dinh cơ này được kết nối với khu nhà chính bởi một hệ thống đường ray.

10. Đội bóng Anh của tỷ phú Vladimir Antonov

Tháng 6 vừa rồi, tỷ phú người Nga Vladimir Antonov là ông chủ mới của đội bóng Portmouth của Anh.Ông là một trong số nhiều những doanh nhân người Nga sở hữu các đội bóng ở trong và ngoài nước.

11. Dự án vụ trụ của Jeff Bezos

Nhà sáng lập Amazon, Jeff Bezos là nhà đầu tư của dự án vũ trụ do Blue Origin LLC phát triển. Đây là một trong 3 dự án vũ trụ được các tỷ phú cấp vốn (2 người còn lại là Richard Branson của Virgin Group và ông trùm công nghệ Elon Musk).

Không may, con tàu không người lái của dự án này đã thất bại trong cuộc thử nghiệm.

12.Đạo cụ trong bộ phim kinh điển “Citizen Kane” của đạo diễn Steven Spielberg

Mặc dù có thể tự do lựa chọn các đạo cụ trong bộ phim bom tấn của chính mình, nhưng đạo diễn Steven Spielberg vẫn bỏ ra 60.000 USD để mua chiếc xe trượt tuyết Rosebud nguyên bản trong bộ phim Citizen Kane của đồng nghiệp Orson Welles. Chiếc xe này được làm từ năm 1982 và được coi là đồ vật đắt nhất mà đoàn làm phim đã mua tại thời điểm đó.

13. Khinh khí cầu của tỷ phú David Koch

Đồng sở hữu tập đoàn công nghiệp Koch Industries, David Koch hiện có tổng tài sản khoảng 19 tỷ USD. Và ông cũng đã dành hàng triệu đôla cho chiến dịch chứng minh rằng biến đổi khí hậu đang đang đe dọa trái đất.

Để thực hiện chiến dịch này, ông đã đầu tư làm một khinh khí cầu ấn tượng và thực hiện một tour xuyên nước Mỹ với cái tên “The Hot Air” với mục địch chỉ ra rằng biến đối khí hậu giống như “khí nóng” vậy.

14. Sổ ghi chép của Leonardo da Vinci

Trong số những tài liệu ghi chép của họa sĩ, kiến trúc sư, nhà sáng tạo Leonardo Da Vinci, thì cuốn sổ Codex Leicester là nổi tiếng hơn cả. Cuốn sách là bản tập hợp các ghi chép của nhà khoa học thiên tài về mọi thứ, từ việc tại sao hóa thạch có thể được phát hiện trên núi, đến sự chuyển động của nước hay độ sáng của mặt trăng.
Năm 1994, chủ tịch Microsoft đã mua cuốn sổ quý giá này với giá 30,8 triệu USD, khiến Codex Leicester trở thành cuốn sổ đắt nhất từ trước tới nay. Sau khi mua cuốn sổ, Gates đã cho scan cuốn sách và xuất bản nó dưới dạng đĩa CD và mọi người đều có thể sở hữu một CD như vậy với giá dưới 30 USD.

15. Bộ sưu tập tranh ấn tượng của Steven Cohen

Nhà sáng lập của công ty tư vấn tài chính SAC Capital Advisor, Steven Cohen sở hữu một bộ sưu tập tranh đầy ấn tượng với những bức họa quý hiếm. Ông đã chi 137,5 triệu USD để bức họa Woman III của danh tiếng người Hà Lan De Kooning và mới đây là 110 triệu USD cho một bức tranh của họa sĩ Jasper Johns.

Theo Ngọc Trang

Dân trí / BusinessInsider

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x